KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH

Chương 21



Con zombie cấp bốn giãy giụa điên cuồng, nhưng trước Thi Vương cấp năm, nó không khác gì một món đồ chơi.

Tống Kình bóp nhẹ.

Rắc.

Mọi chuyện kết thúc.

Nó quay lại nhìn Chu An An đang ôm chặt hai bạn nhỏ, đôi mắt đỏ sẫm dịu đi một cách kỳ lạ.

Chu An An nhìn nó, không hề sợ hãi, còn chìa ra một quả cà chua vừa hái, đỏ mọng.

“Chú Tống, cho chú này. Cảm ơn chú.”

Con Thi Vương thống lĩnh mười nghìn zombie nhìn quả cà chua trong bàn tay bé xíu ấy rất lâu.

Rồi nó đưa hai tay ra, cẩn thận đón lấy, như đón một vật báu dễ vỡ.

Đêm đó, hệ thống 001 cập nhật một ghi chú kỳ lạ vào hồ sơ khách hàng:

【Khách hàng Tống Kình (phòng 401): Hôm nay đã chủ động bảo vệ cư dân vùng an toàn. Mức độ hòa nhập: Tăng. Đánh giá nguy hiểm: Giảm xuống mức thấp nhất trong nhóm khách đặc biệt.】

【Ghi chú thêm: Nó ăn hết quả cà chua. Ăn rất ngon lành.】

CHƯƠNG 8: NGƯỜI TRONG DANH SÁCH ĐEN QUAY LẠI

Một buổi sáng đầu đông, bảo vệ vùng an toàn báo lên: có một người đàn ông cụt tay trái đang quỳ ngoài cổng, nói nhất định phải gặp bà chủ.

Chu Nhã ra xem, trở vào với vẻ mặt phức tạp.

“Bà chủ… là Triệu Hổ.”

Tạ Vân Chi khựng tay trên sổ sách.

Triệu Hổ. Người đầu tiên bị đưa vào danh sách đen của khách sạn Vân Đỉnh. Kẻ từng chĩa súng vào trán cô giữa đại sảnh này.

Một năm không gặp, gã thủ lĩnh băng nhóm năm nào giờ gầy rộc đi, râu ria xồm xoàm, cánh tay trái chỉ còn một đoạn cụt được băng bằng vải rách. Mấy tên đàn em theo hắn ngày trước, không thấy một ai.

Tạ Vân Chi bước ra cổng vùng an toàn.

Triệu Hổ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt không còn chút hung hăng nào, chỉ còn sự mệt mỏi và xấu hổ của một kẻ đã bị tận thế nghiền nát.

“Bà chủ Tạ.”

Giọng hắn khàn đặc.

“Tôi không xin vào ở. Tôi biết mình trong danh sách đen, vĩnh viễn không được tiếp đón. Quy định của cô, tôi nhớ.”

“Vậy anh đến làm gì?”

Triệu Hổ cắn răng, dập đầu xuống đất một cái thật mạnh.

“Xin cô cứu một người!”

Hắn kể, giọng đứt quãng.

Sau ngày bị trục xuất khỏi khách sạn, băng của hắn tan rã dần. Ba tháng trước, nhóm người cuối cùng đi theo hắn bị zombie triều nhỏ bao vây ở ngoại ô. Hắn mất một cánh tay để mở đường cho hai anh em sinh đôi — hai đứa trẻ mồ côi mà băng của hắn từng nhặt về nuôi — chạy thoát.

Hiện tại, một trong hai đứa bé đang sốt cao, vết thương ở chân bị nhiễm virus sau khi bị zombie cào phải trong lúc chạy trốn. Người anh ôm em trốn trong một căn hầm cách vùng an toàn hai cây số, không dám đến gần vì biết Triệu Hổ nằm trong danh sách đen — sợ bị trục xuất thì đứa bé sẽ chết chắc.

Triệu Hổ nói xong, lại dập đầu.

“Danh sách đen là của một mình tôi. Hai đứa nhỏ vô tội. Xin cô cho chúng nó vào bệnh viện. Mọi chi phí… tôi không có tinh hạch, nhưng tôi còn một cánh tay, còn một cái mạng. Tôi làm gì cũng được.”

Tạ Vân Chi im lặng nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất.

Hệ thống 001 trong đầu cô lên tiếng, hiếm khi nghiêm túc:

【Ký chủ, theo quy định, người trong danh sách đen không thể giao dịch với khách sạn, kể cả giao dịch thay mặt người khác.】

【Nhưng hai đứa trẻ không nằm trong danh sách đen. Chúng có thể được tiếp nhận với tư cách khách hàng độc lập, nếu có người bảo lãnh hợp lệ.】

【Người bảo lãnh… có thể là một cư dân vùng an toàn, hoặc nhân viên khách sạn.】

Tạ Vân Chi quay người.

“Chu Nhã.”

“Có em!”

“Chị đứng ra bảo lãnh cho hai đứa bé. Cử xe cấp cứu của bệnh viện ra đón. Kiểm tra trước, chữa trị ngay.”

Chu Nhã gật đầu mạnh, chạy đi ngay.

Tạ Vân Chi nhìn xuống Triệu Hổ.

“Đứng lên.”

Triệu Hổ ngẩng phắt đầu, mắt đỏ hoe.

“Bà chủ Tạ, tôi…”

“Nghe cho rõ. Hai đứa bé từ giờ là khách của Vân Đỉnh, không liên quan gì đến anh.”

Cô ngừng một nhịp.

“Còn anh. Danh sách đen của khách sạn tôi, từ ngày hệ thống vận hành đến nay, chưa từng có tiền lệ xóa tên.”

Triệu Hổ cúi đầu, ánh sáng vừa lóe lên trong mắt vụt tắt.

“Nhưng…”

Tạ Vân Chi nói tiếp, chậm rãi:

“Vùng an toàn đang thiếu người khuân vác ở kho hàng. Công việc ngoài lãnh địa đón tiếp, không thuộc phạm vi dịch vụ khách sạn, nên không vi phạm quy định danh sách đen.”

“Lương trả theo ngày. Làm đủ một trăm ngày công ích không vi phạm, tôi sẽ đích thân xem xét lại hồ sơ của anh.”

“Xem xét. Không hứa chắc.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...