KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH
Chương 15
Lưu Chí Cường bị ném thẳng ra ngoài lãnh địa, ngã sõng soài giữa đường, chiếc bình rỗng vỡ tan bên cạnh.
Thiết bị phát tín hiệu trong tay hắn bị hệ thống tịch thu, hóa thành một đống linh kiện ngay trước mắt.
Mấy vị khách đứng ở cửa sổ xem náo nhiệt vỗ tay rào rào.
Từ hôm đó, trong giới người sống sót Lâm Giang lan truyền một câu nói:
“Thà chọc zombie cấp bốn, còn hơn vi phạm nội quy của Vân Đỉnh.”
Một tuần sau, căn cứ Tây Sơn chính thức tuyên bố cắt đứt mọi giao dịch với các đoàn xe đi qua khu vực khách sạn Vân Đỉnh, đồng thời rêu rao rằng nước của Vân Đỉnh “có vấn đề”.
Kết quả, tuyên bố ấy chỉ khiến người ta cười.
Bởi vì cùng tuần đó, đoàn kiểm nghiệm của liên minh các căn cứ vừa công bố kết quả xét nghiệm: nước khoáng Vân Đỉnh đạt độ tinh khiết tuyệt đối, không chứa bất kỳ vi khuẩn hay virus nào, là nguồn nước an toàn nhất được ghi nhận kể từ khi tận thế bắt đầu.
Lượng khách không giảm mà còn tăng.
Cuối tháng, hệ thống tổng kết.
【Doanh thu tích lũy: 986 điểm.】
【Lượt khách tích lũy: 287 lượt.】
【Điều kiện nâng cấp cấp 3: Doanh thu 1.000 điểm — Sắp đạt. Lượt khách 300 — Sắp đạt.】
【Nhiệm vụ đặc biệt cấp 3: Tiếp đón thành công một vị khách cấp NĂM.】
Tạ Vân Chi nhìn dòng chữ cuối cùng, khẽ nhướng mày.
“Khách cấp năm?”
【Đúng vậy, ký chủ!】
【Trong hệ thống phân loại của tận thế, cấp năm là cấp độ cao nhất hiện được ghi nhận. Dị năng giả cấp năm của loài người cực kỳ hiếm. Còn sinh vật cấp năm phổ biến nhất…】
Hệ thống ngừng một nhịp.
【…là zombie cấp năm. Thi Vương.】
Tạ Vân Chi im lặng.
Cô nhìn ra ngoài cửa kính.
Lâm Giang về đêm tối om, chỉ có ánh đèn của khách sạn hắt ra một vùng sáng vàng ấm áp.
Ở đâu đó rất xa trong thành phố chết này, có một tồn tại cấp năm đang thống lĩnh hàng vạn zombie.
“Khoan đã.”
Cô bỗng hỏi.
“Nhiệm vụ ghi là ‘tiếp đón khách cấp năm’. Tức là phải để nó… vào ở?”
【Chính xác! Nó phải tự nguyện bước vào khách sạn, đăng ký với tư cách khách hàng, và hoàn tất lưu trú mà không phá vỡ thỏa thuận!】
【Ký chủ, tôi biết nhiệm vụ này nghe rất vô lý, nhưng phần thưởng cấp ba cực kỳ hậu hĩnh: mở khóa khu bệnh viện sơ cấp và tháp phòng thủ tự động…】
Hệ thống còn chưa nói hết, mặt đất dưới chân bỗng khẽ rung lên.
Rất nhẹ. Chỉ như một đoàn xe tải nặng chạy qua ở khoảng cách rất xa.
Nhưng Chu An An đang ngủ trên ghế sofa bỗng giật mình tỉnh dậy, ôm chặt con gấu bông, mặt tái mét.
“Chị chủ ơi…”
Giọng đứa bé run rẩy.
“Có… có rất nhiều người đang đến. Rất, rất nhiều.”
“Người chết.”
Cùng lúc ấy, thiết bị liên lạc trên quầy lễ tân vang lên dồn dập.
Là đường dây khẩn cấp của căn cứ Đông Thành.
Giọng Lục Trầm trầm và gấp:
“Bà chủ Tạ! Trạm quan sát vừa phát hiện zombie triều quy mô lớn đang di chuyển về phía trung tâm Lâm Giang!”
“Số lượng ước tính… trên mười nghìn con!”
“Dẫn đầu đoàn triều, có một nguồn năng lượng cấp năm!”
Tạ Vân Chi đứng dậy, bước đến cửa kính.
Ở phía cuối con phố tối đen, mặt đất đang rung chuyển từng đợt đều đặn, như nhịp tim của một con quái vật khổng lồ.
Cô nhìn cảnh ấy rất lâu.
Sau đó, cô quay lại quầy lễ tân, rót cho mình một tách trà nóng, chậm rãi ngồi xuống.
“001.”
【Có!】
“Chuẩn bị bảng giá phòng dài hạn.”
【Hả?】
Tạ Vân Chi nhấp một ngụm trà, ánh mắt bình thản đến lạ.
“Khách cấp năm của chúng ta…”
“…tự tìm đến rồi.”
CHƯƠNG 5: VỊ KHÁCH CẤP NĂM
Đêm đó, không một ai trong khách sạn Vân Đỉnh ngủ được.
Ngoại trừ Tạ Vân Chi.
Cô cho toàn bộ khách lưu trú di chuyển xuống đại sảnh và nhà hàng ở tầng một, đóng cửa tất cả các phòng hướng ra mặt phố, đồng thời bảo Vương Đại Trụ nấu một nồi cháo lớn và trà gừng nóng cho mọi người.
“Bà chủ, zombie triều mười nghìn con đấy!” Trần Hạo theo đoàn hộ tống của Đông Thành đang ở lại khách sạn, mặt trắng bệch. “Ngày trước, một triều ba nghìn con đã san phẳng cả căn cứ Nam Bình!”
Tạ Vân Chi đưa cho cậu ta một bát trà gừng.
“Uống đi. Tay hết run rồi nói chuyện.”
“Cô… cô không sợ thật à?”
“Sợ có giúp lá chắn cứng hơn không?”
“Không…”
“Vậy uống trà.”
Ba giờ sáng, triều zombie đến.
Không có tiếng gầm mở màn. Chỉ có tiếng bước chân. Mười nghìn đôi chân giẫm lên mặt đường vỡ nát, tạo thành một thứ âm thanh trầm đục như trống trận, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một dồn dập.