KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN
Chương 15
Tôi không đáp.
Bà tiếp tục:
“Nghe nói mày vẫn còn giữ một số giấy tờ ông nội để lại.”
Tôi bật cười.
“Chẳng phải tôi đã chuyển nhượng hết rồi sao?”
Bà hơi mất tự nhiên.
“Không phải những thứ đó.”
“Vậy là gì?”
“Một chiếc hộp gỗ.”
Tôi nheo mắt.
“Chiếc hộp nào?”
Hứa Mạn Thanh nhìn tôi.
“Chiếc hộp ông nội đưa cho mày trước khi mất.”
Tôi im lặng.
Ký ức lập tức hiện lên.
Năm tôi mười lăm tuổi, ông nội Lục bệnh nặng.
Trước khi qua đời, ông gọi riêng tôi đến bên giường.
Ông nắm tay tôi.
Giọng run rẩy.
“Thanh Dao, ông xin lỗi.”
Tôi không hiểu.
Chương 13
Ông lấy từ dưới gối ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
“Đây là thứ duy nhất ông có thể để lại cho cháu.”
“Nhớ kỹ.”
“Đừng đưa cho bố mẹ cháu.”
“Kể cả khi họ quỳ xuống cầu xin.”
Khi ấy, tôi chỉ nghĩ ông nội sợ bố mẹ chiếm đoạt tài sản của tôi.
Không ngờ nhiều năm sau, Hứa Mạn Thanh lại đích thân tìm đến vì chiếc hộp ấy.
Tôi nhìn bà.
“Sao bà biết?”
Hứa Mạn Thanh lập tức đáp:
“Đừng hỏi nhiều!”
“Đưa hộp cho tao!”
Tôi khoanh tay.
“Nếu tôi không đưa?”
Bà nổi giận.
“Mày có còn là con người không?”
“Gia đình đang gặp khó khăn, mày lại giấu của riêng!”
Tôi bật cười.
“Bà Hứa.”
“Tôi nhớ chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ.”
Bà nghiến răng.
“Đừng lấy mấy tờ giấy đó ra nói!”
Tôi nhìn bà.
“Vậy bà muốn tôi lấy gì ra nói?”
Bà im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Lấy chuyện năm tôi bốn tuổi bị nhốt trong kho lạnh?”
“Hay chuyện năm mười tuổi bị bỏ lại trên núi tuyết?”
“Hoặc chuyện chiếc xe bị phá phanh?”
Sắc mặt Hứa Mạn Thanh lập tức trắng bệch.
“Mày…”
Tôi bước đến gần.
“Hay chúng ta nói về mười bảy lần cấp cứu của tôi?”
“Bà muốn chọn lần nào?”
Bà lùi lại một bước.
Ánh mắt đầy hoảng loạn.
Nhưng rất nhanh, bà lại lấy lại vẻ kiêu ngạo.
“Mày nói những chuyện đó làm gì?”
“Chẳng phải cuối cùng mày vẫn sống sao?”
Tôi nhìn bà rất lâu.
Sau đó bật cười.
“Đúng.”
“Tôi vẫn sống.”
“Cho nên bây giờ mới có thể đứng đây nói chuyện với bà.”
Hứa Mạn Thanh tức giận.
“Mày muốn gì?”
Tôi bình thản đáp:
“Không muốn gì cả.”
“Chỉ muốn bà ra khỏi nhà tôi.”
Bà sững người.
Sau đó giơ tay định tát.
Nhưng bàn tay vừa nâng lên đã bị một người giữ chặt.
Tạ Hoài Uyên.
Anh không biết đã đứng sau tôi từ lúc nào.
Ánh mắt lạnh lẽo.
“Bà thử động vào cô ấy lần nữa xem.”
Hứa Mạn Thanh đau đến nhăn mặt.
“Buông ra!”
Tạ Hoài Uyên chậm rãi thả tay.
Bà lập tức lùi lại.
“Anh là ai?”
Anh bình thản đáp:
“Người không cần tiền của nhà họ Lục.”
Hứa Mạn Thanh tức đến run rẩy.
Bà quay sang tôi.
“Được!”
“Lục Thanh Dao, mày nhớ lấy!”
“Sau này dù mày có quỳ xuống cầu xin, tao cũng không nhận lại đứa con gái này!”
Tôi mỉm cười.
“Yên tâm.”
“Tôi không có ý định ấy.”
Bà hừ lạnh rồi bỏ đi.
Cánh cửa đóng lại.
Tạ Hoài Uyên nhìn tôi.
“Chiếc hộp đó thật sự tồn tại?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Trong đó có gì?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Ta chưa từng mở.”
Anh hơi ngạc nhiên.
“Vì sao?”
“Bởi ông nội dặn chỉ được mở khi ta không còn đường lui.”
Tạ Hoài Uyên im lặng.
Tôi nhìn ngăn tủ cũ bên cạnh giường.
Chiếc hộp gỗ vẫn nằm ở đó.
Suốt tám năm qua, tôi chưa từng động đến.
Nhưng hôm nay, Hứa Mạn Thanh đột nhiên tìm đến.
Điều đó chứng tỏ bên trong có thứ rất quan trọng.
Tôi bước đến.
Lấy hộp ra.
Bề mặt gỗ đã cũ.
Trên nắp khắc một con Tỳ Hưu nhỏ.
Tôi vừa nhìn thấy hình khắc ấy, tim đã khẽ rung lên.
Không đúng.
Đây không phải chiếc hộp bình thường.
Tôi đưa tay chạm vào.
Một luồng linh lực quen thuộc lập tức truyền đến.
Tạ Hoài Uyên cũng nhận ra.
Anh nghiêm giọng:
“Đây là pháp khí.”
Tôi gật đầu.
“Ta biết.”
Tôi đặt hộp lên bàn.
Sau đó nhỏ một giọt máu lên hình Tỳ Hưu.
Ngay lập tức, chiếc hộp phát ra ánh sáng vàng.
Nắp hộp tự động mở ra.
Bên trong không có vàng bạc.
Không có giấy tờ.
Chỉ có một lá thư.
Và một chiếc chìa khóa bằng đồng.
Tôi cầm lá thư lên.
Nét chữ của ông nội hiện ra.
“Thanh Dao.”
“Nếu cháu đọc được những dòng này, có lẽ ông đã không còn trên đời.”
“Ông biết cháu không phải đứa trẻ bình thường.”
“Ngay từ ngày cháu sinh ra, ông đã nhìn thấy một con linh thú bằng vàng đứng sau lưng cháu.”
“Ông từng nghĩ đó là phúc phận của nhà họ Lục.”
“Nhưng sau này, ông mới hiểu.”
“Phúc phận không phải thứ có thể cướp đoạt.”
Tôi đọc đến đây, đầu ngón tay khẽ run.
Lá thư tiếp tục.
“Năm cháu bốn tuổi, ông đã biết bố mẹ cháu cố ý nhốt cháu trong kho lạnh.”