KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH
Chương 19
Khi Hoàng Khải Minh tỉnh lại trên giường bệnh, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là trần nhà trắng sạch của phòng bệnh Vân Đỉnh, thứ thứ hai là hóa đơn viện phí dài đúng một trang giấy đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, và thứ thứ ba là Tạ Vân Chi đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.
Hắn im lặng rất lâu.
“Bà chủ Tạ… vì sao cứu tôi?”
“Vì anh là bệnh nhân.”
“Tôi từng muốn ép cô vào đường cùng.”
“Cho nên hóa đơn của anh gấp mười lần người khác.”
Tạ Vân Chi lật một trang sách, không ngẩng đầu.
“Kinh doanh là kinh doanh. Cứu người là cứu người. Hai việc không lẫn nhau.”
Hoàng Khải Minh nhìn tờ hóa đơn, bỗng bật cười, cười đến khẽ động vết thương, đau đến nhăn mặt.
“Một nghìn tinh hạch… cô đúng là chặt chém không nương tay.”
“Bảng giá niêm yết công khai. Anh có thể khiếu nại lên hệ thống.”
“Khiếu nại thế nào?”
“Điền đơn, nộp kèm phí khiếu nại hai trăm tinh hạch.”
Hoàng Khải Minh: “…”
Một tháng sau, Hoàng Khải Minh xuất viện, đi lại bình thường, chỉ để lại một vết sẹo mờ trên má.
Trước khi rời khách sạn, hắn làm ba việc.
Việc thứ nhất: thanh toán đầy đủ một nghìn tinh hạch viện phí, không thiếu một viên.
Việc thứ hai: thay mặt căn cứ Tây Sơn, ký thỏa thuận hợp tác y tế và cung ứng nước với khách sạn Vân Đỉnh — theo đúng bảng giá niêm yết, không đòi độc quyền, không kèm điều kiện.
Việc thứ ba: đứng trước bảng nội quy ở đại sảnh, trước mặt đông đảo khách lưu trú, trịnh trọng cúi đầu.
“Ngày trước tôi có lời lẽ mạo phạm tại nơi này. Hôm nay, tôi xin lỗi.”
Tạ Vân Chi nhìn hắn, gật đầu nhẹ.
“Đã ghi nhận. Lần cảnh cáo trước của anh được xóa.”
“Hoan nghênh anh lần sau lại đến… với tư cách khách hàng bình thường.”
Hoàng Khải Minh cười khổ.
“Cô đúng là một người làm ăn đáng sợ.”
“Quá khen.”
Đêm hôm ấy, hệ thống 001 tổng kết doanh thu tháng, giọng vui như hội:
【Doanh thu tháng này: 21.480 điểm! Kỷ lục mới!】
【Khách sạn Vân Đỉnh hiện là cơ sở kinh doanh lớn nhất vùng Lâm Giang!】
【Ký chủ, mục tiêu ‘chuỗi khách sạn lớn nhất tận thế’ của chúng ta… hình như không còn xa nữa đâu!】
Tạ Vân Chi nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, trên bậc thềm, Tống Kình đang ngồi lặng lẽ như mọi đêm. Trước mặt nó, Chu An An vừa lén đặt một chiếc bánh bao nóng hổi mà Vương Đại Trụ mới hấp, rồi chạy biến về trong nhà, vừa chạy vừa quay đầu lại vẫy tay.
Con Thi Vương cấp năm nhìn chiếc bánh bao rất lâu.
Sau đó, nó cầm lên, cắn một miếng nhỏ.
Ăn rất chậm. Như một con người đang cố nhớ lại hương vị của thức ăn loài người.
Tạ Vân Chi khẽ mỉm cười.
“Ừ.”
“Không còn xa nữa.”
CHƯƠNG 7: VÙNG AN TOÀN VÂN ĐỈNH
Sáu tháng sau khi bệnh viện Vân Đỉnh mở cửa, khách sạn đạt đủ điều kiện nâng cấp lên cấp bốn.
Lần nâng cấp này, thứ thay đổi không chỉ là tòa nhà.
Lãnh địa của khách sạn mở rộng thành một vùng an toàn có đường kính năm trăm mét. Bên trong vùng an toàn, hệ thống cho phép xây dựng khu nhà ở dài hạn, chợ trao đổi và trạm tiếp tế. Hàng rào năng lượng bao quanh toàn khu, zombie dưới cấp bốn không thể xâm nhập, cấp bốn trở lên sẽ bị tháp phòng thủ tự động cảnh báo và xua đuổi.
Ngày vùng an toàn Vân Đỉnh chính thức mở cửa đón dân, đã có hơn ba trăm người xếp hàng đăng ký thuê nhà.
Có gia đình từng sống trong cống ngầm suốt hai năm. Có đội thợ săn muốn một nơi an toàn cho vợ con. Có cả những người già không nơi nương tựa, được các căn cứ nhỏ gửi đến kèm theo thư giới thiệu và một túi tinh hạch góp chung.
Tạ Vân Chi đặt ra ba nguyên tắc cho vùng an toàn:
Một, mọi cư dân phải tuân thủ nội quy, vi phạm hai lần sẽ bị trục xuất khỏi vùng an toàn vĩnh viễn.
Hai, người không có tinh hạch có thể trả tiền thuê bằng lao động: dọn dẹp đường phố, trồng rau trong khu vườn của khách sạn, phụ việc tại nhà hàng và bệnh viện.
Ba, trẻ em dưới mười hai tuổi và người già trên sáu mươi được miễn phí nhà ở cơ bản.
Ngày công bố nguyên tắc thứ ba, Chu Nhã nhìn bà chủ của mình rất lâu.
“Bà chủ, làm vậy mỗi tháng chúng ta mất một khoản thu không nhỏ.”
“Chu Nhã.”
Tạ Vân Chi chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi những đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi cỏ của vùng an toàn — một cảnh tượng đã biến mất khỏi thế giới này suốt ba năm.
“Một nơi chỉ có người lớn tuyệt vọng thì không gọi là nhà.”
“Có tiếng trẻ con cười, khách mới muốn ở lâu. Ở lâu, mới thành phố được.”