KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN
Chương 9
“Chỉ là đôi khi, người tưởng mình đang mua vận may lại đang bán chính số mệnh của mình.”
Sắc mặt anh ta thay đổi rõ rệt.
Tôi biết mình đã đoán đúng.
Trình Dục Thần không hoàn toàn không biết chuyện.
Anh ta ít nhất đã từng nghe đến giao dịch vận mệnh.
Nhưng cũng giống nhà họ Lục, anh ta cho rằng mình là người được hưởng lợi.
Đúng lúc ấy, một giọng nói sắc nhọn vang lên.
“Lục Thanh Dao!”
Tôi quay đầu.
Hứa Mạn Thanh đang bước nhanh về phía tôi.
Bà mặc bộ sườn xám thêu chỉ vàng, trên tay đeo chiếc vòng phỉ thúy đắt tiền.
Vừa đến gần, bà đã tức giận hỏi:
“Ai cho phép mày đến đây?”
Tôi bình thản đáp:
“Có thiệp mời.”
“Thiệp mời cái gì?”
Bà giật lấy tấm thiệp.
Nhìn thấy dòng chữ viết tay, bà lập tức hiểu ra.
Bà quay sang Lục Vãn Ninh.
“Con gửi cho nó làm gì?”
Lục Vãn Ninh cúi đầu.
“Con chỉ muốn chị biết gia đình mình đang sống tốt…”
Hứa Mạn Thanh thở dài.
“Con bé này, lúc nào cũng mềm lòng!”
Sau đó bà quay sang tôi.
“Mày đã ký giấy đoạn tuyệt quan hệ rồi. Nhà họ Lục không còn liên quan gì đến mày.”
“Đúng.”
Tôi gật đầu.
“Cho nên tôi mới đến với tư cách khách mời.”
Bà tức đến đỏ mặt.
“Mày…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.
“Bà Hứa, ở đây có rất nhiều phóng viên.”
“Chẳng lẽ bà muốn mọi người biết nhà họ Lục đối xử với con gái ruột như thế nào?”
Bà lập tức im bặt.
Ánh mắt lướt qua những người xung quanh.
Quả nhiên, vài vị khách đã bắt đầu chú ý.
Hứa Mạn Thanh nghiến răng.
“Được.”
“Mày muốn ở thì cứ ở.”
“Nhưng nhớ kỹ, đừng làm mất mặt chúng tao.”
Tôi mỉm cười.
“Yên tâm.”
“Hôm nay người mất mặt chắc chắn không phải tôi.”
Bà hừ lạnh rồi bỏ đi.
Tạ Hoài Uyên đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Chờ bọn họ đi xa, anh mới hỏi:
“Cô định nhịn đến bao giờ?”
Tôi nhìn sân khấu rực rỡ phía trước.
“Đến lúc họ ký xong.”
“Vì sao?”
“Bởi hôm nay, nhà họ Lục sẽ tự nguyện đem toàn bộ tài sản còn lại giao cho Tư Mệnh.”
Tôi dừng một chút.
“Và Tư Mệnh sẽ tự nguyện đem toàn bộ nghiệp nợ chuyển sang người đứng tên pháp trận.”
Tạ Hoài Uyên lập tức hiểu ra.
“Trình Dục Thần?”
Tôi gật đầu.
“Không.”
“Không chỉ hắn.”
Tôi nhìn Lục Vãn Ninh đang cười nói giữa đám đông.
“Còn có em gái ta.”
Đúng tám giờ tối, buổi lễ chính thức bắt đầu.
Lục Chấn Hùng bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội.
Ông mặc bộ vest đặt may riêng, trên ngực cài huy hiệu kim cương.
Đứng trước hàng trăm khách mời, ông cười đầy tự hào.
“Kính thưa quý vị!”
“Hai mươi năm trước, Lục thị chỉ là một công ty nhỏ với số vốn chưa đến một triệu tệ.”
“Hôm nay, chúng tôi đã trở thành tập đoàn có tổng tài sản vượt quá một trăm tỷ!”
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên.
Ông tiếp tục:
“Để có được thành công này, tôi phải cảm ơn hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình.”
Tôi ngồi dưới sân khấu, chậm rãi nâng ly nước.
Lục Chấn Hùng quay sang Hứa Mạn Thanh.
“Đầu tiên là vợ tôi, người luôn đồng hành cùng tôi trong những ngày khó khăn nhất.”
Hứa Mạn Thanh xúc động lau nước mắt.
Sau đó ông nhìn Lục Vãn Ninh.
“Thứ hai là con gái yêu quý của tôi, Lục Vãn Ninh.”
“Con bé chính là phúc tinh của nhà họ Lục!”
Cả hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay.
Lục Vãn Ninh đứng dậy, cúi đầu duyên dáng.
Trên màn hình lớn xuất hiện hàng loạt hình ảnh gia đình hạnh phúc.
Không có tôi.
Dù chỉ một tấm.
Lục Chấn Hùng tiếp tục:
“Từ ngày Vãn Ninh ra đời, nhà họ Lục chúng tôi liên tục gặp may mắn.”
“Con bé không chỉ thông minh, xinh đẹp mà còn mang đến tài vận vô tận!”
Tôi suýt bật cười.
Tạ Hoài Uyên nghiêng đầu hỏi:
“Buồn cười lắm sao?”
Tôi gật đầu.
“Rất buồn cười.”
“Người ăn cắp tiền đang đứng trên sân khấu khoe mình giàu có.”
“Người bị ăn cắp lại ngồi dưới xem.”
Tạ Hoài Uyên nhìn tôi.
“Muốn ta đưa cô lên sân khấu không?”
Tôi lắc đầu.
“Chưa đến lúc.”
Trên sân khấu, Lục Chấn Hùng đột nhiên cao giọng:
“Và hôm nay, tôi muốn tuyên bố một quyết định quan trọng!”
“Toàn bộ cổ phần cá nhân của tôi sẽ được chuyển vào quỹ gia tộc do con gái Lục Vãn Ninh quản lý!”
Cả hội trường xôn xao.
Lục Vãn Ninh sững người.
Rõ ràng cô ta cũng không biết trước chuyện này.
Sau đó, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
Chương 8
“Bố…”
Lục Chấn Hùng mỉm cười.
“Con xứng đáng.”
Ông đưa cho cô ta một tập tài liệu.