HỐI HẬN MUỘN MÀNGG

Chương 8



“Vẫn là anh Thẩm công tư phân minh.” Bùi Tự mỉm cười nhạt. “Vừa rồi ở trong phòng cấp cứu, Sơ Nguyệt vừa tỉnh lại đã khóc lóc, còn lo anh sẽ vì tình thân mà bao che cho Chiêu Ninh, để cô ấy làm loạn ảnh hưởng đến bệnh viện. Giờ thì Sơ Nguyệt có thể yên tâm dưỡng bệnh rồi.”

Thẩm Nghiên Xuyên không trả lời Bùi Tự. Anh ta xoay người, dứt khoát bước vào phòng cấp cứu VIP, đóng sập cánh cửa lại. Bùi Tự cũng lạnh lùng liếc nhìn tôi một lần cuối, rồi bước theo Thẩm Nghiên Xuyên.

Bóng lưng họ khuất sau cánh cửa kính, cắt đứt hoàn toàn mọi hy vọng sống của tôi.

4.

Đại sảnh cấp cứu sau khi Thẩm Nghiên Xuyên rời đi, lập tức trở lại với guồng quay bận rộn vốn có. Không một ai dám trái lệnh Trưởng khoa để đến gần tôi. Y tá trưởng Lý còn ác ý đá mạnh chiếc băng ca đang chắn lối, bắt tôi phải tự bò lùi vào một góc tối tăm cạnh máy bán nước tự động, để không cản trở lối đi.

"Tránh ra một góc mà diễn kịch đi! Đừng làm vướng chân vướng tay ở đây!" Bà ta hừ lạnh.

Tôi nằm cuộn tròn trong góc tối, bóng đen phủ lấy thân thể tôi như một chiếc chăn lạnh lẽo.

Lâm Cảnh đứng đó, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy trên trán. Cậu ấy nhìn tôi, rồi nhìn cánh cửa phòng VIP đóng chặt, sự phẫn nộ và bất lực giằng xé trong mắt người lính trẻ. Cậu ấy cắn răng định bế tôi lên, nhưng tôi đã đưa tay ra, yếu ớt nắm lấy ống quần bảo hộ của cậu.

"Đừng..." Tôi thều thào, máu từ khóe miệng trào ra. "Đừng vì tôi... mà mất việc..."

"Chị nói cái gì ngốc vậy?!" Lâm Cảnh gào lên, nước mắt lưng tròng. "Mạng người quan trọng hay cái việc làm chết tiệt này quan trọng! Bọn họ điên hết rồi, bệnh viện này điên hết rồi!"

Nhưng trước khi Lâm Cảnh kịp cúi xuống bế tôi, một tiếng hét chói tai vang lên từ phía thang máy.

"Các người làm cái quái gì vậy?! Tránh ra! Tránh hết ra!"

Một vị bác sĩ già tóc hoa râm, mặc áo blouse trắng, đi cùng một nhóm bác sĩ và y tá đang đẩy một chiếc xe băng ca cấp cứu đa năng lao như bay từ thang máy xuống. Đó là Bác sĩ Trần – Viện phó bệnh viện, chuyên gia phẫu thuật ngoại lồng ngực và ổ bụng hàng đầu, cũng chính là người thầy đã dìu dắt Thẩm Nghiên Xuyên từ ngày anh ta chập chững bước vào nghề y.

Bác sĩ Trần lao đến trước mặt tôi. Nhìn thấy tôi nằm sõng soài trên vũng máu, chiếc váy cưới rách nát nhuộm đỏ thẫm, mặt cắt không còn một giọt máu, hô hấp thoi thóp, ông chấn động lùi lại nửa bước.

"Trời đất ơi... Chiêu Ninh?!"

Giọng Bác sĩ Trần run rẩy. Ông là bạn thân của ba tôi, từ nhỏ đã xem tôi như cháu gái ruột. Sáng nay ông còn gửi quà mừng cưới cho tôi, vậy mà giờ phút này, ông lại phải chứng kiến tôi nằm ranh giới sinh tử thế này.

"Thầy... Trần..." Tôi cố gắng mở đôi mắt mờ đục, gọi một tiếng yếu ớt.

"Đừng nói gì hết! Giữ sức!" Bác sĩ Trần lập tức quỳ xuống vũng máu, tay ông thoăn thoắt kiểm tra mạch cổ, lật mi mắt tôi lên.

Sắc mặt vị viện phó già lập tức tái nhợt. Ông ngẩng phắt lên, gầm rú như sấm sét vang dội khắp sảnh cấp cứu:

"Lũ ăn hại! Cấp cứu khẩn cấp! Nhịp tim bệnh nhân chỉ còn 40, huyết áp không đo được! Mất máu quá nhiều! Chuẩn bị phòng mổ số 1 ngay lập tức! Gọi ngay Trưởng khoa Huyết học xuống đây xuất kho máu dự trữ! Gọi Trưởng khoa Sản khoa đến ngay, bệnh nhân đang mang thai!"

Ba chữ "đang mang thai" rống lên, giống như một quả bom nổ tung giữa sảnh cấp cứu. Tất cả bệnh nhân, người nhà và cả những y tá, bác sĩ vừa nãy hùa theo Thẩm Nghiên Xuyên đều đứng chết trân tại chỗ.

Y tá trưởng Lý lắp bắp, sắc mặt trắng bệch đi tới: "Viện... Viện phó Trần... Trưởng khoa Thẩm nói... nói cô ấy chỉ là giả vờ..."

"Giả vờ cái mả mẹ cô!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...