KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN

Chương 20



Hai mươi ba năm qua, tôi từng tưởng tượng vô số lần mình sẽ đứng trước mặt họ, khóc lóc hỏi vì sao.

Nhưng đến hôm nay, tôi không còn muốn hỏi nữa.

Bởi câu trả lời đã quá rõ ràng.

Họ không yêu tôi.

Chỉ vậy thôi.

Tôi đặt micro xuống.

Quay người bước đi.

Phía sau, Lục Chấn Hùng đột nhiên hét lên:

“Thanh Dao!”

Tôi dừng bước.

Ông lao đến.

Nhưng chưa kịp chạm vào tôi đã bị nhân viên an ninh giữ lại.

Ông gào lên:

“Con không thể làm vậy!”

“Ta là bố con!”

Tôi quay đầu.

Nhìn người đàn ông từng khiến mình sợ hãi suốt hai mươi ba năm.

Sau đó chậm rãi nói:

“Không.”

“Ông từng là bố tôi.”

“Nhưng chính ông đã ký giấy từ bỏ tư cách ấy.”

Tôi bước xuống bậc thềm.

Tạ Hoài Uyên đưa tay đỡ.

Phía sau, tiếng khóc của Hứa Mạn Thanh vang lên.

“Thanh Dao!”

“Mẹ sai rồi!”

Tôi không quay đầu.

Bởi có những lời xin lỗi, nếu đến sau khi người ta đã bị hủy hoại cả tuổi thơ, thì không còn đủ sức sửa chữa bất cứ điều gì.

Chiều hôm ấy, toàn bộ mạng xã hội chấn động.

Đoạn video được chia sẻ hàng triệu lần.

Chương 18

Cơ quan điều tra chính thức tiếp nhận hồ sơ.

Lục Chấn Hùng và Hứa Mạn Thanh bị triệu tập.

Lục Vãn Ninh cũng bị yêu cầu phối hợp điều tra.

Những người từng bị nhà họ Lục chèn ép lần lượt cung cấp thêm chứng cứ.

Các vụ án cũ được mở lại.

Lục thị lập tức rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Giá cổ phiếu giảm kịch sàn.

Ngân hàng phong tỏa một số tài khoản liên quan đến giao dịch bất thường.

Các đối tác đồng loạt yêu cầu thanh toán công nợ.

Chỉ trong bốn mươi tám giờ, tập đoàn từng được định giá hơn một trăm tỷ tệ đã mất phần lớn giá trị thị trường.

Nhưng đó vẫn chưa phải kết thúc.

Bởi đúng lúc mọi người tưởng nhà họ Lục đã chạm đáy…

Tư Mệnh xuất hiện.

Hắn đến biệt thự nhà họ Lục vào nửa đêm.

Lục Chấn Hùng vừa được cho về sau buổi làm việc với cơ quan điều tra.

Ông ngồi trong phòng khách, tóc bạc đi thấy rõ.

Hứa Mạn Thanh khóc đến sưng mắt.

Lục Vãn Ninh nằm trên sofa, sắc mặt tái nhợt.

Khi Tư Mệnh bước vào, cả ba lập tức đứng dậy.

Lục Chấn Hùng như nhìn thấy cứu tinh.

“Tiên quân!”

“Ngài cuối cùng cũng đến!”

Tư Mệnh mỉm cười.

“Ta nghe nói các người gặp chút rắc rối.”

Lục Chấn Hùng lập tức quỳ xuống.

“Xin ngài cứu chúng tôi!”

“Chỉ cần ngài giúp Lục thị vượt qua lần này, chúng tôi nguyện làm bất cứ điều gì!”

Tư Mệnh nhìn ông.

Ánh mắt đầy khinh miệt.

“Bất cứ điều gì?”

Lục Chấn Hùng gật đầu liên tục.

“Đúng!”

Hứa Mạn Thanh cũng quỳ xuống.

“Xin ngài cứu con gái tôi!”

“Vãn Ninh gần đây liên tục ngất xỉu!”

“Bác sĩ nói không tìm được nguyên nhân!”

Tư Mệnh nhìn Lục Vãn Ninh.

Sau đó bật cười.

“Đó là vì cô ấy đang tiếp nhận tài vận quá lớn.”

Lục Vãn Ninh lập tức ngẩng đầu.

“Thật sao?”

Hắn gật đầu.

“Đương nhiên.”

“Chỉ cần hoàn thành nghi thức cuối cùng, cô sẽ trở thành người được trời đất ưu ái nhất.”

Đôi mắt cô ta lập tức sáng lên.

“Vậy cần làm gì?”

Tư Mệnh chậm rãi lấy ra một chiếc hộp ngọc.

Bên trong là nửa viên nội đan màu vàng.

Ánh sáng rực rỡ chiếu khắp căn phòng.

Cả ba người đều sững sờ.

Tư Mệnh mỉm cười.

“Đây là Thiên Vận Đan.”

“Chỉ cần dung hợp với nó, cô sẽ có tài vận vô tận.”

Lục Vãn Ninh kích động đến mức run rẩy.

“Thật sao?”

“Thật.”

“Nhưng nghi thức cần được tiến hành vào đêm trăng tròn.”

Hắn nhìn lịch trên tường.

“Chính là ngày tổ chức hôn lễ.”

Lục Vãn Ninh không chút do dự.

“Được!”

“Con đồng ý!”

Tư Mệnh nhìn cô ta.

Khóe môi cong lên.

“Rất tốt.”

Không ai nhận ra.

Trong chiếc hộp ngọc, nửa viên nội đan đang khẽ rung lên.

Bởi chủ nhân thật sự của nó đã tỉnh lại.

Và ở đầu bên kia thành phố, tôi đang nhìn toàn bộ cảnh tượng qua Chiếu Nghiệp Kính.

Tạ Hoài Uyên đứng bên cạnh.

“Hắn bắt đầu nghi thức rồi.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Anh hỏi:

“Có cần ngăn lại không?”

Tôi lắc đầu.

“Chưa.”

Tạ Hoài Uyên nhìn tôi.

Tôi chậm rãi mỉm cười.

“Ta đã chờ ba nghìn năm.”

“Không thiếu vài ngày cuối cùng.”

Anh im lặng.

Sau đó hỏi:

“Vậy tiếp theo làm gì?”

Tôi nhìn tấm thiệp cưới màu đỏ đặt trên bàn.

Tên cô dâu: Lục Vãn Ninh.

Tên chú rể: Trình Dục Thần.

Ngày tổ chức: mười lăm tháng sau.

Tôi cầm thiệp lên.

“Đi dự đám cưới.”

Tạ Hoài Uyên nhướng mày.

“Lại dự tiệc?”

Tôi bật cười.

“Ừ.”

“Nhưng lần này…”

Tôi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

“Ta sẽ mang theo một món quà thật lớn.”

Mười lăm ngày sau, hôn lễ của Lục Vãn Ninh được tổ chức đúng kế hoạch.

Chương trước Chương tiếp
Loading...