HỐI HẬN MUỘN MÀNGG

Chương 12



"Viện phó Trần! Ông làm cái gì vậy?!" Bùi Tự giật mình, lập tức lao tới đứng chắn trước mặt Thẩm Nghiên Xuyên, trừng mắt nhìn vị bác sĩ già.

"Làm cái gì hả?!" Bác sĩ Trần gầm lên như một con sư tử già bị chọc giận đến phát điên. Ông chỉ thẳng tay vào mặt Thẩm Nghiên Xuyên. "Tôi phải đánh chết cái thằng súc sinh đội lốt người này! Đánh chết cái thằng bác sĩ không có nhân tính này!"

Thẩm Nghiên Xuyên ôm một bên mặt sưng tấy, ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn chứa đầy sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Thầy... thầy nói gì vậy? Con làm gì sai?"

"Mở to đôi mắt chó của cậu ra mà nhìn xem cậu đã làm cái gì!"

Bác sĩ Trần giật mạnh chiếc khay inox từ tay mình, hắt thẳng toàn bộ những thứ bên trong lên người Thẩm Nghiên Xuyên và Bùi Tự.

"XOẢNG!"

Tiếng kim loại va đập vào nhau khô khốc.

Rơi vãi lạch cạch dưới chân hai người đàn ông là một mảnh kính cường lực sắc nhọn nhuốm máu, một đoạn kim loại rỉ sét gãy rời bằng ngón tay cái, dính đầy những thớ thịt bầy nhầy, và... một tờ giấy siêu âm nhàu nát thấm đẫm máu đỏ, cùng một đôi giày len màu vàng nhỏ xíu.

Tiếp đó, y tá Ngô Đồng uất hận ném thẳng cuốn bệnh án vào ngực Thẩm Nghiên Xuyên.

"Tự mình xem đi! Tự mình xem cái đặc quyền mà cậu cấm đoán đã giết chết ai!" Bác sĩ Trần run rẩy, nước mắt già nua trào ra.

Thẩm Nghiên Xuyên lóng ngóng nhặt cuốn bệnh án lên. Ánh mắt anh ta lướt qua dòng tên bệnh nhân đầu tiên.

Bệnh nhân: Thẩm Chiêu Ninh.

Trái tim Thẩm Nghiên Xuyên đập hẫng một nhịp. Bàn tay anh ta bắt đầu run rẩy khi đọc những dòng chữ chẩn đoán đỏ chót được ghi chú khẩn cấp bên dưới.

Chẩn đoán: Vỡ lách cấp độ 4, thủng dạ dày. Chấn thương tử cung vỡ thứ phát do dị vật kim loại đâm xuyên. Xuất huyết nội tạng ồ ạt (2500ml). Sốc mất máu cấp.

Phụ khoa: Sẩy thai hoàn toàn (thai nhi 8 tuần tuổi) do tác động ngoại lực nghiêm trọng.

Tình trạng hiện tại: Đã phẫu thuật cấp cứu cắt bỏ lách, nạo hút thai. Bệnh nhân ngưng tim một lần. Đang hôn mê sâu tại ICU, tiên lượng cực kỳ xấu, đe dọa sinh mạng.

"Không... không thể nào..."

Đồng tử Thẩm Nghiên Xuyên co rút mạnh đến mức tưởng chừng như sắp vỡ tung. Cả người anh ta cứng đờ như một bức tượng băng. Bầu không khí xung quanh dường như bị rút cạn oxy, khiến anh ta không thể hít thở.

Anh ta lùi lại vài bước, lắc đầu quầy quậy, giọng nói đứt quãng, vỡ nát: "Thai 8 tuần... vỡ lách... dị vật kim loại đâm xuyên... Không, cái này là giả... Đây là bệnh án của ai? Thầy nhầm rồi đúng không? Kính không đập trúng nó... Cái máu kinh nguyệt đó..."

"CÂM MIỆNG LẠI!"

Bác sĩ Trần rống lên, bước tới túm chặt lấy cổ áo Thẩm Nghiên Xuyên, xốc mạnh anh ta lên. "Máu kinh nguyệt? Cậu đường đường là một Trưởng khoa Cấp cứu, mà cậu dám nói hơn hai lít máu tràn ra từ ổ bụng em gái ruột của mình là máu kinh nguyệt?! Cậu bảo kính không đập trúng nó? Đúng! Nhưng cái xe đẩy thức ăn nặng cả tạ đã đập thẳng vào bụng nó, gãy nát đâm thủng tử cung nó!"

Bác sĩ Trần hất mạnh Thẩm Nghiên Xuyên xuống đất. "Tự ta cầm dao mổ cho con bé! Tự tay ta gắp cái miếng sắt gỉ sét này ra khỏi dạ con của nó! Tự tay bác sĩ sản nạo vét cái phôi thai đã nát bét hòa trong máu mủ của nó ra ngoài! Cậu bảo ta nhầm?! Cậu bảo ta bị lừa?!"

Nghe đến chữ "thai nhi nát bét", Bùi Tự đứng bên cạnh như bị sét đánh trúng đỉnh đầu.

Hô hấp của anh ta ngừng trệ. Đôi chân vững chãi từng vượt qua hàng trăm trận hỏa hoạn nay lại mềm nhũn. Anh ta loạng choạng quỳ gục xuống sàn nhà, bàn tay run rẩy đến cực điểm nhặt tờ siêu âm đẫm máu lên.

Hình ảnh một túi thai nhỏ xíu in mờ trên tờ giấy. Và đằng sau nó, dòng chữ quen thuộc của người con gái anh yêu viết bằng mực xanh, nét chữ mang theo tất cả sự dịu dàng và mong đợi của một người mẹ trẻ:

Chương trước Chương tiếp
Loading...