KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH
Chương 16
Từ cửa sổ tầng hai, mọi người nhìn thấy biển zombie tràn qua các ngã tư như nước lũ vỡ đê. Zombie cấp một, cấp hai chen chúc phía trước. Xen giữa là những thân hình cao lớn kỳ dị của cấp ba, cấp bốn.
Và ở giữa biển chết chóc ấy, một bóng người chậm rãi bước đi.
Đúng vậy. Bước đi. Không lảo đảo, không khập khiễng như đồng loại của nó.
Đó là một người đàn ông cao khoảng một mét chín, mặc một bộ vest đen đã rách nát nhưng vẫn nhận ra được dáng vẻ chỉnh tề ngày trước. Làn da xám xanh, đôi mắt không trắng đục như zombie thường, mà là một màu đỏ sẫm sâu thẳm như máu đông.
Thi Vương cấp năm.
Nó bước đến đâu, đàn zombie tự động dạt ra đến đó, như thần dân tránh đường cho quân vương.
Cuối cùng, nó dừng lại cách khách sạn đúng ba mươi mốt mét.
Ngoài ranh giới lãnh địa một mét.
Và ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tấm biển KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH đang sáng rực.
Giây tiếp theo, một giọng nói khàn đặc, trầm thấp, vang lên — không phải qua không khí, mà trực tiếp trong đầu tất cả mọi người có mặt trong khách sạn.
【Người… giữ nơi này…】
【Cho ta… nước…】
Chu Nhã ôm chặt Chu An An, cả người run lên.
Chu An An lại không khóc. Đứa bé ngẩng đầu khỏi vai mẹ, nhìn ra ngoài cửa kính, ngơ ngác nói:
“Mẹ ơi, ông chú kia… đau lắm. Trong người ông ấy có rất nhiều thứ màu đen đang cắn ông ấy.”
Tạ Vân Chi nghe vậy, khẽ nhíu mày.
Đúng lúc ấy, Thi Vương giơ tay.
Mười nghìn con zombie đồng loạt dừng bước.
Rồi, theo một cái phất tay của nó, hàng nghìn con zombie phía trước đồng loạt lao lên!
ẦM! ẦM! ẦM!
Sóng zombie đầu tiên đập vào ranh giới lãnh địa như đập vào một bức tường thép vô hình. Hàng trăm con bị hất văng, xương gãy răng rắc.
Sóng thứ hai lao lên. Rồi sóng thứ ba.
Lá chắn của khách sạn cấp hai bắt đầu xuất hiện những gợn sóng bất ổn. Một vết nứt sáng mờ hiện ra trên mặt kính tầng hai.
【Cảnh báo! Lãnh địa đang chịu tấn công cường độ cao!】
【Độ bền lá chắn: 87%… 79%… 71%…】
【Ký chủ! Cứ thế này, lá chắn sẽ vỡ trong vòng bốn mươi phút!】
Đại sảnh bắt đầu hoảng loạn. Có người khóc, có người ôm đầu cầu nguyện, có dị năng giả rút vũ khí sẵn sàng liều chết.
Lục Trầm siết chặt con dao, đứng chắn trước cửa kính, quay đầu nhìn Tạ Vân Chi.
“Bà chủ Tạ, nếu lá chắn vỡ, đội của tôi sẽ cầm chân chúng. Cô dẫn mọi người rút ra cửa sau…”
“Không cần.”
Tạ Vân Chi vẫn ngồi sau quầy lễ tân.
Cô chậm rãi nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết.
“Hệ thống, có khách đến.”
Hệ thống 001 gần như hét lên:
【Ký chủ, đó là zombie! Là Thi Vương cấp năm!】
“Tôi biết.”
【Nó đang muốn phá cửa! Đàn của nó đang phá khách sạn của chúng ta!】
“Vậy ghi thêm một khoản phí sửa chữa.”
【…】
【Ký chủ, cô định thu phí sửa chữa của một con Thi Vương à?!】
Tạ Vân Chi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, bước đến trước cửa kính.
Bên ngoài, Thi Vương vẫn đứng yên ở vị trí ba mươi mốt mét, đôi mắt đỏ sẫm nhìn cô không chớp, như đang đánh giá.
Cô nhìn thẳng vào nó, mở loa ngoài của khách sạn — một chức năng nhỏ mà cô vừa phát hiện trong bảng điều khiển.
“Vị khách ngoài kia.”
Giọng cô vang lên rõ ràng giữa tiếng gầm rú của biển zombie.
“Tôi là Tạ Vân Chi, chủ khách sạn Vân Đỉnh.”
“Anh đang cho đàn của mình phá hoại tài sản của khách sạn. Theo bảng giá, mỗi vết nứt trên lá chắn bồi thường năm mươi tinh hạch cấp một. Hiện tại đã có ba vết nứt. Tổng cộng một trăm năm mươi.”
Cả đại sảnh: “…”
Lục Trầm: “…”
Trần Hạo há hốc miệng, bát trà gừng trên tay suýt rơi.
Đàn zombie bên ngoài dường như cũng khựng lại một nhịp.
Đôi mắt đỏ sẫm của Thi Vương lần đầu tiên dao động.
Giọng nói khàn đặc lại vang lên trong đầu mọi người, lần này mang theo một tia… ngỡ ngàng.
【Ngươi… không sợ ta?】
“Trong khách sạn của tôi, tôi không cần sợ ai.”
Tạ Vân Chi đáp.
“Còn anh. Anh dẫn mười nghìn thuộc hạ đi nửa thành phố đến đây, không phải để phá một khách sạn.”
“Anh đến để mua nước.”
Cô chỉ tay về phía máy bán hàng sau lưng mình.
“Nước khoáng Vân Đỉnh. Một tinh hạch cấp một một chai. Anh có tiền thì là khách. Không có tiền mà phá đồ…”
Cô dừng lại, mỉm cười rất nhẹ.
“…thì là nợ. Mà nợ của Vân Đỉnh, chưa ai quỵt được.”
Im lặng kéo dài mười giây.
Rồi, Thi Vương làm một việc khiến tất cả mọi người, kể cả Tạ Vân Chi, đều bất ngờ.