HỐI HẬN MUỘN MÀNGG
Chương 4
“Anh ấy biết cô khó chịu, ghen tuông vì lúc nãy đội trưởng Bùi cứu cô Sầm Sơ Nguyệt trước. Nhưng đại tiểu thư à, đây là khoa cấp cứu tuyến đầu, không phải nơi để cô tranh giành tình cảm, diễn trò khóc lóc rồi giở tính đại tiểu thư!”
Lời nói của chị ta như những nhát búa tạ giáng thẳng vào màng nhĩ tôi.
Thẩm Nghiên Xuyên đã dặn... không được phép cho tôi cấp cứu ưu tiên?
Tôi liều mạng lắc đầu. Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi lạnh và tro bụi trào ra, làm nhòe đi tầm nhìn. Tôi cố gắng vươn tay ra, thều thào bằng hơi thở đứt quãng:
“Không... phải... Bụng tôi đau… bên trong đang chảy m/ áu… cứu con tôi…”
Y tá trưởng Lý cười khẩy, hoàn toàn phớt lờ lời cầu cứu của tôi. Chị ta đưa bàn tay thô ráp ra, nắm lấy cánh tay tôi kéo mạnh.
“Đừng giả vờ nữa. Diễn như thật vậy, cô tưởng chúng tôi mù hết sao?”
“Trưởng khoa Thẩm nói, trước khi đến khách sạn diễn tập, cô đã ăn hết cả một đĩa gà cay khổng lồ. Bây giờ chỉ là ăn quá no, đau dạ dày đầy hơi thôi, cô bày đặt hóa trang máu me, giả vờ vỡ n/ ội t/ ạng cái gì?”
Sức tay của chị ta rất mạnh, mang theo cả sự chán ghét bấy lâu nay. Chị ta vốn không ưa tôi vì tôi từng nhắc nhở Thẩm Nghiên Xuyên về thái độ trịch thượng của chị ta với bệnh nhân nghèo. Bây giờ có lệnh của Thẩm Nghiên Xuyên chống lưng, chị ta như nắm được cớ để báo thù.
Tôi bị kéo thẳng từ trên xe đẩy cao xuống. Cơ thể đã cạn kiệt sức lực không thể nào chống đỡ nổi, tôi nặng nề ngã lộn nhào xuống đất.
“Bịch!”
Bụng dưới của tôi đập thẳng vào nền gạch men lạnh băng.
Khoảnh khắc đó, một âm thanh nghèn nghẹn vang lên trong cơ thể tôi. Cơn đau xộc thẳng lên đại não, xé rách mọi dây thần kinh. Trước mắt tôi tối sầm lại, thế giới xung quanh như quay cuồng trong một hố đen khổng lồ. Máu tươi từ dưới lớp váy ồ ạt tuôn ra, chảy tràn trên nền gạch trắng toát, chói mắt đến rợn người.
Người lính cứu hỏa Lâm Cảnh đứng sững sờ mất một giây trước hành động thô bạo đó, rồi lập tức nổi điên. Cậu ấy gầm lên, đẩy mạnh y tá trưởng Lý văng ra xa mấy mét.
“Bà đang làm cái quái gì vậy?! Mắt bà bị mù rồi hả?! Cô ấy đang đeo vòng nguy kịch cấp độ 1, bà làm vậy là mưu sát! Là giết người!”
Y tá trưởng Lý bị đẩy ngã ngồi xuống ghế chờ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bà ta gân cổ lên cãi:
“Cậu thì biết cái gì? Cậu là lính mới chưa trải sự đời nên mới bị cô ta lừa!”
“Cô ấy là em gái ruột của trưởng khoa Thẩm, từ nhỏ đến lớn muốn cái gì là đòi cho bằng được, giỏi nhất là trò giả bệnh để gây sự chú ý. Để lừa đội trưởng Bùi đến thăm cô ta, cản trở anh ấy quan tâm người khác, chuyện gì mà cô ta chẳng làm ra được?”
Những bệnh nhân và người nhà đang xếp hàng chờ khám xung quanh bắt đầu tụ lại, chỉ trỏ. Lời đồn đại ác ý lan nhanh như nọc độc.
Có người nhỏ giọng bàn tán, giọng điệu đầy ác cảm:
“Trời đất, tài nguyên y tế cấp cứu đã thiếu thốn, người ta chờ khám mấy tiếng đồng hồ không được, cô ta còn đến giả bệnh chiếm chỗ?”
“Con gái bây giờ vì tranh giành tình cảm đàn ông đúng là mặt dày, chuyện gì cũng làm được.”
“Đúng là em gái của Trưởng khoa, định cậy quyền để làm đặc quyền ưu tiên đây mà. Bảo sao Trưởng khoa Thẩm phải ra lệnh tránh điều tiếng, anh ấy đúng là người công tư phân minh.”
Tôi co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo. Từng lớp mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng lưng áo. Cơn đau liên hồi khiến toàn thân tôi run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập. Tôi thậm chí không thể mở miệng thốt lên một lời thanh minh nào, chỉ có thể mở to đôi mắt đầy tuyệt vọng, nhìn từng giọt máu của đứa con chưa kịp thành hình đang dần nhuộm đỏ cuộc đời mình.