KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN
Chương 10
“Chỉ cần ký vào đây, từ hôm nay con sẽ chính thức trở thành người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục.”
Tôi nhìn tập tài liệu ấy.
Trong mắt tôi, nó không phải giấy trắng mực đen.
Mà là một tấm khế ước màu đỏ sẫm.
Trên mỗi trang đều có những ký tự cổ xưa.
Đó là Chuyển Mệnh Khế.
Một loại tà thuật bị Thiên Đình cấm từ hàng vạn năm trước.
Người ký khế ước sẽ nhận toàn bộ tài vận của đối tượng được chỉ định.
Nhưng đồng thời cũng phải gánh toàn bộ nghiệp nợ của người ấy.
Tư Mệnh quả nhiên rất thông minh.
Hắn định để Lục Vãn Ninh trở thành vật chứa nghiệp nợ.
Sau khi hút sạch phúc khí, hắn chỉ cần cắt đứt pháp trận.
Mọi phản phệ sẽ đổ xuống đầu cô ta.
Còn hắn có thể ung dung rời đi.
Tôi đặt ly nước xuống.
“Hoài Uyên.”
“Ừ?”
“Giúp ta một việc.”
“Việc gì?”
“Đừng để Tư Mệnh chạy.”
Tạ Hoài Uyên nhìn về phía tầng hai.
Nơi đó, một người đàn ông mặc vest trắng đang đứng sau tấm kính.
Anh khẽ cười.
“Yên tâm.”
“Ta đã phong tỏa toàn bộ không gian.”
Tôi gật đầu.
“Vậy chúng ta tiếp tục xem.”
Trên sân khấu, Lục Vãn Ninh cầm bút.
Nhưng ngay khi đầu bút chuẩn bị chạm giấy, cô ta bỗng ngẩng đầu.
Ánh mắt xuyên qua đám đông.
Dừng lại trên người tôi.
Không hiểu vì sao, sắc mặt cô ta hơi thay đổi.
Tôi nâng ly nước về phía cô ta.
Mỉm cười.
Lục Vãn Ninh nghiến răng.
Sau đó cúi đầu ký tên.
Một nét.
Hai nét.
Ba nét.
Khi chữ cuối cùng hoàn thành, một tiếng chuông cổ xưa vang lên trong linh hồn tôi.
“Chuyển Mệnh Khế đã lập.”
“Người tiếp nhận: Lục Vãn Ninh.”
“Người chuyển giao: Lục thị gia tộc.”
“Nghiệp nợ bắt đầu hội tụ.”
Tôi nhắm mắt.
Trong biển sao sâu thẳm, hàng nghìn sợi chỉ đen lập tức lao về phía Lục Vãn Ninh.
Cô ta đang cười.
Nhưng nụ cười ấy đột nhiên cứng lại.
Cô ta đưa tay ôm ngực.
Sắc mặt trắng bệch.
Trình Dục Thần vội đỡ lấy.
“Vãn Ninh, em sao vậy?”
Cô ta lắc đầu.
“Không… không sao.”
“Chỉ là hơi khó thở.”
Lục Chấn Hùng cười lớn.
“Chắc con bé xúc động quá!”
Cả hội trường lại vang lên tiếng cười.
Tôi nhìn cô ta.
Thầm nói:
“Đừng vội.”
“Đó mới chỉ là món nợ đầu tiên.”
Sau lễ ký kết, nhà họ Lục tổ chức một buổi đấu giá từ thiện.
Mục đích là khoe khoang tài lực.
Món đồ đầu tiên được đưa lên sân khấu là một bức tranh cổ.
Giá khởi điểm ba triệu tệ.
Lục Chấn Hùng lập tức giơ bảng.
“Mười triệu!”
Cả hội trường xôn xao.
Người dẫn chương trình kích động.
“Chủ tịch Lục ra giá mười triệu!”
Chưa đầy mười giây sau, ông lại giơ bảng.
“Hai mươi triệu!”
Tôi ngồi dưới sân khấu, thản nhiên nhìn.
Tạ Hoài Uyên hỏi:
“Cô muốn bức tranh ấy?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Vậy nhìn gì?”
“Nhìn tiền của họ.”
Anh hơi khó hiểu.
Tôi giải thích:
“Mỗi lần Lục Chấn Hùng chủ động phung phí tiền bạc để khoe khoang, một phần tài vận giả sẽ biến thành nghiệp nợ thật.”
“Đây là quy tắc của khế ước.”
“Ta không cần làm gì.”
“Chính lòng tham của họ sẽ hoàn thành mọi chuyện.”
Quả nhiên, khi Lục Chấn Hùng mua bức tranh với giá ba mươi triệu tệ, một sợi chỉ đen mới lập tức xuất hiện trên cổ tay ông.
Tôi nhìn thấy rất rõ.
Sợi chỉ ấy nối thẳng đến Lục Vãn Ninh.
Bởi cô ta vừa ký nhận toàn bộ nghiệp nợ gia tộc.
Tôi không khỏi cảm thán.
“Đúng là người bố tốt.”
“Ngay cả nợ cũng không quên để lại cho con gái.”
Buổi đấu giá tiếp tục.
Một chiếc vòng ngọc cổ được đưa lên.
Giá khởi điểm năm triệu tệ.
Hứa Mạn Thanh lập tức giơ bảng.
“Hai mươi triệu!”
Người dẫn chương trình kinh ngạc.
“Phu nhân Lục ra giá hai mươi triệu!”
Bà mỉm cười đầy kiêu ngạo.
“Tôi mua tặng con gái.”
Lục Vãn Ninh xúc động ôm lấy bà.
“Mẹ, mẹ tốt với con quá!”
Hứa Mạn Thanh vuốt tóc cô ta.
“Con là bảo bối của mẹ mà.”
Tôi nhìn cảnh tượng ấy.
Bỗng nhớ đến năm mình mười hai tuổi.
Hôm đó là sinh nhật tôi.
Tôi dành dụm tiền làm thêm suốt ba tháng, mua cho mẹ một chiếc khăn lụa.
Chiếc khăn không đắt.
Chỉ hơn hai trăm tệ.
Nhưng tôi đã tự tay gói rất cẩn thận.
Khi đưa cho bà, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng có lẽ lần này mẹ sẽ vui.
Hứa Mạn Thanh mở hộp.
Nhìn chiếc khăn.
Sau đó ném thẳng xuống đất.
“Thứ rẻ tiền này mà cũng dám tặng tao?”
Bà chỉ vào chiếc khăn.
“Nhặt lên.”
Tôi cúi xuống.
Bà lại nói:
“Đem vứt đi.”
Tôi không nhúc nhích.
Bà nổi giận.
“Không nghe thấy à?”
Cuối cùng, tôi ôm chiếc khăn chạy ra ngoài.
Đêm ấy, tôi ngồi sau nhà rất lâu.