KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN
Chương 14
Duyên Tuyến.
Một sợi duyên được trời đất công nhận.
Tôi nhìn anh.
Anh nhìn tôi.
Không ai nói gì.
Cuối cùng, Tạ Hoài Uyên ho nhẹ.
“Chắc là… pháp khí có vấn đề.”
Tôi bật cười.
“Ừ.”
“Chắc vậy.”
Nhưng cả hai đều không tháo sợi chỉ ấy ra.
Một tuần sau, nhà họ Lục nhận được thông báo đầu tiên.
Một dự án bất động sản trị giá tám tỷ tệ bị yêu cầu kiểm toán đặc biệt.
Lục Chấn Hùng tức giận đập bàn.
“Ai dám kiểm toán công ty của ta?”
Thư ký run rẩy đáp:
“Thưa chủ tịch, đây là yêu cầu từ cơ quan quản lý.”
Chương 12
“Vì sao?”
“Có người cung cấp bằng chứng về việc sử dụng tài sản bảo đảm không đúng quy định.”
Lục Chấn Hùng sững người.
“Ai?”
Thư ký lắc đầu.
“Chưa rõ.”
Ông lập tức gọi cho Trình Dục Thần.
Nhưng điện thoại không liên lạc được.
Gọi lần thứ hai.
Vẫn không ai nghe.
Đến lần thứ ba, một giọng nữ máy móc vang lên.
“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”
Lục Chấn Hùng đứng chết lặng.
Đúng lúc ấy, giám đốc tài chính chạy vào.
“Chủ tịch!”
“Không hay rồi!”
Ông tức giận quát:
“Lại chuyện gì?”
Giám đốc tài chính mặt trắng bệch.
“Ngân hàng vừa thông báo tạm dừng giải ngân khoản vay mười tỷ!”
“Đồng thời yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm!”
Lục Chấn Hùng đập mạnh tay xuống bàn.
“Không thể nào!”
“Chúng ta vừa kiếm được hàng chục tỷ!”
Giám đốc tài chính run giọng.
“Nhưng phần lớn lợi nhuận đang nằm trong tài khoản quỹ đầu tư.”
“Chúng ta chưa thể rút về.”
Lục Chấn Hùng lập tức gọi cho người quản lý quỹ.
Không ai nghe.
Ông gọi tiếp.
Vẫn không ai nghe.
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống trán.
Đúng lúc ấy, điện thoại cá nhân đổ chuông.
Một số lạ.
Ông vội bắt máy.
“A lô?”
Giọng tôi vang lên.
“Ông Lục.”
Ông sững người.
“Lục Thanh Dao?”
Tôi mỉm cười.
“Nghe nói công ty gặp chút rắc rối.”
Ông lập tức nổi giận.
“Có phải mày làm không?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Ông nghĩ tôi có bản lĩnh lớn như vậy sao?”
Lục Chấn Hùng im lặng.
Đúng.
Trong mắt ông, tôi chỉ là đứa con gái vô dụng.
Không tiền.
Không quyền.
Không quan hệ.
Làm sao có thể khiến một tập đoàn trăm tỷ gặp khủng hoảng?
Ông nghiến răng.
“Mày gọi làm gì?”
Tôi chậm rãi đáp:
“Chỉ muốn nhắc ông một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Những thứ không thuộc về mình, giữ lâu quá sẽ phải trả lãi.”
Ông gầm lên:
“Mày dám nguyền rủa tao?”
Tôi bật cười.
“Không.”
“Tôi chỉ đang thông báo.”
Sau đó cúp máy.
Tạ Hoài Uyên ngồi bên cạnh, nhìn tôi.
“Cô thật sự rất thích gọi điện cho họ.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Vì sao?”
Tôi mỉm cười.
“Bởi trước đây, mỗi lần ta nằm trong bệnh viện, ta đều gọi cho họ.”
“Không ai nghe.”
“Bây giờ…”
Tôi nhìn điện thoại.
“Đến lượt họ chờ ta nghe máy.”
Ba ngày tiếp theo, khủng hoảng của Lục thị ngày càng nghiêm trọng.
Đầu tiên là các ngân hàng đồng loạt yêu cầu kiểm tra tài sản thế chấp.
Sau đó, một loạt hợp đồng đầu tư bị phát hiện có dấu hiệu gian lận.
Tiếp đến, các đối tác nước ngoài yêu cầu tạm ngừng hợp tác.
Cổ phiếu Lục thị bắt đầu giảm.
Năm phần trăm.
Mười phần trăm.
Hai mươi phần trăm.
Lục Chấn Hùng gần như phát điên.
Ông liên tục tổ chức họp khẩn.
Sa thải ba giám đốc.
Đổi hai công ty kiểm toán.
Thậm chí còn tuyên bố sẽ kiện những người tung tin bất lợi.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Bởi lần này, không còn tài vận của tôi giúp ông biến nguy thành an.
Mọi sai lầm từng được che giấu đều bắt đầu lộ ra.
Mọi khoản nợ từng được trì hoãn đều đến hạn.
Mọi người từng bị ông chèn ép đều lần lượt đứng lên.
Tôi không cần tạo ra bất kỳ tai họa nào.
Tôi chỉ đơn giản lấy lại chiếc ô đã che mưa cho nhà họ Lục suốt hai mươi ba năm.
Và để họ tự đứng dưới cơn bão do chính mình gây ra.
Đêm thứ tư, Hứa Mạn Thanh tìm đến căn hộ của tôi.
Bà đứng trước cửa, liên tục bấm chuông.
“Lục Thanh Dao!”
“Mở cửa!”
Tôi đang ngồi đọc sách.
Tạ Hoài Uyên nhìn camera.
“Muốn ta đuổi đi không?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
Tôi đứng dậy mở cửa.
Hứa Mạn Thanh lập tức xông vào.
Vừa nhìn thấy căn hộ nhỏ, bà đã bật cười khinh miệt.
“Mày sống ở cái ổ chuột này thật à?”
Tôi bình thản đáp:
“Đúng.”
Bà nhìn quanh.
“Không có người giúp việc?”
“Không.”
“Không có tài xế?”
“Không.”
“Đến một bộ sofa tử tế cũng không có?”
Tôi gật đầu.
“Không.”
Bà hừ lạnh.
“Tao đã nói rồi. Rời khỏi nhà họ Lục, mày chẳng là cái thá gì!”
Tôi nhìn bà.
“Vậy hôm nay bà đến tìm tôi làm gì?”
Hứa Mạn Thanh khựng lại.
Sau đó hắng giọng.
“Bố mày đang gặp chút khó khăn.”