HỐI HẬN MUỘN MÀNGG
Chương 7
Hoặc cũng có thể... anh vốn chẳng hề quan tâm để nhìn kỹ xem chuyện gì đang xảy ra với tôi. Trong mắt anh lúc đó, chỉ có sinh mạng mỏng manh của Sầm Sơ Nguyệt.
Lâm Cảnh – người lính cứu hỏa trẻ tuổi không nhịn được nữa. Cậu ấy bước lên, chắn trước mặt tôi, chỉ thẳng vào mặt Bùi Tự mà quát:
“Đội trưởng Bùi! Lúc em tìm thấy cô ấy ở hành lang phía đông, cô ấy thật sự đã rơi vào trạng thái sốc mất máu! Huyết áp tụt nghiêm trọng, nhịp tim suy kiệt, bọn em mới phải đeo vòng nguy kịch cho cô ấy! Anh không tin y tá, chẳng lẽ anh không tin người anh em vào sinh ra tử cùng mình sao?!”
Bùi Tự lạnh lùng liếc Lâm Cảnh một cái, ánh mắt mang theo uy quyền của một người chỉ huy:
“Cậu là Lâm Cảnh đúng không? Vừa mới tốt nghiệp vào đội tuần trước phải không?”
Bùi Tự bước lên một bước, ép Lâm Cảnh phải lùi lại. “Cậu thì biết cái gì? Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Cô ấy là người thế nào, tính cách ra sao, tôi hiểu rõ hơn cậu gấp trăm ngàn lần.”
Anh ta chỉ tay vào tôi, lớn tiếng: “Bình thường cô ấy tham gia giải chạy marathon, chạy mấy ngàn mét còn chẳng thở dốc, thể lực tốt như vận động viên. Giờ cậu bảo cô ấy mới va quẹt một chút đã xuất huyết nặng đến mức sốc? Cậu bị cô ta lừa bằng vài vết máu giả rồi!”
Bùi Tự nhìn tôi, trong mắt tràn đầy sự thất vọng đến cực điểm. Sự thất vọng ấy như lưỡi dao vô hình đâm nát trái tim tôi.
“Chiêu Ninh, em thật sự quá đáng rồi đấy. Sơ Nguyệt bị hen suyễn nặng, hít phải lượng lớn khói độc, cô ấy vừa mới được đặt ống nội khí quản, bây giờ vẫn còn đang cấp cứu giành giật sự sống trong kia.”
“Còn em thì hay rồi. Chỉ vì một chút ghen tuông vô lý, em ỷ mình là người nhà, ở hiện trường vụ cháy thì gào khóc làm cản trở công tác cứu hộ, lừa gạt lính mới tốn thời gian đưa em đi. Giờ đến khoa cấp cứu, em lại giở trò máu me giả tạo để tranh giành tài nguyên y tế với những người đang thực sự cần nó!”
Những lời buộc tội của Bùi Tự vang vọng khắp sảnh cấp cứu.
Sự phẫn nộ của những bệnh nhân và người nhà xung quanh bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Những tiếng chỉ trích chửi rủa vang lên ngày càng lớn, như một bản án tử hình dành cho tôi.
“Hóa ra thật sự là giả vờ! Thật kinh tởm!”
“Trời ơi, tôi đã chờ hai tiếng đồng hồ rồi mà con tôi còn chưa được khám, vậy mà cô ta dám đến đây làm loạn!”
“Đến chồng sắp cưới là đội trưởng cứu hỏa còn lên tiếng vạch mặt, thì cô ta còn chối cãi được gì nữa? Rắn độc thật sự!”
“Loại người này đáng bị đuổi ra khỏi bệnh viện, để cô ta chết chìm trong sự dối trá của chính mình đi!”
Tôi nằm trên nền đất, nhắm nghiền hai mắt lại. Tiếng ù ù trong tai đã át đi một phần những âm thanh chửi rủa ấy. Thế nhưng, tiếng nói của Thẩm Nghiên Xuyên lại vang lên rõ ràng, sắc bén.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, giống như đang nhìn một mớ rác rưởi tanh hôi, một thứ phiền phức khiến anh ta mất hết thể diện trước mặt cấp dưới và bệnh nhân.
Anh ta gằn từng chữ, lạnh lùng, tuyệt tình:
“Nghe cho rõ đây.”
“Để tránh người ngoài nói tôi bao che người nhà, hôm nay Thẩm Chiêu Ninh sẽ xếp cuối cùng trong danh sách chờ của khoa cấp cứu. Khi nào TẤT CẢ các bệnh nhân khác được khám xong, mới đến lượt cô ta băng bó mấy cái vết xước ngoài da đó.”
Anh ta đưa mắt nhìn lướt qua toàn bộ nhân viên y tế đang có mặt:
“Ai dám tự ý xử lý cho cô ta trước, ngày mai không cần đến bệnh viện làm việc nữa. Nhận đơn sa thải đi.”
Nữ y tá trẻ Ngô Đồng che miệng, nước mắt giàn giụa, cô ấy run rẩy lùi lại, hoàn toàn bất lực trước quyền lực tối cao của vị trưởng khoa.
Bùi Tự đứng bên cạnh, nhìn Thẩm Nghiên Xuyên một cái, rồi thở hắt ra một hơi, giống như cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng.