KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH

Chương 22



Triệu Hổ nhìn cô, môi run rẩy, mãi mới thốt được hai chữ:

“Cảm… ơn.”

Hai đứa trẻ sinh đôi được cứu kịp. Đứa bé bị nhiễm uống huyết thanh, cơn sốt lui dần, ba ngày sau đã ngồi dậy ăn hết một bát cháo lớn của Vương Đại Trụ.

Còn Triệu Hổ, từ hôm đó, trở thành người khuân vác chăm chỉ nhất ở kho hàng vùng an toàn. Hắn làm việc bằng một tay, không than một tiếng, mỗi ngày lĩnh lương xong đều chạy đến cửa bệnh viện — chỉ đứng ngoài cửa, không bước vào — nhìn hai đứa bé qua lớp kính, cười ngây ngô.

Ba tháng sau, đúng ngày công ích thứ một trăm, Tạ Vân Chi ký quyết định đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Vân Đỉnh: chuyển một cái tên từ DANH SÁCH ĐEN sang DANH SÁCH XÁM — diện theo dõi đặc biệt, được sử dụng dịch vụ cơ bản, phí gấp đôi, thời hạn thử thách một năm.

Ngày Triệu Hổ cầm tấm thẻ khách hàng màu xám của mình, bước qua cửa kính khách sạn lần đầu tiên sau hơn một năm, người đàn ông từng chĩa súng vào chủ khách sạn đã đứng giữa đại sảnh khóc như một đứa trẻ.

Tối hôm đó, hệ thống 001 tuyên bố một tin lớn:

【Chúc mừng ký chủ! Khách sạn Vân Đỉnh đã đạt mọi điều kiện nâng cấp CẤP 5 — cấp độ tối đa của khách sạn đơn lẻ!】

【Phần thưởng đặc biệt khi đạt cấp 5: Mở khóa chức năng CHI NHÁNH!】

【Ký chủ có thể chọn một địa điểm để xây dựng Chi nhánh Vân Đỉnh số 1. Chi nhánh thừa hưởng toàn bộ quy tắc, bảng giá và hệ thống danh sách đen của khách sạn chính!】

Tạ Vân Chi nhìn bản đồ Lâm Giang và vùng phụ cận trải ra trước mắt.

Ánh mắt cô dừng lại ở một điểm cách khách sạn chính mười tám cây số về phía đông.

Căn cứ Đông Thành.

Nơi có người đầu tiên giới thiệu khách hàng cho cô. Nơi có vị khách đầu tiên tin tưởng Vân Đỉnh khi nó còn là một tòa nhà hai tầng cũ kỹ giữa biển zombie.

“001.”

【Có!】

“Gửi thư ngỏ cho chỉ huy Diệp.”

Cô mỉm cười.

“Nói với ông ấy: Vân Đỉnh muốn mở chi nhánh đầu tiên. Hỏi ông ấy có muốn Đông Thành trở thành nơi đầu tiên trong tận thế có một khách sạn tử tế hay không.”

CHƯƠNG 9: CHUỖI KHÁCH SẠN LỚN NHẤT TẬN THẾ

Một năm sau ngày Tạ Vân Chi xuyên đến thế giới này, Chi nhánh Vân Đỉnh số 1 tại căn cứ Đông Thành chính thức khai trương.

Buổi lễ khai trương thu hút đại diện của mười bốn căn cứ lớn nhỏ. Tấm biển KHÁCH SẠN VÂN ĐỈNH sáng rực giữa khu trung tâm của căn cứ, bên dưới là dòng chữ nhỏ: CHI NHÁNH SỐ 1 — ÁP DỤNG TOÀN BỘ NỘI QUY CỦA KHÁCH SẠN CHÍNH.

Diệp Chính Phong cắt băng khai trương, cười đến không khép được miệng.

“Một năm trước, đội trưởng Lục báo về rằng giữa thành phố zombie có một khách sạn. Cả phòng chỉ huy đều tưởng cậu ta bị thương ở đầu.”

“Hôm nay, khách sạn ấy mở chi nhánh ngay trong căn cứ của chúng ta.”

Lục Trầm đứng bên cạnh, mặc quân phục chỉnh tề, trên ngực áo cài tấm thẻ thành viên VIP đầu tiên của Vân Đỉnh — tấm thẻ số 001 mà Tạ Vân Chi đích thân trao cho anh trong ngày hệ thống mở khóa chức năng thành viên, ghi nhận người giới thiệu khách hàng đầu tiên trong lịch sử khách sạn.

Anh nhìn người phụ nữ đang đứng giữa lễ đài.

Một năm qua, cô vẫn vậy: áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, tách trà trong tay, ánh mắt bình thản như thể mở một chi nhánh khách sạn giữa tận thế cũng chỉ là việc thường ngày.

Chỉ có điều, sau lưng cô giờ đây là cả một vùng an toàn với gần hai nghìn cư dân, một bệnh viện chưa từng để chết một bệnh nhân nhiễm virus nào được đưa đến kịp, và một cái tên mà cả miền nam đều biết.

“Bà chủ Tạ.” Lục Trầm bước đến khi buổi lễ kết thúc, đưa cho cô một hộp quà nhỏ. “Quà mừng khai trương.”

Tạ Vân Chi mở ra.

Bên trong là tấm thẻ phòng bằng gỗ của phòng 201 — tấm thẻ phòng đầu tiên cô từng trao đi, trong đêm đội của Lục Trầm chạy trốn zombie triều và trở thành những vị khách đầu tiên của Vân Đỉnh.

“Tôi giữ nó suốt một năm.” Lục Trầm nói, ánh mắt hiếm khi dịu xuống. “Đội chúng tôi đều nói, đêm đó nếu không có cánh cửa kính kia, năm người chúng tôi đã không còn ai.”

“Cảm ơn cô.”

Tạ Vân Chi nhìn tấm thẻ gỗ, im lặng một lúc, rồi nhận lấy.

“Cảm ơn đội trưởng Lục.”

“Khoản này, tôi không tính phí lưu kho đâu.”

Lục Trầm bật cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...