HỐI HẬN MUỘN MÀNGG

Chương 13



“Quà bất ngờ đêm tân hôn cho ba Tự và bác hai Xuyên. Cục cưng của chúng ta, tám tuần tuổi rồi nhé.”

Bên cạnh tờ giấy, là đôi giày len màu vàng chanh bé xíu đã bị nhuộm đen bởi máu tươi.

Khoảnh khắc ấy, Bùi Tự cảm thấy bầu trời trên đỉnh đầu sụp đổ hoàn toàn. Thế giới xung quanh anh ta nứt toác, vỡ vụn thành hàng vạn mảnh sắc nhọn đâm ngược vào tim.

"Con của tôi... con của tôi và Chiêu Ninh..."

Giọng Bùi Tự vỡ nát, mang theo âm rung thê lương tận cùng của sự hoảng loạn và tuyệt vọng. Anh ta ngẩng phắt lên, hai mắt đỏ ngầu như rỉ máu, tóm lấy cổ tay y tá Ngô Đồng, gào lên điên dại:

"Chiêu Ninh đâu?! Vợ tôi đâu?! Các người gạt tôi đúng không? Lúc nãy ở ngoài hành lang cô ấy còn gọi tôi... cô ấy còn nắm áo tôi cơ mà... Sao cô ấy lại có thai... sao cô ấy không nói với tôi..."

Ngô Đồng giật phăng tay Bùi Tự ra, nhìn anh ta bằng ánh mắt ghê tởm tột độ như nhìn một con quái vật:

"Nói với anh?! Lúc chị ấy đau đớn cầu cứu các người, các người làm gì?! Đội trưởng Bùi, anh tự xưng là anh hùng cứu hỏa, nhưng anh lại đóng cánh cửa chống cháy, nhốt vợ và con ruột của mình vào biển lửa! Trưởng khoa Thẩm, anh giật đứt vòng nguy kịch của em gái mình, chửi chị ấy là kẻ giả tạo dối trá, cấm tất cả bác sĩ không được cứu chị ấy!"

Ngô Đồng khóc nấc lên, chỉ thẳng vào mặt hai kẻ đang quỳ dưới đất: "Nếu không có Lâm Cảnh liều mạng bế chị ấy lên phòng mổ, thì bây giờ các người đang đứng đây để nhận xác, chứ không phải nhận bệnh án đâu! Là các người đã tự tay giết chết đứa bé đó!"

7.

Căn phòng bệnh VIP vốn dĩ ấm áp và tràn ngập mùi hương dịu nhẹ nay lại giống như một hầm ngục tăm tối, lạnh lẽo đến thấu xương.

Thẩm Nghiên Xuyên ngồi bệt trên mặt đất, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Là một chuyên gia ngoại khoa hàng đầu, hơn ai hết, anh ta hiểu rõ từng thuật ngữ y khoa ghi trên bệnh án kia có ý nghĩa tàn khốc đến mức nào.

“Vỡ lách cấp độ 4... thủng dạ dày... tử cung vỡ thứ phát... sốc mất máu cấp...”

Những dòng chữ ấy hóa thành những mũi kim độc, điên cuồng đâm chọc vào đại não anh ta. Ký ức về những chuyện xảy ra ngoài sảnh cấp cứu chưa đầy một tiếng trước bỗng chốc ùa về, rõ nét và tàn nhẫn đến kinh hoàng.

Anh ta nhớ lại lúc mình thô bạo vén áo Chiêu Ninh lên, nhìn thấy mảng bầm tím rướm máu nhưng lại phớt lờ nó, tự cho mình là đúng mà buông lời cay độc: “Chỉ là chấn thương mô mềm nhẹ”.

Anh ta nhớ lại khoảnh khắc mình vung tay giật phăng chiếc vòng nguy kịch màu đỏ – lá bùa hộ mệnh cuối cùng của em gái mình – rồi ném thẳng vào mặt con bé.

Anh ta nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng, ngập nước của Chiêu Ninh khi con bé dùng đôi bàn tay nhuốm máu túm lấy vạt áo blouse của anh ta, van xin: “Anh hai... anh cứu em... em mang...”

Hóa ra lúc đó con bé định nói “Em mang thai”. Nhưng anh ta đã không cho con bé cơ hội nói hết câu. Anh ta đã bức tử đứa cháu ruột thịt của mình, bức tử đứa em gái mà anh ta từng quỳ trước giường bệnh của người mẹ hấp hối để thề độc rằng sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ.

“Á á á!!!”

Thẩm Nghiên Xuyên đột nhiên ngửa cổ lên trời, phát ra một tiếng gào thét thê lương, thảm thiết như một con thú bị xẻo thịt. Anh ta giơ hai tay lên, điên cuồng tát vào mặt mình.

“Bốp! Bốp! Bốp!”

Từng cái tát giáng xuống không thương tiếc, máu mũi và máu khóe miệng trào ra, nhưng anh ta dường như không cảm thấy đau đớn.

“Tôi là súc sinh! Thẩm Nghiên Xuyên, mày là đồ súc sinh! Là tao đã giết cháu tao... tao đã ép Chiêu Ninh vào chỗ chết... Aaaaa!!!”

Anh ta đập mạnh đầu xuống nền gạch, mặc cho Bác sĩ Trần đứng đó nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, ghê tởm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...