KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN
Chương 11
Không hiểu vì sao mình cố gắng đến thế vẫn không thể khiến mẹ vui.
Bây giờ nhìn lại, tôi mới hiểu.
Chương 9
Không phải món quà không đủ tốt.
Mà là người nhận chưa từng muốn nhận tình cảm của tôi.
Tạ Hoài Uyên đột nhiên đặt một chiếc khăn lụa lên bàn.
Tôi ngạc nhiên.
“Ngươi lấy đâu ra?”
Anh đáp:
“Thấy cô nhìn chiếc vòng ngọc kia mãi, tưởng cô thích đồ trang sức.”
Tôi nhìn chiếc khăn.
Màu xanh nhạt.
Trên góc thêu một con Tỳ Hưu nhỏ.
Đường kim hơi vụng.
Tôi bật cười.
“Ngươi tự thêu?”
Tạ Hoài Uyên quay mặt đi.
“Không đẹp thì bỏ.”
Tôi cầm chiếc khăn lên.
“Đẹp.”
Anh nhìn tôi.
Tôi mỉm cười.
“Rất đẹp.”
Không hiểu vì sao, đôi mắt Tạ Hoài Uyên bỗng dịu xuống.
Đúng lúc ấy, một giọng nói chói tai vang lên phía sau.
“Chị Thanh Dao?”
Tôi quay đầu.
Lục Vãn Ninh đang đứng đó.
Ánh mắt cô ta dừng trên chiếc khăn.
Sau đó bật cười.
“Chị vẫn thích những thứ rẻ tiền như vậy à?”
Tôi không đáp.
Cô ta bước đến.
“Em vừa được mẹ mua cho chiếc vòng ngọc trị giá hai mươi triệu tệ.”
Cô ta cố ý giơ cổ tay.
Ánh đèn phản chiếu lên viên ngọc xanh biếc.
“Chị thấy đẹp không?”
Tôi nhìn chiếc vòng.
Sau đó gật đầu.
“Đẹp.”
Lục Vãn Ninh đắc ý.
“Đáng tiếc chị không có tiền mua.”
Tôi mỉm cười.
“Ừ.”
“Chị không có.”
Cô ta càng vui vẻ.
“Nhưng nếu chị chịu xin lỗi bố mẹ, có lẽ em sẽ giúp chị tìm một công việc.”
Tôi nhìn cô ta.
“Công việc gì?”
“Giúp việc trong biệt thự.”
Cô ta cười ngọt ngào.
“Chị làm quen rồi mà.”
Tôi chưa kịp trả lời, Tạ Hoài Uyên đã ngẩng đầu.
Ánh mắt anh lạnh đến mức không khí xung quanh như đông lại.
“Cô vừa nói gì?”
Lục Vãn Ninh khựng lại.
Sau đó nhìn anh.
“Anh là ai?”
Tạ Hoài Uyên không đáp.
Cô ta cười khẩy.
“Chắc anh không biết chị gái tôi là người thế nào đâu.”
“Chị ấy từ nhỏ đã mang vận xui.”
“Ai ở gần chị ấy cũng gặp chuyện không may.”
“Anh nên tránh xa một chút.”
Tạ Hoài Uyên nhìn cô ta rất lâu.
Rồi đột nhiên bật cười.
“Vậy sao?”
Lục Vãn Ninh gật đầu.
“Đương nhiên.”
Anh chậm rãi nói:
“Vậy cô có biết, người mang vận xui thật sự thường không nhìn thấy vận xui của chính mình không?”
Nụ cười trên môi cô ta cứng lại.
“Anh có ý gì?”
Tạ Hoài Uyên nhìn chiếc vòng trên tay cô ta.
“Chiếc vòng đó…”
“Rất hợp với cô.”
Lục Vãn Ninh lập tức đắc ý.
“Đương nhiên rồi.”
Anh nói tiếp:
“Đặc biệt là màu đen bên trong.”
Cô ta sững người.
“Màu đen?”
Tôi nhìn xuống chiếc vòng.
Trong mắt người thường, nó vẫn xanh biếc.
Nhưng dưới ánh nhìn của Long tộc, từng đường vân bên trong đã chuyển thành màu đen.
Đó là nghiệp khí.
Lục Vãn Ninh vội nhìn kỹ.
Không thấy gì.
Cô ta tức giận.
“Anh đừng nói linh tinh!”
Tạ Hoài Uyên thản nhiên đáp:
“Ba ngày nữa, cô sẽ hiểu.”
Nói xong, anh không nhìn cô ta nữa.
Lục Vãn Ninh tức đến đỏ mặt.
Cô ta quay sang tôi.
“Chị, chị tìm đâu ra loại đàn ông kỳ quặc này vậy?”
Tôi mỉm cười.
“Người quen cũ.”
“Chắc cũng chẳng có tiền.”
Tạ Hoài Uyên bật cười.
Tôi nhìn anh.
“Đừng cười.”
Anh hỏi:
“Không được à?”
“Ngươi cười như vậy, lát nữa lại có người phá sản.”
Lục Vãn Ninh không hiểu chúng tôi đang nói gì.
Cô ta hừ lạnh rồi bỏ đi.
Nhìn bóng lưng cô ta, tôi chậm rãi đặt chiếc khăn vào túi.
“Hoài Uyên.”
“Ừ?”
“Ngươi vừa làm gì chiếc vòng?”
Anh thản nhiên đáp:
“Không làm gì.”
Tôi nhìn anh.
Anh im lặng hai giây.
Sau đó bổ sung:
“Chỉ khiến nghiệp khí hiện hình sớm hơn một chút.”
Tôi bật cười.
“Ngươi đúng là…”
“Ta không thích cô ta.”
Tôi nhìn anh.
“Vì sao?”
Tạ Hoài Uyên đáp rất tự nhiên:
“Vì cô ta không thích cô.”
Tôi khựng lại.
Ba nghìn năm qua, tôi từng nghe vô số lời cầu xin.
Người cầu tiền.
Kẻ cầu quyền.
Có người quỳ trước thần điện suốt bảy ngày, chỉ mong tôi ban cho một cơ hội đổi đời.
Nhưng chưa từng có ai nói với tôi một câu đơn giản như vậy.
Không thích người làm tổn thương tôi.
Chỉ vì người đó đã làm tổn thương tôi.
Tôi cúi đầu.
Một lúc sau mới khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Tạ Hoài Uyên không đáp.
Chỉ lặng lẽ đẩy ly nước ấm đến trước mặt tôi.
Đêm ấy, buổi tiệc kết thúc trong tiếng chúc tụng.
Nhà họ Lục tiêu tổng cộng hơn ba trăm triệu tệ.
Lục Chấn Hùng còn tuyên bố sẽ xây dựng một trung tâm tài chính mới trị giá hai mươi tỷ.
Hứa Mạn Thanh hứa quyên góp một tỷ cho quỹ từ thiện mang tên con gái.
Lục Vãn Ninh công khai thông báo đám cưới với Trình Dục Thần sẽ được tổ chức sau một tháng.
Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ.