KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN

Chương 17



“Ừ.”

“Ta từng nghĩ họ chỉ là những người tham lam.”

Anh im lặng.

Tôi nhìn bản hợp đồng.

“Không ngờ ngay từ khi ta chưa chào đời, họ đã bán ta rồi.”

Tạ Hoài Uyên siết nhẹ vai tôi.

“Thanh Dao.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Khế ước ấy không quyết định cô là ai.”

Tôi khựng lại.

Anh tiếp tục:

“Cô không phải món hàng.”

“Không phải vật cầu tài.”

“Càng không phải thứ thuộc về bất kỳ ai.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Sau đó chậm rãi gật đầu.

“Ta biết.”

Tôi cúi xuống cầm bản hợp đồng.

“Và ta sẽ khiến bọn họ cũng phải biết.”

Đúng lúc ấy, chiếc hộp kim loại trên bàn đột nhiên rung lên.

Tôi quay đầu.

Một luồng ánh sáng vàng từ bên trong xuyên qua khe nắp.

Tạ Hoài Uyên lập tức cảnh giác.

“Cẩn thận.”

Tôi đưa tay mở hộp.

Bên trong là một chiếc gương đồng nhỏ.

Mặt gương đã phủ bụi.

Nhưng ngay khi nhìn thấy nó, tôi lập tức sững người.

Chương 15

“Chiếu Nghiệp Kính?”

Tạ Hoài Uyên cũng kinh ngạc.

“Thứ này sao lại ở nhân gian?”

Tôi cầm chiếc gương lên.

Một luồng ký ức cổ xưa lập tức tràn vào đầu.

Ba nghìn năm trước.

Trên Cửu Trùng Thiên.

Tôi đứng trước điện Tư Mệnh.

Trong tay cầm một chiếc gương đồng.

Trước mặt là hàng trăm tiên quan.

Tôi lạnh lùng nói:

“Tư Mệnh tự ý sửa đổi vận số của phàm nhân, thu nhận hối lộ, đánh cắp phúc khí.”

“Ta yêu cầu Thiên Đình điều tra.”

Tư Mệnh đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.

Hắn nhìn tôi.

Ánh mắt đầy oán độc.

Sau đó ký ức đột nhiên chuyển cảnh.

Một chén rượu bị đánh đổ.

Một luồng ánh sáng đỏ bùng lên.

Tôi bị vô số thiên binh vây quanh.

Tư Mệnh chỉ vào tôi.

“Chính nàng đã phá hủy Thiên Mệnh Bàn!”

“Xin Thiên Đế trừng phạt!”

Tôi muốn phản bác.

Nhưng ngay lúc ấy, một luồng sức mạnh từ phía sau đánh thẳng vào lưng.

Một nửa nội đan bị cưỡng ép lấy ra.

Tôi ngã xuống.

Trước khi mất ý thức, tôi nhìn thấy Tư Mệnh cúi xuống.

Hắn ghé sát tai tôi.

“Ngươi không nên xen vào chuyện của ta.”

“Đợi ngươi trở về…”

“Ta sẽ khiến ngươi không còn cơ hội mở miệng.”

Ký ức kết thúc.

Tôi mở mắt.

Trong tay, Chiếu Nghiệp Kính đang tỏa sáng rực rỡ.

Tạ Hoài Uyên nhìn tôi.

“Cô nhớ ra rồi?”

Tôi gật đầu.

“Tất cả.”

Ba nghìn năm trước, tôi không bị đày vì làm đổ chén rượu.

Đó chỉ là tội danh được dựng lên.

Tôi bị hãm hại vì phát hiện Tư Mệnh dùng thiên chức để buôn bán vận mệnh.

Hắn đã thay đổi số mệnh của hàng nghìn phàm nhân.

Kẻ đáng lẽ phá sản lại giàu có.

Người đáng lẽ hưởng phúc lại chịu khổ.

Những gia tộc tội lỗi được kéo dài thịnh vượng.

Còn người vô tội phải gánh tai ương thay.

Tôi từng định dùng Chiếu Nghiệp Kính để công bố sự thật.

Nhưng chưa kịp làm, đã bị hắn đánh cắp nội đan.

Tôi nhìn chiếc gương.

“Ông nội lấy được thứ này bằng cách nào?”

Tạ Hoài Uyên suy nghĩ một lát.

“Có lẽ không phải ông ấy lấy.”

Tôi nhìn anh.

Anh nói tiếp:

“Chiếu Nghiệp Kính vốn là pháp khí nhận chủ.”

“Nếu cô từng là chủ nhân, nó có thể tự tìm đến nơi cô đầu thai.”

Tôi hiểu ra.

Có lẽ chiếc gương đã ở bên tôi suốt nhiều năm.

Chỉ chờ phong ấn được giải trừ.

Tôi đưa tay vuốt mặt gương.

Ánh sáng vàng lập tức lan rộng.

Trong gương hiện lên vô số cái tên.

Hàng nghìn.

Hàng vạn.

Tất cả đều là những người từng bị Tư Mệnh thay đổi vận số.

Tôi nhìn danh sách ấy.

Bỗng nhiên hiểu ra.

Món nợ của nhà họ Lục chỉ là một phần rất nhỏ.

Món nợ thật sự…

Nằm trên Cửu Trùng Thiên.

Tôi quay sang Tạ Hoài Uyên.

“Hoài Uyên.”

“Ừ?”

“Ta muốn làm một chuyện lớn hơn.”

Anh nhìn tôi.

Tôi nâng Chiếu Nghiệp Kính.

“Ta muốn mở lại Thiên Mệnh Án.”

Tạ Hoài Uyên im lặng vài giây.

Sau đó bật cười.

“Được.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Ngươi không hỏi có nguy hiểm không à?”

Anh đáp:

“Có.”

“Rất nguy hiểm.”

“Vậy sao ngươi vẫn đồng ý?”

Tạ Hoài Uyên nhìn tôi.

“Ba nghìn năm trước, cô đứng một mình trước cả Thiên Đình.”

“Lần này…”

Anh đưa tay nắm lấy tay tôi.

“Ít nhất còn có ta.”

Tôi nhìn bàn tay ấy.

Một lúc lâu không nói gì.

Sau đó chậm rãi siết lại.

“Được.”

“Vậy chúng ta cùng đi đòi nợ.”

Nhưng trước khi trở lại Cửu Trùng Thiên, tôi còn một việc phải làm.

Tôi lấy điện thoại.

Gọi cho Lục Chấn Hùng.

Lần này, ông bắt máy gần như ngay lập tức.

“Lục Thanh Dao!”

Giọng ông đầy mệt mỏi.

“Mày muốn gì?”

Tôi bình thản đáp:

“Ông Lục.”

“Tôi vừa tìm được một thứ rất thú vị.”

Ông im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Một bản hợp đồng ký cách đây hai mươi ba năm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...