KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN
Chương 18
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Tôi mỉm cười.
“Có vẻ ông biết tôi đang nói đến thứ gì.”
Lục Chấn Hùng run giọng.
“Mày… mày tìm được ở đâu?”
Tôi không trả lời.
Chỉ chậm rãi đọc:
“Gia tộc họ Lục tự nguyện tiếp nhận linh thai Tỳ Hưu…”
“Đừng đọc!”
Ông đột nhiên hét lên.
Tôi dừng lại.
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở dốc.
Rất lâu sau, Lục Chấn Hùng mới khàn giọng:
“Mày muốn bao nhiêu tiền?”
Tôi bật cười.
“Tiền?”
“Ông nghĩ tôi cần tiền sao?”
Ông lập tức nói:
“Một tỷ!”
“Không đủ thì năm tỷ!”
“Chỉ cần mày giao bản hợp đồng cho tao!”
Tôi nhìn Chiếu Nghiệp Kính trên bàn.
“Ông Lục.”
“Tôi chỉ muốn hỏi một câu.”
Ông im lặng.
Tôi chậm rãi hỏi:
“Khi ký hợp đồng ấy, ông có từng nghĩ đến việc tôi sẽ đau không?”
Đầu dây bên kia yên tĩnh.
Rất lâu.
Cuối cùng, ông nói:
“Thanh Dao…”
Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm ông gọi tên tôi bằng giọng như vậy.
Nhưng tôi không còn cảm thấy gì.
Ông tiếp tục:
“Bố cũng không còn cách nào khác.”
Chương 16
Tôi bật cười.
“Không còn cách nào khác?”
Ông vội vàng giải thích:
“Khi ấy công ty sắp phá sản!”
“Nếu không ký, cả nhà sẽ phải ra đường!”
“Tư Mệnh nói chỉ cần con chịu chút khổ, chúng ta sẽ có tiền!”
“Ông ta nói con là linh thú, sẽ không chết!”
Tôi nhắm mắt.
“Cho nên ông đồng ý.”
Lục Chấn Hùng im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
“Vậy năm tôi mười tuổi, ông bỏ tôi trên núi tuyết, cũng vì không còn cách nào khác?”
Ông không đáp.
“Năm tôi mười sáu tuổi, ông cố ý để tôi bị thương, cũng vì không còn cách nào khác?”
Vẫn im lặng.
“Hay vụ tai nạn vừa rồi, ông biết chiếc xe hỏng phanh nhưng vẫn bắt tôi lái, cũng vì không còn cách nào khác?”
Giọng tôi càng lúc càng bình thản.
“Ông Lục.”
“Ông có rất nhiều lựa chọn.”
“Chỉ là trong tất cả những lựa chọn ấy…”
“Ông chưa từng chọn tôi.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở.
Không biết là thật hay giả.
Lục Chấn Hùng khàn giọng:
“Thanh Dao, bố sai rồi.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Muộn rồi.”
Ông vội vàng nói:
“Không muộn!”
“Con muốn bố làm gì cũng được!”
“Chỉ cần con cứu công ty!”
Tôi bật cười.
Đến cuối cùng, thứ ông quan tâm vẫn là công ty.
Tôi nói:
“Được.”
Ông lập tức kích động.
“Thật sao?”
Tôi chậm rãi đáp:
“Ngày mai, mười giờ sáng.”
“Đến quảng trường trước trụ sở Lục thị.”
“Mang theo Hứa Mạn Thanh và Lục Vãn Ninh.”
“Trước mặt tất cả mọi người, nói rõ những gì các người đã làm.”
Lục Chấn Hùng sững người.
“Cái gì?”
Tôi nói tiếp:
“Không được thiếu một chuyện.”
“Không được nói dối một câu.”
“Nếu làm được…”
Tôi dừng lại.
“Tôi sẽ cân nhắc cho ông một cơ hội.”
Ông im lặng rất lâu.
Sau đó nghiến răng:
“Mày muốn hủy hoại danh tiếng của tao?”
Tôi mỉm cười.
“Không.”
“Tôi chỉ muốn trả lại sự thật cho đúng vị trí.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Tạ Hoài Uyên nhìn tôi.
“Cô nghĩ ông ta sẽ đến?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Vậy tại sao còn hẹn?”
Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tường.
“Bởi ta muốn xem…”
“Đến phút cuối cùng, ông ta sẽ chọn tiền hay chọn sự thật.”
Sáng hôm sau, đúng chín giờ năm mươi phút, tôi xuất hiện trước trụ sở Lục thị.
Quảng trường đã đông nghịt người.
Không biết ai tiết lộ thông tin, hàng chục phóng viên đang đứng chờ.
Những nhân viên bị nợ lương cũng tụ tập trước cửa.
Các nhà đầu tư nhỏ lẻ giơ biểu ngữ yêu cầu giải thích.
Tôi đứng giữa đám đông.
Tạ Hoài Uyên ở bên cạnh.
Mười giờ.
Không thấy Lục Chấn Hùng.
Mười giờ năm phút.
Vẫn không thấy.
Mười giờ mười lăm phút.
Một chiếc xe sang màu đen cuối cùng cũng xuất hiện.
Cửa xe mở ra.
Lục Chấn Hùng bước xuống.
Theo sau là Hứa Mạn Thanh và Lục Vãn Ninh.
Cả ba đều mặc đồ đắt tiền.
Nhưng sắc mặt đã không còn vẻ kiêu ngạo như trước.
Vừa nhìn thấy tôi, Lục Chấn Hùng lập tức bước nhanh đến.
“Thanh Dao!”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Ông đến muộn mười lăm phút.”
Ông cười gượng.
“Trên đường kẹt xe.”
Tôi gật đầu.
“Không sao.”
“Ông có thể bắt đầu.”
Lục Chấn Hùng nhìn xung quanh.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Nhiều người thế này…”
Tôi bình thản đáp:
“Đúng.”
Ông hạ giọng.
“Chúng ta vào trong nói chuyện được không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Hứa Mạn Thanh lập tức nổi giận.
“Lục Thanh Dao!”
“Mày đừng được nước lấn tới!”
Tôi nhìn bà.
“Bà Hứa, tôi không ép các người đến.”
Bà nghẹn lời.
Lục Vãn Ninh đứng phía sau, sắc mặt tái nhợt.
Tôi nhận ra cô ta đã gầy đi rất nhiều.
Chiếc vòng ngọc trên tay xuất hiện những đường vân đen rõ rệt.
Cô ta nhìn tôi.
Ánh mắt vừa sợ hãi vừa oán hận.
“Chị.”
Tôi gật đầu.