HỐI HẬN MUỘN MÀNGG

Chương 11



Sầm Sơ Nguyệt khẽ lắc đầu, hốc mắt rơm rớm nước mắt, trông mỏng manh như một nụ hoa trước gió. Cô ta hướng ánh mắt về phía Bùi Tự đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ.

"Tự... Nghiên Xuyên..." Cô ta cất giọng thều thào, yếu ớt. "Hai người cứ ở đây với em mãi thế này không được đâu. Chiêu Ninh ở dưới khoa cấp cứu có sao không? Lúc nãy anh quát cô ấy lớn tiếng như vậy, lỡ cô ấy giận, ngày mai hủy bỏ hôn lễ thì sao? Hai người mau xuống xem cô ấy đi..."

Nói đến đây, cô ta ho khan vài tiếng, vội vàng ôm lấy ngực tỏ vẻ đau đớn.

Thẩm Nghiên Xuyên lập tức đặt bát cháo xuống, vuốt lưng cho cô ta: "Đã bảo em đừng lo chuyện bao đồng rồi mà! Cái tính tiểu thư ngông cuồng của nó đều là do lúc trước anh chiều chuộng quá mà sinh hư. Lần này phải để nó nếm mùi khổ sở, xếp hàng chờ đợi như người bình thường, thì nó mới chừa cái thói giả bệnh tranh sủng đi được."

Bùi Tự cũng xoay người lại, bước đến gần giường bệnh. Anh ta rót một cốc nước ấm đưa cho Sầm Sơ Nguyệt, chân mày hơi nhíu lại.

"Sơ Nguyệt, em không cần phải cảm thấy có lỗi." Bùi Tự trầm giọng nói. "Tính tình Chiêu Ninh anh hiểu rõ. Cô ấy là người luôn muốn mình là trung tâm của sự chú ý. Lúc nãy anh đã nhìn rất kỹ ở hiện trường, mảnh kính đập vào tường chứ không hề đâm vào người cô ấy. Cô ấy khỏe mạnh, năng động như vậy, bị xây xát vài đường ngoài da thì có hề hấn gì. Còn em, nếu anh không ôm em ra ngoài, em đã mất mạng vì cơn hen suyễn tái phát rồi."

Sầm Sơ Nguyệt cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống che khuất đi khóe môi vừa khẽ nhếch lên thành một nụ cười đắc ý và thâm hiểm.

"Chỉ là... lúc em ngã vào người Chiêu Ninh, hình như đã đẩy cô ấy vào vách tường. Em sợ cô ấy bị thương..." Sầm Sơ Nguyệt tiếp tục diễn vai thánh nữ tội lỗi. "Nếu Chiêu Ninh vì chuyện này mà hận em, hận cả hai người, em sống làm sao nổi."

"Cô ta dám hận?" Thẩm Nghiên Xuyên cười lạnh một tiếng, sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt. "Mạng của em là do anh và Bùi Tự cứu. Nếu nó dám làm mình làm mẩy, anh sẽ là người đầu tiên không tha cho nó. Chút nữa để y tá xử lý xong mấy vết xước của nó, anh sẽ bắt nó lên đây xin lỗi em vì cái thái độ làm loạn ở dưới sảnh."

Ngay khi chữ "xin lỗi" vừa thốt ra khỏi miệng Thẩm Nghiên Xuyên, thì...

"RẦM!!!"

Cánh cửa phòng bệnh VIP bằng gỗ sồi dày dặn bị một lực đạp kinh hoàng phá tung từ bên ngoài. Bản lề cửa nứt toác, cánh cửa đập mạnh vào bức tường tạo ra tiếng động chát chúa rung chuyển cả căn phòng.

Sầm Sơ Nguyệt hét lên thất thanh, co rúm người lại.

Bùi Tự và Thẩm Nghiên Xuyên đồng loạt đứng bật dậy.

Nhưng khi nhìn rõ người vừa bước vào, cả hai đều sững sờ.

Bác sĩ Trần đứng sừng sững ở ngưỡng cửa. Chiếc áo blouse trắng của ông vốn luôn sạch sẽ, nay lại loang lổ, ướt sũng những mảng máu đỏ tươi và máu đen đông đặc. Quần áo, ống tay, thậm chí là trên gọng kính của ông cũng lấm tấm những giọt máu tanh tưởi. Sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ thân ảnh già nua khiến bầu không khí trong phòng tụt xuống âm độ.

Theo sau ông là y tá Ngô Đồng, hai mắt sưng húp vì khóc, trên tay ôm một tập bệnh án dày cộp dính máu.

"Thầy?" Thẩm Nghiên Xuyên ngạc nhiên, vội vàng bước lên phía trước. "Thầy làm sao vậy? Ca mổ nào mà máu me... sao thầy lại lên đây?"

"BỐP!!!"

Không để Thẩm Nghiên Xuyên nói hết câu, Bác sĩ Trần vung tay, giáng một cái tát trời giáng bằng tất cả sức lực của mình vào mặt đứa học trò mà ông từng tự hào nhất.

Tiếng bạt tai vang lên giòn giã, chói tai vô cùng.

Cú đánh mạnh đến mức Thẩm Nghiên Xuyên lảo đảo, mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, đập hông vào tủ đầu giường. Kính cận của anh ta bay văng xuống đất vỡ nát. Khóe miệng lập tức rách toạc, rỉ ra một vệt máu đỏ tươi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...