KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH

Chương 18



【Đang nâng cấp khách sạn Vân Đỉnh lên cấp 3…】

Lần nâng cấp này, động tĩnh lớn hơn hẳn.

Tòa nhà chính mọc thêm hai tầng, nâng tổng số phòng lên hai mươi. Bên trái khách sạn, một tòa nhà phụ ba tầng hoàn toàn mới xuất hiện với tấm biển sáng đèn: BỆNH VIỆN VÂN ĐỈNH.

Phía trên nóc nhà, hai tháp phòng thủ tự động lặng lẽ dựng lên, họng súng năng lượng quét qua quét lại như đôi mắt canh gác.

【Nâng cấp hoàn tất!】

【Khách sạn Vân Đỉnh: Cấp 3!】

【Mở khóa: Bệnh viện sơ cấp (phòng mổ, phòng cấp cứu, 20 giường bệnh), tháp phòng thủ tự động ×2, siêu thị mini, phòng ở dài hạn.】

【Lãnh địa mở rộng: 100 mét quanh khách sạn. Độ bền lá chắn tăng gấp năm.】

【Chức năng mới: Khách hàng VIP và thẻ thành viên!】

Chu Nhã được bổ nhiệm làm quản lý lễ tân, chính thức có hai nhân viên dưới quyền. Vương Đại Trụ có thêm ba phụ bếp. Ngô Kiến Quốc dẫn theo hai thợ học việc phụ trách bảo trì.

Và Chu An An — “bác sĩ nhí” của Vân Đỉnh — có một phòng khám nhỏ riêng trong bệnh viện, nơi cô bé dùng dị năng chữa trị xử lý các vết thương nhẹ cho khách. Mỗi lần chữa xong, cô bé đều nghiêm túc thu “phí khám” là một viên kẹo, khiến cả bệnh viện không ai nỡ từ chối.

Bệnh viện Vân Đỉnh mở cửa chưa đầy một tuần đã tiếp nhận ca cấp cứu lớn đầu tiên.

Đoàn xe vận chuyển nước của căn cứ Đông Thành bị phục kích trên đường về. Mười ba người bị thương, trong đó có bốn người thương nặng: gãy xương đùi, thủng bụng, mất máu cấp, và một người bị zombie cào rách lưng, vết thương đã bắt đầu đen lại.

Y tế của căn cứ Đông Thành bất lực với ca nhiễm virus. Người đó được đưa đến Vân Đỉnh trong tình trạng chỉ còn thoi thóp.

Quy trình ở bệnh viện Vân Đỉnh nhanh đến kinh ngạc: kiểm tra sức khỏe toàn diện trong ba mươi giây, huyết thanh thanh lọc được điều chế theo đúng mức độ xâm thực, khoang điều trị của hệ thống xử lý vết thương hở, và Chu An An dùng dị năng chữa trị khép miệng vết cào sâu nhất.

Sáu tiếng sau, người lính ấy mở mắt, tỉnh táo, vết thương sạch virus.

Diệp Chính Phong đứng ngoài phòng bệnh, nhìn qua lớp kính, hồi lâu mới quay sang Tạ Vân Chi.

“Bà chủ Tạ, cô có biết một mạng người như vậy, ở căn cứ của tôi, đáng giá bao nhiêu không?”

“Ở chỗ tôi, bảng giá niêm yết.”

Tạ Vân Chi đáp.

“Phí cấp cứu nhiễm virus: một trăm tinh hạch cấp một. Trả góp được, lãi suất theo quy định.”

Diệp Chính Phong bật cười, lắc đầu.

“Rẻ đến mức tôi thấy mình đang chiếm tiện nghi của cô.”

Tin tức bệnh viện Vân Đỉnh có thể chữa nhiễm virus lan ra, lượng khách đổ về khách sạn tăng vọt. Các căn cứ nhỏ xung quanh lần lượt cử người đến ký thỏa thuận y tế. Có những đoàn người từ cách xa hơn trăm cây số, liều mạng vượt qua vùng đất chết chỉ để đưa người thân bị nhiễm đến trước cửa Vân Đỉnh.

Và rồi, điều không ai ngờ tới đã xảy ra.

Một đêm cuối tháng, một đoàn xe rách nát dừng trước cổng khách sạn. Người được khiêng xuống từ chiếc xe cuối cùng, toàn thân đầy máu, một bên mặt bị cào nát, hơi thở yếu ớt.

Là Hoàng Khải Minh.

Phó chỉ huy căn cứ Tây Sơn. Kẻ từng ngồi bắt chéo chân trong đại sảnh này, từng dùng lời lẽ đe dọa khách sạn, từng tuyên bố cắt đứt mọi giao dịch với Vân Đỉnh.

Đoàn hộ tống của hắn kể lại trong nước mắt: Tây Sơn bị một triều zombie bất ngờ tấn công, Hoàng Khải Minh dẫn đội đoạn hậu giữ cổng, bị zombie cấp bốn cào trúng. Đưa về căn cứ thì các bác sĩ đều lắc đầu. Có người nhớ ra Vân Đỉnh chữa được nhiễm virus, cả đoàn liều chết chạy suốt đêm đến đây.

Chu Nhã nhìn người đàn ông đang thoi thóp trên cáng, nhỏ giọng hỏi:

“Bà chủ, người này từng đe dọa chúng ta. Hệ thống ghi nhận hắn đã dùng một lần cảnh cáo…”

“Cứu.”

Tạ Vân Chi đáp không cần suy nghĩ.

“Cấp cứu trước, tính tiền sau. Đây là bệnh viện.”

Nhưng khi đoàn người Tây Sơn thở phào, cô nói thêm một câu khiến tất cả sững lại:

“Phí cấp cứu áp dụng bảng giá đặc biệt: khách hàng từng có hành vi đe dọa khách sạn, phí gấp mười.”

“Một nghìn tinh hạch cấp một. Ký giấy nợ trước khi vào phòng mổ. Tây Sơn không trả, trừ vào tài sản cá nhân của Phó chỉ huy Hoàng.”

Đội trưởng đội hộ tống của Tây Sơn cắn răng ký ngay.

Ca mổ kéo dài bốn tiếng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...