HỐI HẬN MUỘN MÀNGG
Chương 17
“Bác sĩ Thẩm Nghiên Xuyên, trên cương vị là Trưởng khoa Cấp cứu, anh đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng chức quyền để tước đoạt quyền được cấp cứu ưu tiên của bệnh nhân nguy kịch, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là bệnh nhân sẩy thai, vỡ tạng và suýt tử vong. Hội đồng y khoa quyết định: Tước giấy phép hành nghề vĩnh viễn, sa thải ngay lập tức, và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”
Từng lời phán quyết giáng xuống như búa tạ. Những đồng nghiệp từng kính nể anh ta giờ đây nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm.
Nhưng Thẩm Nghiên Xuyên không quan tâm đến sự nghiệp huy hoàng đã tan thành mây khói của mình. Anh ta chỉ ngước đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng nhìn Bác sĩ Trần, giọng khàn đặc: “Thầy… Chiêu Ninh… con bé hôm nay đã ăn được chút cháo nào chưa?”
Bác sĩ Trần chán ghét quay mặt đi: “Đừng gọi tên con bé bằng cái miệng của cậu. Cậu không xứng. Cút khỏi bệnh viện đi, đừng làm ô uế nơi này thêm nữa.”
Cùng lúc đó, tại trụ sở Cục Phòng cháy chữa cháy thành phố, Bùi Tự cũng đang phải đối mặt với tòa án binh.
Cấp trên trực tiếp của anh ta, một vị chỉ huy lão thành từng coi anh ta là niềm tự hào của toàn đội, tức giận ném xấp báo cáo điều tra hiện trường xuống bàn.
“Bùi Tự! Cậu giải thích thế nào về việc bỏ mặc một nạn nhân nữ bị thương nặng ở phòng đệm phía đông, tự tay đóng cửa chống cháy, trong khi khu vực cầu thang phía tây khói độc đã vượt ngưỡng an toàn?! Cậu là đội trưởng, cậu nắm rõ sơ đồ tòa nhà hơn ai hết, vậy mà cậu lại đẩy vợ sắp cưới của mình vào cửa tử để cứu một cô gái chỉ bị ngạt khói nhẹ?!”
Bùi Tự quỳ một chân xuống sàn phòng họp, hai tay bưng lấy khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Anh ta không ngụy biện, không thanh minh.
“Tôi nhận tội…” Bùi Tự nghẹn ngào, từng chữ thốt ra như bị cưa xẻ. “Là tôi mù quáng, là tôi thiên vị… Tôi đã giết con mình… Xin cấp trên hãy trừng phạt tôi, phán tôi tội mưu sát cũng được… Hãy tống tôi vào tù đi…”
Ngày hôm đó, Bùi Tự bị lột quân hàm, tước bỏ mọi bằng khen, khai trừ khỏi lực lượng phòng cháy chữa cháy vĩnh viễn. Một người hùng từng xả thân trong biển lửa, cuối cùng lại sụp đổ, nhục nhã ê chề chỉ vì sự phản bội và tàn nhẫn của chính trái tim mình.
10. Sự thật dưới lớp mặt nạ
Luật hoa quả thường đến rất nhanh.
Khi cảnh sát và lực lượng cứu hỏa tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy, họ đã phục hồi được dữ liệu máy chủ từ camera an ninh của khách sạn. Đoạn băng ghi lại toàn bộ diễn biến tại hành lang tầng mười chín trước khi vụ nổ thứ hai xảy ra đã phơi bày một sự thật tàn khốc, triệt để đập nát chút niềm tin cuối cùng của hai người đàn ông ấy đối với Sầm Sơ Nguyệt.
Cảnh sát triệu tập Thẩm Nghiên Xuyên, Bùi Tự và Sầm Sơ Nguyệt đến đồn để làm rõ.
Trong phòng lấy lời khai, màn hình máy chiếu được bật lên.
Đoạn video trắng đen nhưng vô cùng sắc nét hiện ra. Khi vụ nổ đầu tiên hất văng mọi thứ, Sầm Sơ Nguyệt vốn dĩ đang đứng ở vị trí rất an toàn, ngay sát cửa thoát hiểm. Cô ta hoàn toàn có thể tự mình chạy xuống cầu thang.
Thế nhưng, khi nghe tiếng bước chân chạy rầm rập của đội cứu hộ do Bùi Tự dẫn đầu vang lên từ phía dưới, Sầm Sơ Nguyệt bỗng nhiên dừng lại. Cô ta liếc mắt nhìn về phía Bùi Tự đang xuất hiện ở đầu cầu thang, rồi đột ngột ôm ngực, làm bộ như lên cơn hen suyễn lùi lại phía sau.
Lúc đó, một mảng trần nhà khổng lồ cùng tấm kính cường lực bắt đầu nứt toác, chuẩn bị đổ ập xuống. Tôi lao đến, định kéo cô ta chạy.