HỐI HẬN MUỘN MÀNGG

Chương 14



Bên kia, Bùi Tự vẫn quỳ gối, hai tay ôm khư khư đôi giày len bé xíu và tờ siêu âm đã vò nát áp chặt vào ngực trái, nơi trái tim đang co thắt dữ dội đến mức khiến anh ta không thở nổi.

“Chiêu Ninh, đi phía tây!”

“Cạch.”

Âm thanh chốt khóa cửa chống cháy vang lên trong đầu anh ta, lặp đi lặp lại như một lời nguyền rủa. Lúc đó, anh ta đã tự huyễn hoặc mình rằng Chiêu Ninh khỏe mạnh, cô ấy có thể tự thoát ra được. Anh ta quên mất rằng, dù có mạnh mẽ đến đâu, cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ bằng da bằng thịt, hơn nữa trong bụng còn đang mang giọt máu của anh ta.

Cô ấy đã lấy thân mình cản mảnh kính, cản sự va đập của chiếc xe đẩy hàng nặng tạ rưỡi để bảo vệ Sầm Sơ Nguyệt. Thế nhưng, đổi lại, cô ấy bị Sầm Sơ Nguyệt bỏ mặc, bị anh ta nhốt lại trong biển lửa, và bị chính anh trai ruột tước đi quyền được sống.

Bùi Tự khóc. Nước mắt của người đàn ông kiêu ngạo, sắt đá bấy lâu nay vỡ đê, tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt lấm lem tro tàn.

“Chiêu Ninh... con của chúng ta... Tại sao em không nói cho anh biết... Chiêu Ninh ơi...” Giọng anh ta vỡ vụn, run rẩy gọi tên tôi trong vô vọng.

Lúc này, Sầm Sơ Nguyệt ngồi trên giường bệnh chứng kiến cảnh tượng điên loạn của hai người đàn ông, sắc mặt cô ta trắng bệch vì sợ hãi. Nhưng bản tính ích kỷ và thói quen thao túng tâm lý đã ngấm vào máu, cô ta vội vàng tháo ống thở oxy ra, loạng choạng bước xuống giường, nhào tới định ôm lấy cánh tay Bùi Tự.

“Tự... Nghiên Xuyên... Hai người đừng như vậy mà, em sợ lắm...” Nước mắt cô ta chực trào, giọng nói nức nở, đáng thương. “Chiêu Ninh sẩy thai là chuyện không ai muốn, nhưng lúc đó tình hình quá hỗn loạn, hai người cũng chỉ muốn cứu người yếu hơn thôi mà. Đây là tai nạn, không phải lỗi của hai người... Xin hai người đừng tự dằn vặt mình nữa...”

“Cút ngay!”

Một tiếng gầm thịnh nộ vang lên.

Bùi Tự mạnh bạo hất văng tay Sầm Sơ Nguyệt ra. Lực hất cực mạnh khiến cô ta mất đà, ngã nhào xuống sàn nhà, khuỷu tay đập vào chân tủ đau điếng.

Anh ta ngẩng phắt đôi mắt đỏ ngầu, vằn vện tia máu lên nhìn Sầm Sơ Nguyệt. Không còn sự dịu dàng, thương xót như lúc trước, giờ đây trong đáy mắt anh ta chỉ có sự kinh tởm và phẫn nộ tột cùng.

“Cô câm miệng lại cho tôi!” Bùi Tự gằn từng chữ. “Lúc ở hiện trường, mảnh kính rơi xuống, rõ ràng Chiêu Ninh đã vòng tay ôm lấy cô để che chắn, nhưng cô lại nhẫn tâm bỏ mặc cô ấy một mình dưới cái xe đẩy đó, còn cắn răng kéo tôi đi! Cô có còn là con người không?!”

Thẩm Nghiên Xuyên cũng lảo đảo đứng lên, đôi mắt hằn học nhìn Sầm Sơ Nguyệt như nhìn một con rắn độc: “Nếu không phải tại cô cứ luôn miệng kêu đau kêu ngạt, tôi có phân tâm mà bỏ mặc em gái tôi không?! Cút khỏi tầm mắt tôi! Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!”

Nói rồi, không để Sầm Sơ Nguyệt kịp khóc lóc giải thích, Thẩm Nghiên Xuyên và Bùi Tự như hai kẻ mộng du bừng tỉnh, lảo đảo lao ra khỏi cửa phòng bệnh. Bọn họ vấp ngã ở hành lang, rồi lại lồm cồm bò dậy, điên cuồng chạy thục mạng về phía thang máy, hướng thẳng xuống phòng Hồi sức tích cực ICU ở tầng ba.

Bỏ lại Sầm Sơ Nguyệt ngồi bệt trên mặt đất, toàn thân run rẩy, trong đáy mắt lóe lên sự hoảng loạn tột độ. Chỗ dựa vững chắc nhất của cô ta, lớp vỏ bọc hoàn hảo của cô ta... đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

8.

Trong phòng Hồi sức tích cực (ICU), mọi thứ đều tĩnh lặng và mang một màu trắng toát đến gai người.

Chỉ có âm thanh “tít... tít... tít...” đều đặn của máy monitor theo dõi nhịp tim và tiếng thở máy phì phò là những minh chứng duy nhất cho thấy tôi vẫn còn sống.

Tôi từ từ mở mắt. Ánh sáng của ngọn đèn huỳnh quang làm tôi chói mắt, phải mất một lúc lâu mới có thể thích ứng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...