KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN

Chương 16



“Ông từng ngăn cản.”

“Nhưng ông không đủ can đảm đưa cháu rời khỏi gia đình.”

“Ông sợ mất con trai.”

“Sợ gia tộc sụp đổ.”

“Sợ những thứ mình xây dựng cả đời biến mất.”

“Cuối cùng, ông chọn im lặng.”

“Đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời ông.”

Tôi nhắm mắt.

Những ký ức cũ lần lượt hiện lên.

Ông nội từng lén mang thức ăn cho tôi.

Từng đưa tôi đi bệnh viện.

Từng xoa đầu tôi, nói rằng tôi là đứa trẻ ngoan.

Nhưng ông chưa từng thật sự đưa tôi ra khỏi nhà họ Lục.

Tôi từng nghĩ ông là người duy nhất thương mình.

Bây giờ mới hiểu.

Ông thương tôi.

Nhưng tình thương ấy không đủ để chiến thắng sự hèn nhát của ông.

Tôi tiếp tục đọc.

“Chiếc chìa khóa trong hộp mở một két sắt tại ngân hàng Trung Tín.”

Chương 14

“Trong đó có toàn bộ tài liệu ông âm thầm thu thập về những việc bố mẹ cháu đã làm.”

“Ông không dám công bố khi còn sống.”

“Nhưng ông hy vọng một ngày nào đó, cháu có thể tự bảo vệ mình.”

“Thanh Dao.”

“Ông không xin cháu tha thứ.”

“Chỉ mong cháu nhớ rằng, cháu không nợ nhà họ Lục bất cứ điều gì.”

“Ngược lại, chính nhà họ Lục nợ cháu.”

“Rất nhiều.”

Lá thư kết thúc.

Tôi ngồi im rất lâu.

Tạ Hoài Uyên không lên tiếng.

Một lúc sau, tôi gấp thư lại.

“Ông nội biết.”

Anh nhìn tôi.

“Ừ.”

“Ông ấy biết tất cả.”

Tạ Hoài Uyên chậm rãi đáp:

“Nhưng ông ấy cũng để lại đường lui cho cô.”

Tôi bật cười nhạt.

“Đường lui đến quá muộn.”

Anh không phản bác.

Tôi cầm chiếc chìa khóa.

“Ngày mai đến ngân hàng.”

Tạ Hoài Uyên gật đầu.

“Ta đi cùng cô.”

Sáng hôm sau, chúng tôi đến ngân hàng Trung Tín.

Người quản lý két sắt vừa nhìn thấy chiếc chìa khóa đã lập tức thay đổi sắc mặt.

“Xin hỏi cô là Lục Thanh Dao?”

Tôi gật đầu.

Ông ta cúi đầu.

“Chúng tôi đã chờ cô tám năm.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Chờ tôi?”

Người quản lý dẫn chúng tôi xuống tầng hầm.

Trước một cánh cửa thép lớn, ông ta dừng lại.

“Ông Lục từng dặn, chỉ khi cô tự mình mang chìa khóa đến, chúng tôi mới được mở két.”

Tôi nhìn cánh cửa.

“Vậy mở đi.”

Cánh cửa từ từ mở ra.

Bên trong là một căn phòng nhỏ.

Trên bàn có mười hai thùng tài liệu.

Một chiếc máy tính cũ.

Và một chiếc hộp kim loại.

Tôi mở thùng đầu tiên.

Bên trong là hồ sơ bệnh án của tôi từ năm bốn tuổi.

Mỗi lần nhập viện đều được ghi chép chi tiết.

Ngày tháng.

Nguyên nhân.

Thời gian.

Và bên cạnh mỗi lần tôi gặp nạn…

Là một khoản lợi nhuận bất thường của Lục thị.

Tôi mở thùng thứ hai.

Bên trong là các giao dịch chuyển tiền.

Thùng thứ ba là hợp đồng giả.

Thùng thứ tư là danh sách những người bị mua chuộc.

Càng xem, sắc mặt tôi càng lạnh.

Ông nội không chỉ biết.

Ông còn âm thầm ghi lại mọi chuyện.

Suốt nhiều năm.

Tạ Hoài Uyên cầm một tập tài liệu lên.

“Thanh Dao.”

Tôi quay đầu.

Anh đưa cho tôi một tờ giấy.

Đó là bản sao một hợp đồng.

Ngày ký cách đây hai mươi ba năm.

Người ký là Lục Chấn Hùng và Hứa Mạn Thanh.

Bên còn lại…

Tư Mệnh.

Tôi nhìn chằm chằm chữ ký.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Trên hợp đồng ghi rõ:

“Gia tộc họ Lục tự nguyện tiếp nhận linh thai Tỳ Hưu.”

“Đổi lại, được hưởng tài vận trong hai mươi ba năm.”

“Điều kiện: phải khiến linh thai trải qua đủ tám mươi mốt kiếp nạn.”

“Sau khi hoàn thành, toàn bộ nguyên thần sẽ thuộc về người lập khế ước.”

Tôi đọc đi đọc lại.

Cuối cùng bật cười.

Thì ra…

Ngay từ đầu, bố mẹ tôi đã biết.

Không phải vô tình phát hiện khả năng chiêu tài khi tôi lên bốn.

Mà là trước khi tôi sinh ra, họ đã ký hợp đồng với Tư Mệnh.

Họ biết tôi sẽ bị lợi dụng.

Biết tôi phải chịu tám mươi mốt kiếp nạn.

Biết cuối cùng tôi có thể mất cả nguyên thần.

Nhưng vẫn đồng ý.

Chỉ để đổi lấy hai mươi ba năm phú quý.

Tạ Hoài Uyên nhìn sắc mặt tôi.

“Thanh Dao…”

Tôi giơ tay ngăn anh.

“Để ta xem hết.”

Tôi lật sang trang cuối.

Bên dưới có một điều khoản bổ sung.

“Nếu linh thai chủ động đoạn tuyệt quan hệ huyết thống trước khi nguyên thần bị thu hồi, khế ước chuyển sang trạng thái nghịch phản.”

“Toàn bộ phúc khí đã ban sẽ trở thành nghiệp nợ.”

“Người lập khế ước phải chịu trách nhiệm hoàn trả.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Càng cười, mắt càng đỏ.

Thì ra Tư Mệnh đã tính toán tất cả.

Chỉ duy nhất một chuyện hắn không ngờ.

Tôi sẽ tự tay cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục.

Và bố mẹ tôi, vì lòng tham, đã đồng ý.

Tạ Hoài Uyên chậm rãi đặt tay lên vai tôi.

Tôi nhìn anh.

“Hoài Uyên.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...