KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN

Chương 12



Chỉ có tôi nhìn thấy.

Trên đỉnh đầu năm người, những đám mây đen đã bắt đầu tụ lại.

Khi rời khách sạn, tôi ngoái đầu nhìn tòa nhà sáng rực.

Tạ Hoài Uyên hỏi:

“Đang nghĩ gì?”

Tôi đáp:

Chương 10

“Đang tính xem ba ngày nữa họ còn lại bao nhiêu tiền.”

Anh bật cười.

“Ta đoán không nhiều.”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Họ vẫn sẽ rất giàu.”

Tạ Hoài Uyên hơi ngạc nhiên.

Tôi nhìn bầu trời đêm.

“Bởi Tư Mệnh chưa hút đủ.”

“Ta phải để hắn tưởng rằng mình sắp thành công.”

“Đến khi hắn tự tay mở kho chứa nội đan…”

Tôi chậm rãi mỉm cười.

“Ta mới có thể lấy lại thứ thuộc về mình.”

Đêm hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại.

Số gọi đến là của Lục Chấn Hùng.

Tôi nhìn màn hình vài giây.

Sau đó bắt máy.

“A lô?”

Giọng ông vang lên đầy tức giận.

“Lục Thanh Dao!”

Tôi bình thản hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Mày đã nói gì với Vãn Ninh?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Tôi nói rất nhiều. Ông muốn hỏi câu nào?”

“Đừng giả ngu!”

Ông gầm lên.

“Vãn Ninh vừa về nhà đã ngất xỉu!”

“Bác sĩ kiểm tra không ra nguyên nhân!”

Tôi nhìn đồng hồ.

Mười một giờ bốn mươi bảy phút.

Sớm hơn tôi dự đoán mười ba phút.

Tôi hỏi:

“Vậy sao ông không đưa cô ấy đến bệnh viện?”

“Đã đưa rồi!”

“Vậy cứ nghe bác sĩ.”

Lục Chấn Hùng nghiến răng.

“Mày có phải đã làm gì con bé không?”

Tôi bật cười.

“Ông Lục.”

“Chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ.”

“Con gái ông bị bệnh, tại sao lại gọi cho người ngoài?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Hay ông quên rồi?”

“Chính ông đã nói, từ nay không còn đứa con gái như tôi.”

“Mày…”

Tôi không cho ông nói hết.

“Chúc con gái ông mau khỏe.”

Sau đó cúp máy.

Tạ Hoài Uyên ngồi đối diện, đang đọc một tập hồ sơ.

Anh ngẩng đầu.

“Vãn Ninh xảy ra chuyện?”

Tôi gật đầu.

“Nghiệp nợ bắt đầu đòi.”

“Nhanh vậy?”

“Vì cô ta nhận quá nhiều.”

Tôi nhìn chiếc vảy vàng trên mu bàn tay.

Ánh sáng đã rõ hơn trước.

Mỗi khi một phần nghiệp nợ được hoàn trả, linh lực của tôi sẽ khôi phục thêm một chút.

Nhưng tôi không vui.

Bởi trong ký ức của tôi, có một đứa bé gái từng đứng trước cửa phòng bệnh, ôm con gấu bông nhỏ.

Đứa bé ấy nhìn tôi đang nằm trên giường.

Sau đó hỏi mẹ:

“Chị có đau không?”

Khi ấy, Lục Vãn Ninh mới bốn tuổi.

Tôi mười tuổi.

Hứa Mạn Thanh đã kéo cô ta đi.

“Đừng lại gần nó.”

“Xui xẻo.”

Lục Vãn Ninh quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt khi ấy vẫn còn ngây thơ.

Tôi từng nghĩ, ít nhất em gái sẽ khác.

Tôi đã sai.

Không phải vì cô ta sinh ra đã độc ác.

Mà vì sau nhiều năm được dạy rằng mọi thứ của tôi đều thuộc về cô ta, Lục Vãn Ninh đã thật sự tin điều đó.

Tôi từng có thể tha thứ cho một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Nhưng không thể tiếp tục tha thứ cho một người trưởng thành đã biết rõ mình đang làm gì.

Tạ Hoài Uyên nhìn tôi.

“Cô mềm lòng?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ.”

Anh đặt tập hồ sơ xuống.

“Thanh Dao.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nói:

“Người từng tốt với cô một lần không có nghĩa được phép làm tổn thương cô cả đời.”

Tôi im lặng.

Sau đó bật cười.

“Ngươi học những câu này ở đâu vậy?”

Tạ Hoài Uyên nghiêm túc đáp:

“Trong sách của nhân gian.”

“Sách gì?”

Anh suy nghĩ một lát.

“Ba mươi sáu cách khiến người yêu cũ hối hận.”

Tôi suýt sặc nước.

“Ngươi đọc thứ đó làm gì?”

Anh bình thản đáp:

“Nghiên cứu nhân loại.”

Tôi cười đến mức nước mắt suýt chảy ra.

Tạ Hoài Uyên nhìn tôi.

Khóe môi cũng chậm rãi cong lên.

Nhưng tiếng cười chưa dứt, điện thoại của anh đã rung.

Một tin nhắn xuất hiện.

Anh nhìn màn hình.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Tôi hỏi:

“Có chuyện gì?”

Tạ Hoài Uyên đưa điện thoại cho tôi.

Trên màn hình là một bức ảnh chụp từ camera giám sát.

Trong phòng bệnh cao cấp, Lục Vãn Ninh đang nằm bất động.

Hứa Mạn Thanh ngồi bên giường khóc lóc.

Lục Chấn Hùng đứng cạnh cửa sổ, liên tục gọi điện.

Nhưng điều khiến tôi chú ý không phải ba người họ.

Mà là bóng người đứng trong góc phòng.

Một người đàn ông mặc vest trắng.

Tư Mệnh.

Hắn đặt tay lên trán Lục Vãn Ninh.

Một luồng sáng vàng từ cơ thể cô ta lập tức chảy vào lòng bàn tay hắn.

Tôi nheo mắt.

“Hắn bắt đầu rồi.”

Tạ Hoài Uyên gật đầu.

“Không chỉ vậy.”

Anh mở thêm một tấm ảnh.

Bên trong là một căn phòng bí mật.

Trên bàn đặt một chiếc hộp bằng ngọc trắng.

Trong hộp có một viên nội đan màu vàng.

Tim tôi khẽ rung lên.

Một nửa nội đan của tôi.

Sau ba nghìn năm, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...