KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN

Chương 19



“Ừ.”

Cô ta khàn giọng:

“Chị thật sự muốn ép cả nhà đến đường cùng sao?”

Tôi nhìn cô ta.

“Vãn Ninh.”

“Em có biết chị từng nằm trong bệnh viện bao nhiêu lần không?”

Cô ta im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Mười bảy lần cấp cứu.”

“Sáu cuộc đại phẫu.”

“Tám mươi mốt kiếp nạn.”

Tôi bước đến gần.

“Trong những lần ấy, có bao nhiêu lần em đứng bên cạnh?”

Lục Vãn Ninh cúi đầu.

Tôi hỏi tiếp:

“Có bao nhiêu lần em biết chị đang đau, nhưng vẫn cười?”

Cô ta siết chặt tay.

“Em…”

Tôi không đợi cô ta trả lời.

“Vậy hôm nay, em lấy tư cách gì nói chị ép các người đến đường cùng?”

Lục Vãn Ninh bật khóc.

Nhưng tôi không còn bị nước mắt ấy lay động.

Tôi quay sang Lục Chấn Hùng.

“Ông Lục.”

“Đã đến giờ.”

Ông nhìn tôi.

Sau đó nhìn hàng chục ống kính máy quay.

Cuối cùng, ông nghiến răng.

“Được.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Ông bước lên bậc thềm.

Cầm micro do nhân viên đưa đến.

Cả quảng trường lập tức yên lặng.

Lục Chấn Hùng hít sâu.

“Kính thưa mọi người…”

Chương 17

Giọng ông run rẩy.

“Hôm nay tôi đến đây để nói rõ một chuyện liên quan đến gia đình.”

Tôi đứng phía dưới.

Lặng lẽ nhìn.

Ông tiếp tục:

“Con gái lớn của tôi, Lục Thanh Dao…”

Ông dừng lại.

Ánh mắt nhìn về phía tôi.

Sau đó đột nhiên cao giọng:

“Đã mắc bệnh tâm thần từ nhỏ!”

Cả quảng trường lập tức xôn xao.

Tôi khựng lại.

Tạ Hoài Uyên đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh xuống.

Lục Chấn Hùng tiếp tục:

“Nó thường xuyên tự làm bản thân bị thương!”

“Gia đình chúng tôi đã cố gắng chăm sóc suốt hai mươi ba năm!”

“Nhưng gần đây, nó bắt đầu xuất hiện hoang tưởng!”

“Nó cho rằng chúng tôi hãm hại nó!”

Hứa Mạn Thanh lập tức bước lên.

Bà lau nước mắt.

“Chúng tôi thật sự rất đau lòng!”

“Con bé là con ruột của tôi!”

“Tôi sao có thể làm hại nó?”

Lục Vãn Ninh cũng khóc.

“Chị, em biết chị không thích em…”

“Nhưng chị không nên vì ghen tị mà vu oan cho bố mẹ!”

Những tiếng bàn tán lập tức vang lên.

Phóng viên liên tục chụp ảnh.

Lục Chấn Hùng nhìn tôi.

Trong mắt thoáng hiện vẻ đắc ý.

Ông tiếp tục:

“Chúng tôi đã liên hệ với bác sĩ tâm thần.”

“Hy vọng mọi người đừng tin những lời vu khống của con bé!”

Tôi đứng im.

Không tức giận.

Không phản bác.

Chỉ nhìn ba người họ.

Rất lâu sau, tôi bật cười.

Tạ Hoài Uyên nghiêng đầu.

“Thanh Dao?”

Tôi lắc đầu.

“Không sao.”

Tôi nhìn Lục Chấn Hùng.

“Ông đã chọn rồi.”

Ông cau mày.

“Mày nói gì?”

Tôi chậm rãi bước lên bậc thềm.

Nhân viên bảo vệ định ngăn lại.

Nhưng Tạ Hoài Uyên chỉ liếc mắt.

Tất cả lập tức đứng yên.

Tôi bước đến trước micro.

Nhìn hàng trăm người phía dưới.

Sau đó mỉm cười.

“Chào mọi người.”

“Tôi là Lục Thanh Dao.”

“Người vừa bị bố mẹ ruột tuyên bố mắc bệnh tâm thần.”

Cả quảng trường yên lặng.

Tôi lấy từ túi xách ra một chiếc USB.

“Thật ra hôm nay tôi cũng mang đến một món quà.”

Tôi quay sang màn hình LED khổng lồ phía sau.

“Phiền mọi người xem một đoạn video.”

Ngay lập tức, màn hình sáng lên.

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện.

Một bé gái bốn tuổi bị nhốt trong kho lạnh.

Tiếp theo là hình ảnh tôi năm mười tuổi nằm bất động giữa tuyết.

Sau đó là hồ sơ bệnh án.

Những giao dịch chuyển tiền.

Bản ghi âm.

Và cuối cùng…

Đoạn video từ camera trong gara.

Lục Chấn Hùng đứng cạnh chiếc xe màu xám.

Ông nói với người thợ:

“Nhớ làm cho phanh hỏng đúng lúc.”

Người thợ run rẩy hỏi:

“Nếu cô chủ gặp nguy hiểm thì sao?”

Lục Chấn Hùng lạnh lùng đáp:

“Nó không chết được đâu.”

Cả quảng trường chết lặng.

Hứa Mạn Thanh hét lên.

“Tắt đi!”

“Đây là giả!”

Tôi không nhìn bà.

Màn hình tiếp tục phát.

Giọng Lục Vãn Ninh vang lên.

“Chị ta gặp tai nạn càng nặng, nhà mình càng kiếm được nhiều tiền.”

Sau đó là tiếng cười của cả gia đình.

Tôi đứng trước micro.

Nhìn những gương mặt trắng bệch phía sau.

Chậm rãi nói:

“Ông Lục.”

“Bà Hứa.”

“Lục Vãn Ninh.”

“Các người vừa nói tôi bị hoang tưởng.”

“Vậy những thứ này…”

Tôi quay đầu.

“Cũng là do tôi tưởng tượng ra sao?”

Không ai trả lời.

Phía dưới, một phóng viên đột nhiên hét lên:

“Chủ tịch Lục! Ông có thừa nhận đã cố ý gây tai nạn cho con gái không?”

Một người khác lập tức hỏi:

“Những hồ sơ bệnh án này có thật không?”

“Vì sao cô Lục phải nhập viện nhiều lần như vậy?”

“Có phải gia đình đã cố ý hành hạ cô ấy?”

Hàng chục câu hỏi đồng loạt vang lên.

Lục Chấn Hùng lùi lại.

Sắc mặt trắng bệch.

Hứa Mạn Thanh ôm ngực.

Lục Vãn Ninh run rẩy.

Tôi nhìn ba người họ.

Bỗng nhiên cảm thấy rất bình thản.

Chương trước Chương tiếp
Loading...