HỐI HẬN MUỘN MÀNGG
Chương 6
“Máu kinh nguyệt cũng có thể bị cô nói thành xuất huyết nặng sao? Chu kỳ của nó tháng này đến sớm, cô là y tá mà không phân biệt được máu tổn thương nội tạng và máu kinh nguyệt à?”
Anh ta đứng phắt dậy, nhìn Ngô Đồng bằng ánh mắt cảnh cáo: “Y tá Ngô, tôi biết cô mới vào nghề, muốn thể hiện lòng tốt để lấy lòng bệnh nhân, nhưng khoa cấp cứu không phải nơi để cô diễn vai thiên thần. Càng không phải nơi để cô hùa theo sự vô lý của em gái tôi!”
Ngô Đồng gấp đến mức nước mắt lã chã rơi xuống. Cô ấy quỳ phịch xuống đất, run rẩy giúp tôi vén hẳn lớp áo lên, chỉ vào miệng vết thương nơi mảnh kính đã đâm vào rồi tự rớt ra ngoài:
“Nhưng trưởng khoa Thẩm, miệng vết thương này rất sâu... Hơn nữa, chị ấy đang đeo vòng nguy kịch cấp độ 1! Đội cứu hộ sơ cứu tại hiện trường đã phân loại chị ấy là bệnh nhân cần cấp cứu khẩn cấp!”
Sắc mặt Thẩm Nghiên Xuyên càng lúc càng lạnh hơn. Băng giá trong mắt anh ta như muốn đóng băng mọi thứ.
Anh ta đột ngột cúi xuống, túm lấy cổ tay tôi. Lực đạo mạnh đến mức tôi cảm giác như xương cổ tay mình sắp gãy vụn. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc vòng đỏ chót trên tay tôi, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ và mất kiên nhẫn.
“Thẩm Chiêu Ninh, em thật sự rất giỏi đấy.” Anh ta gằn từng chữ qua kẽ răng. “Ngày thường ở nhà em thích trang điểm, vẽ vời hiệu ứng đặc biệt để hù dọa mọi người thì thôi đi. Đến bây giờ, ngay cả bác sĩ cấp cứu trên xe cũng bị trò hóa trang rẻ tiền của em lừa gạt?”
Nói rồi, anh ta mạnh tay giật phăng chiếc vòng đỏ nguy kịch trên cổ tay tôi xuống.
Lực giật mạnh làm cổ tay tôi xước một đường rướm máu. Anh ta không ngần ngại vo viên chiếc vòng nhựa đó, ném thẳng vào mặt tôi.
Chiếc vòng rơi bộp xuống trán tôi, rồi lăn lóc trên nền gạch lẫn trong vũng máu đỏ thẫm.
Khoảnh khắc đó, tôi giống như vừa bị người mà mình tin tưởng nhất, yêu thương nhất t/ át một cái trời giáng trước mặt hàng trăm con người. Thể diện, tôn nghiêm, và cả niềm tin cuối cùng của tôi, đều bị anh ta dẫm nát dưới gót giày.
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, cắn nát môi dưới để giữ mình tỉnh táo. Tôi vươn cánh tay đầy máu và tro bụi, run rẩy túm lấy góc áo blouse trắng tinh của anh ta.
“Anh hai… anh cứu em…” Nước mắt tôi giàn giụa, hòa lẫn với vị mặn đắng của máu. “Lúc nãy, khi kính xuyên qua… chiếc xe đẩy thức ăn đã đ/ ập mạnh vào bụng em…”
Tôi ngước đôi mắt đỏ ngầu, tuyệt vọng nhìn anh ta: “Em mang…”
Thai.
Một chữ cuối cùng chưa kịp thoát ra khỏi đôi môi nứt nẻ, thì một giọng nói lạnh lẽo, vô tình đã vang lên từ phía sau lưng Thẩm Nghiên Xuyên, tàn nhẫn cắt ngang lời tôi.
“Thẩm Chiêu Ninh, khả năng nói dối của em không thể cao tay hơn một chút sao?”
Là Bùi Tự.
Anh ta bước ra từ phòng cấp cứu VIP, trên người vẫn mặc bộ đồ cứu hỏa màu cam dính đầy tro bụi. Chiếc mũ bảo hộ kẹp bên hông. Trên khuôn mặt góc cạnh, kiên nghị của anh còn lưu lại những vệt khói hun đen đúa, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lúc này, còn lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn cả tro tàn nguội lạnh.
“Mảnh kính rơi xuống, rõ ràng là đập vào tường bên trái em rồi văng ra.” Anh ta khoanh tay trước ngực, giọng điệu mang theo sự phán xét. “Anh đã nhìn qua khe cửa rất rõ ràng trước khi đóng lại.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Đáy mắt tôi như vỡ vụn thành từng mảnh thủy tinh.
Hóa ra...
Hóa ra lúc đó, khi anh ngoảnh đầu lại nhìn tôi qua khe cửa, anh thật sự đã nhìn thấy tôi.
Anh nhìn thấy mảnh kính cường lực đập lệch hướng.
Nhưng anh lại không nhìn thấy chiếc xe đẩy thức ăn khổng lồ bị mảnh kính hất đổ, lao thẳng về phía tôi.
Càng không nhìn thấy tay đẩy bằng kim loại nặng trịch cùng những mảnh kính vỡ vụn đã đ/ âm ngập vào phần bụng dưới của người con gái anh yêu suốt bảy năm trời.