KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN

Chương 13



Nhưng ngay khi định chạm vào màn hình, tôi bỗng nhận ra một chi tiết.

Trên bề mặt viên nội đan có một vết nứt màu đỏ.

Tôi lập tức đứng dậy.

“Không đúng.”

Tạ Hoài Uyên nhìn tôi.

“Sao vậy?”

Tôi phóng lớn bức ảnh.

Nhìn thật kỹ.

Sau đó sắc mặt dần lạnh đi.

“Đó không phải vết nứt.”

“Vậy là gì?”

Chương 11

Tôi chậm rãi đáp:

“Phong ấn huyết tế.”

Tạ Hoài Uyên lập tức biến sắc.

“Huyết tế?”

Tôi gật đầu.

“Muốn mở phong ấn này, cần máu của người có cùng huyết thống với ta ở nhân gian.”

Anh im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng không phải một giọt.”

“Mà phải dùng toàn bộ sinh mệnh của người đó làm vật dẫn.”

Tạ Hoài Uyên nhìn bức ảnh.

“Cho nên Tư Mệnh muốn dùng Lục Vãn Ninh…”

“Đúng.”

Tôi nhắm mắt.

“Đám cưới sau một tháng chỉ là cái cớ.”

“Ngày đó, hắn định dùng Lục Vãn Ninh để mở nội đan.”

“Rồi nuốt trọn sức mạnh của ta.”

Tạ Hoài Uyên hỏi:

“Cô định cứu cô ta?”

Tôi không trả lời ngay.

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.

Từng giọt nước đập vào mặt kính.

Tôi nhìn thành phố sáng đèn phía xa.

Rất lâu sau mới nói:

“Ta sẽ không cứu cô ta vì tình chị em.”

“Nhưng ta cũng không để Tư Mệnh dùng mạng cô ta để hoàn thành âm mưu.”

Anh nhìn tôi.

“Vì sao?”

Tôi quay đầu.

“Bởi món nợ của cô ta phải do chính cô ta trả.”

“Không phải để một kẻ khác cướp mất.”

Ba ngày sau.

Lục thị công bố báo cáo tài chính quý mới.

Lợi nhuận tăng bốn trăm tám mươi phần trăm.

Giá cổ phiếu lập tức tăng vọt.

Truyền thông đồng loạt đưa tin nhà họ Lục đã tạo nên kỳ tích kinh doanh.

Lục Chấn Hùng xuất hiện trên trang bìa hàng loạt tạp chí tài chính.

Hứa Mạn Thanh được ca ngợi là người phụ nữ đứng sau đế chế trăm tỷ.

Lục Vãn Ninh trở thành biểu tượng của thế hệ nữ thừa kế trẻ tuổi.

Còn tôi ngồi trong căn hộ nhỏ, nhìn những bài báo ấy.

Tạ Hoài Uyên đặt trước mặt tôi một tập hồ sơ.

“Đã chuẩn bị xong.”

Tôi mở ra.

Bên trong là toàn bộ chứng cứ về vụ tai nạn.

Báo cáo kỹ thuật của chiếc xe.

Lịch sử sửa chữa.

Giao dịch chuyển tiền cho người can thiệp hệ thống phanh.

Và quan trọng nhất…

Một đoạn ghi âm.

Giọng Lục Chấn Hùng vang lên rõ ràng.

“Chỉ cần con bé gặp tai nạn đủ nặng, khoản đầu tư sẽ được cứu.”

Sau đó là giọng Hứa Mạn Thanh.

“Nhớ làm cho giống sự cố.”

Cuối cùng, Lục Vãn Ninh cười khẽ.

“Yên tâm đi bố mẹ. Con đã chuẩn bị hết rồi.”

Tôi nghe hết đoạn ghi âm.

Không nói gì.

Tạ Hoài Uyên hỏi:

“Cô muốn công bố ngay?”

Tôi lắc đầu.

“Chưa.”

Anh hơi ngạc nhiên.

Tôi lấy ra một tập tài liệu khác.

“Đây là danh sách những người từng bị nhà họ Lục hãm hại trong hai mươi năm qua.”

Tạ Hoài Uyên nhìn xuống.

Hàng trăm cái tên.

Có người mất công ty.

Có người mất nhà.

Có người bị ép gánh nợ thay.

Có người vì một quyết định đầu tư gian dối mà mất hết tiền dành dụm cả đời.

Tôi chậm rãi nói:

“Nhà họ Lục không chỉ cướp tài vận của ta.”

“Họ còn dùng tài vận ấy để cướp đoạt cuộc sống của người khác.”

“Tất cả những người này đều có quyền được đòi lại công bằng.”

Tạ Hoài Uyên nhìn tôi.

“Cho nên cô muốn…”

Tôi gật đầu.

“Trả lại.”

“Trả lại tất cả những gì không thuộc về nhà họ Lục.”

Anh im lặng rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Cô biết làm như vậy sẽ tiêu hao bao nhiêu linh lực không?”

Tôi mỉm cười.

“Biết.”

“Vậy vẫn làm?”

“Ừ.”

Tôi nhìn chiếc vảy vàng trên tay.

“Ta là Tỳ Hưu.”

“Thiên chức của ta không phải khiến kẻ tham lam trở nên giàu có.”

“Mà là giữ cho tài vận có nơi đến, có nơi về.”

Tạ Hoài Uyên nhìn tôi.

Ánh mắt anh bỗng trở nên rất sâu.

Một lúc sau, anh nói:

“Ta hiểu rồi.”

Anh lấy từ trong áo ra một chiếc ấn màu đen.

“Đây là Long Vương Lệnh.”

Tôi ngạc nhiên.

“Ngươi đưa ta thứ này làm gì?”

“Ta có thể điều động toàn bộ thương hội Long tộc ở nhân gian.”

Anh đặt chiếc ấn trước mặt tôi.

“Nếu cô muốn giúp những người kia lấy lại công bằng, ta sẽ giúp cô.”

Tôi nhìn anh.

“Hoài Uyên.”

“Ừ?”

“Ngươi không sợ bị liên lụy sao?”

Anh bật cười.

“Ba nghìn năm trước, cả Thiên Đình truy sát ta.”

“Cô vẫn dám cứu.”

“Bây giờ chỉ là một tên Tư Mệnh.”

“Ta có gì phải sợ?”

Tôi không nói nữa.

Chỉ nhẹ nhàng nhận lấy chiếc ấn.

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng vàng từ mu bàn tay tôi bay lên.

Nó xoay quanh Long Vương Lệnh một vòng.

Sau đó hóa thành một sợi chỉ đỏ mảnh.

Tạ Hoài Uyên nhìn thấy.

Sắc mặt hơi thay đổi.

Tôi cũng sững người.

Đó là…

Chương trước Chương tiếp
Loading...