HỐI HẬN MUỘN MÀNGG
Chương 18
Nhưng thay vì phối hợp, Sầm Sơ Nguyệt lại nhẫn tâm túm lấy vai tôi, mạnh bạo giật ngược tôi lại để làm bệ đỡ cho cô ta. Lực kéo quá mạnh khiến tôi mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía sau. Vừa vặn lúc đó, mảnh kính vỡ rơi xuống, hất tung chiếc xe đẩy thức ăn bằng kim loại.
Video ghi rõ mồn một khoảnh khắc thanh sắt nặng nề đó đâm sầm vào bụng dưới của tôi. Tôi co rúm người lại trong vũng máu, đau đớn tột cùng. Còn Sầm Sơ Nguyệt, cô ta lồm cồm bò dậy từ trên người tôi, không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, lập tức chạy ùa về phía Bùi Tự, ngã gục vào vòng tay anh ta, khóc lóc thảm thiết.
Đoạn băng kết thúc trong sự tĩnh lặng chết chóc.
Sầm Sơ Nguyệt ngồi trên ghế, mặt cắt không còn một giọt máu. Toàn thân cô ta run rẩy như cầy sấy, lắp bắp: “Không… không phải như vậy… Góc máy quay bị khuất… Em lúc đó hoảng loạn quá, em không cố ý kéo Chiêu Ninh…”
Nhưng lời biện minh lố bịch của cô ta chưa kịp dứt, Bùi Tự đã lao tới như một con dã thú mất trí.
Anh ta bóp chặt lấy cổ Sầm Sơ Nguyệt, nhấc bổng cô ta lên khỏi mặt đất, hai mắt long sòng sọc, vằn vện tia máu: “Cô không cố ý?! Cô mượn thân thể cô ấy làm khiên chắn để giành lấy sự thương hại của tôi! Vì cô mà con tôi chết thảm, vì cô mà Chiêu Ninh mất đi một nửa sinh mệnh! Tôi phải giết cô! Tao phải giết mày đền mạng cho con tao!”
“Khụ… khụ… Tự… cứu… buông em ra…” Sầm Sơ Nguyệt giãy giụa, mặt tím tái, cào cấu vào tay Bùi Tự.
Thẩm Nghiên Xuyên không cản Bùi Tự. Anh ta đứng chôn chân tại chỗ, hai tay ôm lấy đầu, tiếng cười thê lương, điên dại bật ra từ kẽ răng:
“Ha ha ha… thì ra là vậy… Thì ra sự yếu đuối mong manh mà cô luôn thể hiện chỉ là công cụ để giết người! Còn tôi và anh, Bùi Tự, chúng ta là hai thằng ngu! Hai thằng súc sinh tự tay dâng em gái, dâng vợ mình cho ác quỷ xẻ thịt! Chúng ta chết vạn lần cũng không đền hết tội!”
Cảnh sát phải dùng vũ lực mới gỡ được Bùi Tự ra, còng tay anh ta lại vào thành ghế. Sầm Sơ Nguyệt ngã gục xuống đất, ho sặc sụa, kinh hoàng nhìn hai người đàn ông từng nâng niu cô ta như báu vật nay lại muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Ngày hôm sau, cơ quan cảnh sát điều tra chính thức khởi tố Sầm Sơ Nguyệt về tội "Vô ý làm chết người (thai nhi)" và "Cố ý gây thương tích". Dù không phải chịu án tử hình, nhưng với sự căm phẫn của dư luận và bản án hình sự treo trên đầu, cuộc đời của Sầm Sơ Nguyệt vĩnh viễn bị chôn vùi trong chốn lao tù và sự phỉ nhổ của người đời.
Nhưng dù cô ta có chết hàng trăm lần, đứa con nhỏ bé chưa kịp chào đời của tôi cũng không bao giờ quay lại được nữa.
11. Cơn mưa tẩy rửa
Một tháng sau.
Vết thương trên bụng tôi đã dần liền sẹo. Nhưng bác sĩ nói đúng, tử cung của tôi tổn thương quá nặng. Dù giữ lại được tính mạng, nhưng cơ hội làm mẹ của tôi sau này gần như bằng không.
Ngày tôi được thông báo xuất viện, trời đổ một cơn mưa rào mùa hạ xối xả.
Trong phòng bệnh, tôi bình thản khoác lên người chiếc váy len mỏng màu be, chải lại mái tóc dài. Luật sư của tôi, anh Trần, bước vào phòng, trên tay cầm hai phong bì hồ sơ dày cộm.
“Cô Thẩm, mọi thủ tục đã hoàn tất theo đúng yêu cầu của cô.” Luật sư Trần kính cẩn đưa hồ sơ cho tôi.
Tôi mở ra xem.
Phong bì thứ nhất: Đơn hủy bỏ hôn ước, phân chia tài sản và trả lại nhẫn đính hôn cho Bùi Tự.
Phong bì thứ hai: Tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế của tập đoàn nhà họ Thẩm, cắt đứt vĩnh viễn quan hệ huyết thống với Thẩm Nghiên Xuyên trên mặt pháp lý và công khai trên báo chí.
“Cảm ơn anh.” Tôi ký rẹt một đường dứt khoát, không một giây do dự. Từng nét bút vạch xuống như cắt đứt những khối ung nhọt đã thối rữa trong suốt bao năm qua.