HỐI HẬN MUỘN MÀNGG
Chương 9
Viện phó Trần – một người luôn từ tốn, lịch thiệp – giờ đây nổi điên văng tục. Ông vung tay hất mạnh tệp bệnh án trên tay y tá Lý rơi tung tóe xuống đất.
"Cô mù hả?! Bụng cô ấy cứng như đá tảng, ổ bụng ngập máu tươi rồi! Đứa bé trong bụng e là đã... đã nát bét rồi! Lũ súc sinh các người, nếu con bé có mệnh hệ gì, tôi sẽ lột áo blouse của từng đứa một tống vào tù!"
Không ai dám chần chừ thêm một giây nào nữa.
Lâm Cảnh và y tá Ngô Đồng vội vàng phối hợp cùng các bác sĩ của Viện phó Trần, nhẹ nhàng nâng tôi lên băng ca chuyên dụng. Băng ca lao đi vun vút, xé toạc đám đông đang sợ hãi dạt ra hai bên, lao thẳng về phía thang máy chuyên dụng dành cho phòng phẫu thuật trung tâm.
Cánh cửa thang máy khép lại, cắt đứt tiếng ồn ào của trần gian.
Trong không gian kín bưng của thang máy, ánh đèn huỳnh quang chói lóa chiếu vào mắt tôi. Viện phó Trần nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của tôi, nước mắt ông rơi xuống mu bàn tay tôi nóng hổi.
"Chiêu Ninh, cố lên con! Ráng chịu đựng một chút, thầy Trần đưa con vào phòng mổ rồi... không sao đâu, sẽ qua thôi con..."
Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười thê lương và vỡ nát.
Thuốc mê lạnh buốt bắt đầu được tiêm vào tĩnh mạch. Cơn đau dần lui nhường chỗ cho sự tê liệt. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bóng tối vĩnh viễn nuốt chửng ý thức, tôi khẽ động đậy ngón tay, chạm vào bụng mình lần cuối.
Con ơi, mẹ xin lỗi.
Nếu có kiếp sau, đừng chọn làm con của mẹ nữa.
Và Bùi Tự, Thẩm Nghiên Xuyên... tạm biệt.
Tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim kéo dài thành một đường thẳng chói tai, vang vọng trong không gian vô định.
5.
Đèn phẫu thuật sáng rực chói mắt trong căn phòng mổ số 1, nơi được mệnh danh là phòng tuyến cuối cùng giành giật sự sống của Bệnh viện số Một.
"Dao điện! Kẹp máu! Máy hút dịch, bật công suất tối đa!"
Giọng Bác sĩ Trần khàn đặc vang lên giữa tiếng bíp bíp liên hồi của các thiết bị theo dõi sinh tồn. Bàn tay cầm dao mổ của ông, vốn luôn vững vàng suốt ba mươi năm qua, giờ phút này lại hơi run rẩy khi rạch một đường dài trên phần bụng dưới sưng tấy của tôi.
Khoảnh khắc lớp da thịt và cơ bụng được mở ra, một dòng máu đen đặc pha lẫn máu tươi đỏ sẫm trào ra ồ ạt như đê vỡ.
"Trời ơi..." Trưởng khoa Sản, bác sĩ Lưu, người vừa vội vã chạy xuống từ tầng sáu, không kìm được tiếng thốt lên kinh hãi. "Xuất huyết ổ bụng quá nhiều! Hơn hai ngàn ml máu rồi!"
Bác sĩ Trần cắn chặt răng, trán lấm tấm mồ hôi hột được nữ y tá bên cạnh liên tục lau đi. Ông đưa tay vào trong khoang bụng của tôi, cẩn thận thăm dò.
"Lách bị vỡ nát do tác động ngoại lực cực mạnh. Dạ dày có vết rách. Khủng khiếp nhất là..." Giọng Bác sĩ Trần nghẹn lại, ông nhìn sang bác sĩ Lưu, đôi mắt già nua đỏ ngầu. "Bà xem tử cung của con bé đi."
Bác sĩ Lưu cúi xuống, sắc mặt bà lập tức trắng bệch.
Bên trong khoang bụng ngập ngụa máu, tử cung của tôi đã bị một vật cứng đâm xuyên, gây vỡ thứ phát. Một mẩu kim loại rỉ sét gãy rời, có lẽ là một phần của chiếc tay cầm xe đẩy thức ăn, vẫn còn cắm chặt vào thành tử cung, kéo theo những mảnh vỡ thủy tinh vụn vặt.
Và đau lòng nhất... một túi thai nhỏ xíu, chỉ mới tám tuần tuổi, vốn đang phát triển khỏe mạnh, nay đã bị ngoại lực nghiền nát, hòa lẫn trong đống máu thịt bầy nhầy.
"Thai nhi... không thể giữ được nữa rồi." Bác sĩ Lưu run rẩy nói, hốc mắt bà ươn ướt. "Phải tiến hành nạo hút ngay lập tức để làm sạch khoang tử cung, nếu không bệnh nhân sẽ nhiễm trùng máu mà chết. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo tồn tử cung cho cô ấy, nhưng khả năng vô sinh sau này là rất cao."