HỐI HẬN MUỘN MÀNGG
Chương 16
Ngô Đồng sững người lại. Bầu không khí lạnh lẽo tỏa ra từ người tôi khiến cô ấy rùng mình. Nhưng khi nhìn thấy sự tuyệt tình kiên định trong đáy mắt tôi, cô ấy hiểu rằng, mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa.
“Vâng, em hiểu rồi, chị Chiêu Ninh. Chị cứ yên tâm tịnh dưỡng.”
Ngô Đồng bước đến bên cửa sổ, dứt khoát nắm lấy dây kéo rèm.
Qua lớp kính, Bùi Tự và Thẩm Nghiên Xuyên dường như hiểu được chuyện gì sắp xảy ra. Bọn họ hoảng loạn đập mạnh vào cửa kính, gào thét câm lặng trong tuyệt vọng. Bùi Tự áp sát đôi môi run rẩy vào mặt kính, khẩu hình miệng liên tục lặp lại ba chữ: “Anh xin lỗi... Đừng bỏ anh...”
Xoẹt.
Tấm rèm cửa màu xanh nhạt dày cộp bị kéo lại, hoàn toàn che khuất tầm nhìn, nhốt hai kẻ tội đồ ấy ở bên ngoài thế giới của tôi mãi mãi.
Có những cánh cửa, một khi đã đóng lại, sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể mở ra được nữa. Đêm hôm đó, Bùi Tự đã tự tay đóng lại cánh cửa chống cháy, cũng chính là tự tay đóng lại con đường sống của tình yêu giữa chúng tôi. Còn Thẩm Nghiên Xuyên, anh ta đã giật đứt chiếc vòng nguy kịch, cũng là giật đứt sợi dây tình thân máu mủ cuối cùng giữa hai anh em.
Thẩm Chiêu Ninh mù quáng, bi lụy của quá khứ, đã chết cùng đứa con trong vũng máu ở sảnh cấp cứu rồi.
9.
Những ngày sau đó, tôi nằm trong phòng Hồi sức tích cực, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nhưng tôi không biết rằng, bên ngoài cánh cửa kính kia, một cơn bão kinh hoàng đang càn quét và nghiền nát cuộc đời của những kẻ đã đẩy tôi vào chỗ chết.
Ngày thứ tư sau vụ hỏa hoạn, một đoạn video dài ba phút được đăng tải ẩn danh lên mạng xã hội.
Góc máy quay lén từ điện thoại của một người nhà bệnh nhân đang chờ ở sảnh cấp cứu đêm hôm đó. Trong video, hình ảnh tôi bê bết máu, nằm co quắp trên nền gạch lạnh lẽo hiện lên rõ mồn một. Tiếng khóc lóc cầu cứu của tôi, tiếng gầm thét phẫn nộ của người lính cứu hỏa trẻ Lâm Cảnh, và đặc biệt là thái độ máu lạnh, tàn nhẫn của Thẩm Nghiên Xuyên cùng Bùi Tự đã bị ghi lại không sót một chi tiết nào.
Đoạn ghi âm Thẩm Nghiên Xuyên gằn giọng: “Hôm nay Thẩm Chiêu Ninh sẽ xếp cuối cùng trong danh sách chờ… Ai dám tự ý xử lý cho cô ta trước, ngày mai nhận đơn sa thải đi” vang lên rõ mồn một, sắc lẹm như một lưỡi dao cứa vào màng nhĩ của hàng triệu người xem. Cùng với đó là hình ảnh Bùi Tự đứng khoanh tay, lớn tiếng lăng mạ vị hôn thê của mình là kẻ dối trá, giả tạo.
Ngay lập tức, đoạn video bùng nổ như một quả bom nguyên tử trên mọi nền tảng truyền thông.
Hàng chục triệu lượt chia sẻ, hàng triệu bình luận phẫn nộ réo gọi tên Bệnh viện số Một và Cục Phòng cháy chữa cháy thành phố.
“Trời ơi, súc sinh chứ không phải người! Bác sĩ mà tước đoạt quyền cấp cứu của chính em gái ruột đang mang thai?”“Đội trưởng cứu hỏa bỏ mặc vợ bầu trong biển lửa để bế phù dâu ra ngoài? Tiểu thuyết rác rưởi cũng không dám viết thế này!”“Cái thai tám tuần đã bị bọn họ bức chết ngay tại sảnh cấp cứu vì không được cứu chữa kịp thời! Bọn họ là hung thủ giết người!”
Dưới sức ép khổng lồ của dư luận và chỉ đạo trực tiếp từ Sở Y tế, Hội đồng Kỷ luật của Bệnh viện số Một lập tức được triệu tập khẩn cấp.
Trong căn phòng họp lớn, Thẩm Nghiên Xuyên ngồi gục đầu trên chiếc ghế ở giữa, không buồn phản biện một lời. Anh ta tiều tụy đến mức chỉ sau vài ngày mà tóc đã điểm bạc, hốc mắt trũng sâu đen kịt, râu ria lởm chởm. Chiếc áo sơ mi xộc xệch, trên cổ tay áo vẫn còn vương lại một vết máu mờ nhạt từ cái đêm định mệnh ấy – vết máu mà anh ta kiên quyết không chịu giặt, như một hình phạt tự đày đọa chính mình.
Bác sĩ Trần – Viện phó bệnh viện, ngồi ở vị trí chủ tọa, lạnh lùng tuyên bố quyết định: