Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
HỐI HẬN MUỘN MÀNGG
Chương 5
Lúc này, một nữ y tá thực tập đứng gần đó dường như không nhìn nổi nữa. Cô ấy mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của y tá Lý, vội vàng ngồi xổm xuống định đỡ tôi dậy.
Tay cô ấy vừa chạm vào lớp áo ở phần bụng của tôi, sắc mặt cô ấy lập tức biến đổi, trắng bệch như tờ giấy.
“Chị Lý… không… không ổn rồi.”
Cô ấy nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay ấn một cái.
Toàn thân tôi giật nảy lên, co quắp lại vì cơn đau bùng nổ.
Giọng nữ y tá trẻ run rẩy, mang theo sự hoảng loạn tột độ của một người có chuyên môn khi phát hiện ra dấu hiệu tử thần:
“Cơ bụng căng cứng toàn bộ, phản ứng dội cực kỳ rõ rệt! Bụng cô ấy cứng như tấm ván gỗ, phía dưới vẫn đang chảy m/ áu tươi ồ ạt, huyết áp đang tụt dốc!”
“Đây tuyệt đối không phải đầy hơi! Đây là xuất huyết nội tạng ồ ạt, tổn thương ổ bụng cực kỳ nghiêm trọng!”
Cô ấy đột ngột đứng bật dậy, hai chân luống cuống loạng choạng chạy về phía cánh cửa phòng cấp cứu VIP đóng kín.
“Trưởng khoa Thẩm! Đội trưởng Bùi! Các người mở cửa ra! Hai người mau ra xem chị Chiêu Ninh đi, chị ấy thật sự không ổn rồi! Trễ một phút nữa là chết người đó!”
3.
Tiếng đập cửa của cô y tá thực tập tên Ngô Đồng dồn dập vang vọng khắp sảnh cấp cứu tĩnh lặng, tựa như từng nhịp trống tang thương.
"Trưởng khoa Thẩm! Đội trưởng Bùi! Mở cửa ra! Mau ra ngoài này đi!"
Một lúc lâu sau, cánh cửa kính mờ của phòng cấp cứu VIP mới từ từ được kéo ra sang hai bên.
Thẩm Nghiên Xuyên mặc đồ vô trùng xanh nhạt bước ra, khẩu trang y tế kéo xuống cằm. Khuôn mặt thanh tú, thường ngày luôn toát lên vẻ điềm đạm của một vị bác sĩ tài năng, giờ phút này lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Đáy mắt anh ta chất chứa sự phiền muộn và chán ghét tột độ, giống như việc bị gọi ra ngoài là một sự sỉ nhục lớn đối với danh dự của anh ta.
Anh không thèm liếc mắt nhìn tôi đang nằm co quắp trên sàn, mà ánh mắt đầu tiên lại dồn thẳng lên cô y tá trẻ Ngô Đồng.
“Ngày đầu tiên đi làm à?” Giọng Thẩm Nghiên Xuyên trầm lạnh, mang theo uy áp bức người. “Ở trước cửa phòng cấp cứu la hét om sòm, quy củ của bệnh viện này học đâu hết rồi?”
Ngô Đồng bị mắng đến mức hốc mắt đỏ hoe, nhưng cô ấy vẫn cắn răng, chỉ tay về phía tôi đang chìm trong vũng máu:
“Trưởng khoa Thẩm, không phải em làm loạn, mà là chị Chiêu Ninh... Chị ấy thật sự có triệu chứng xuất huyết nội rất nặng! Bụng chị ấy cứng như đá, phản ứng thành bụng cực kỳ rõ ràng, mạch đã yếu đến mức không bắt được nữa rồi!”
Lúc này, Thẩm Nghiên Xuyên mới chậm rãi dời bước, đi đến trước mặt tôi.
Anh ta từ trên cao nhìn xuống tôi bằng ánh mắt soi xét của một kẻ đứng ngoài cuộc. Sau đó, anh ngồi xổm xuống, động tác cực kỳ thô bạo vén vạt áo cưới rách nát của tôi lên.
Bụng dưới của tôi đập vào mắt mọi người. Đó là một mảng sưng đỏ bầm tím rất lớn, rướm máu do lực va đập mạnh từ thanh sắt của chiếc xe đẩy. Xung quanh còn có vài vết rách nhỏ do những mảnh vụn văng trúng.
Nhưng Thẩm Nghiên Xuyên là một bác sĩ ngoại khoa lão luyện, anh ta thừa biết những dấu hiệu bên ngoài đôi khi không phản ánh hết chấn thương bên trong. Thế nhưng, vào giây phút này, định kiến và sự thiên vị mù quáng đã hoàn toàn che mờ lý trí và y đức của anh ta.
Anh ta chỉ nhìn lướt qua một cái, rồi nhếch mép cười lạnh:
“Chỉ là chấn thương mô mềm nhẹ do va đập. Mấy vết xước nhỏ này bôi chút thuốc sát trùng là khỏi, cần gì phải làm rùm beng lên?”
Ngô Đồng sững người, trừng lớn mắt không dám tin: “Trưởng khoa... anh nói sao cơ? Nhưng phía dưới chị ấy có m/ áu… lượng máu chảy ra không bình thường một chút nào!”
“Đủ rồi!”
Thẩm Nghiên Xuyên đột ngột cao giọng, nghiêm giọng ngắt lời cô ấy. Âm thanh đanh thép vang dội cả hành lang.