KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN
Chương 3
Họ không chỉ muốn tôi gặp chuyện không may.
Họ muốn tôi gặp một tai nạn đủ nghiêm trọng để đổi lấy một khoản tài vận khổng lồ.
Tôi hỏi:
“Nếu con không trở về thì sao?”
Căn phòng yên tĩnh một thoáng.
Lục Vãn Ninh là người bật cười đầu tiên.
“Chị đừng nói những lời xui xẻo như thế.”
Cô ta nghiêng đầu.
“Nhưng nếu thật sự không trở về…”
“Em sẽ nhớ chị lắm đấy.”
Tôi nhìn thấy ánh mắt bố mẹ.
Không một chút do dự.
Không một chút thương xót.
Chỉ có sự mong đợi.
Tôi cúi đầu, cầm lấy chìa khóa.
“Được.”
“Con đi.”
Khoảnh khắc xoay người, tôi nghe thấy mẹ nói nhỏ với bố:
“Lần này chắc đủ để cứu khoản đầu tư bên Singapore rồi nhỉ?”
Bố đáp:
“Chỉ cần nó bị thương đủ nặng, không chừng chúng ta còn kiếm được nhiều hơn.”
Lục Vãn Ninh cười khúc khích.
“Vậy con phải cảm ơn chị gái thật tốt mới được.”
Tôi không quay đầu.
Bởi tôi đã nhớ ra một điều.
Trong thiên quy của Tỳ Hưu có một lời cảnh báo.
Kẻ cướp tài vận của linh thú càng tham lam, ngày bị phản phệ sẽ càng thê thảm.
Mà muốn mở phong ấn cuối cùng…
Tôi phải chịu đủ chín chín tám mươi mốt kiếp nạn.
Trước ngày hôm ấy, tôi đã trải qua tám mươi kiếp nạn.
Chiếc xe hỏng phanh kia…
Chính là kiếp nạn cuối cùng.
Mưa lớn đến mức cần gạt nước gần như không còn tác dụng.
Chiếc xe cũ kỹ chậm chạp bò lên con đường núi quanh co.
Tôi nắm chặt vô lăng.
Chiếc vòng ngọc đen trên cổ nóng rực.
Tôi biết Lục Vãn Ninh đang theo dõi mình.
Bên trong chiếc vòng có một đạo thần thức.
Chỉ cần tôi gặp nguy hiểm, cô ta sẽ lập tức cảm nhận được.
Quả nhiên, khi chiếc xe vừa đến khúc cua thứ ba, điện thoại đã đổ chuông.
Tên người gọi hiện lên.
Lục Vãn Ninh.
Tôi bật loa ngoài.
“Chị ơi.”
Giọng cô ta ngọt ngào.
“Chị đến đâu rồi?”
“Gần đỉnh núi.”
“Vậy à?”
Cô ta khẽ cười.
“Em vừa nghe tin con đường đó có một đoạn lan can bị hỏng.”
“Chị phải cẩn thận nhé.”
Tôi nhìn về phía trước.
Một khúc cua gấp.
Phía ngoài là vực sâu.
Tôi hỏi:
“Vãn Ninh, em có từng xem chị là chị gái không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rồi cô ta bật cười thành tiếng.
“Chị gái?”
“Chị thật sự nghĩ mình xứng đáng sao?”
Giọng cô ta bỗng trở nên lạnh lẽo.
“Chị biết điều em ghét nhất ở chị là gì không?”
“Là dù chị bị mọi người chà đạp đến mức nào, chị vẫn sống.”
“Còn em, dù có được cả thế giới, vẫn luôn phải nghe người khác nói rằng nhà họ Lục phát tài là nhờ chị.”
“Em ghét điều đó.”
“Em muốn tất cả mọi người biết rằng em mới là phúc tinh thật sự của gia đình này.”
Tôi bình thản hỏi:
“Cho nên em muốn chị biến mất?”
“Không.”
Cô ta đáp rất nhanh.
“Em muốn chị sống.”
“Sống đủ lâu để nhìn em hưởng hết những thứ vốn thuộc về chị.”
Ngay lúc ấy, bàn đạp phanh dưới chân tôi đột nhiên lún sâu.
Chiếc xe lao nhanh xuống dốc.
Tôi đạp phanh lần nữa.
Không có phản ứng.
Từ phía đối diện, một chiếc xe chở hàng đang tiến đến.
Tôi nghe tiếng còi chói tai.
Nghe tiếng bánh xe ma sát dữ dội với mặt đường.
Rồi một tiếng va chạm khủng khiếp vang lên.
Thế giới trước mắt tôi đảo lộn.
Điện thoại văng khỏi giá đỡ.
Nhưng cuộc gọi vẫn chưa ngắt.
Giữa tiếng kim loại méo mó, tôi nghe thấy Lục Vãn Ninh hét lên đầy phấn khích:
“Bố! Mẹ!”
“Thành công rồi!”
“Con cảm nhận được rồi!”
“Tài vận đang đến!”
Một giọng đàn ông vang lên.
Là bố tôi.
“Bao nhiêu?”
“Rất nhiều! Nhiều hơn tất cả những lần trước cộng lại!”
Sau đó là tiếng mẹ tôi cười lớn.
“Ông trời có mắt!”
“Cuối cùng nhà họ Lục cũng sắp bước lên đỉnh cao rồi!”
Tôi nằm giữa khoang xe biến dạng.
Máu từ trán chảy xuống mắt.
Bên tai vẫn vang lên tiếng cười của những người thân ruột thịt.
Tôi chậm rãi nhắm mắt.
Trong bóng tối, một giọng nói cổ xưa đột nhiên vang lên.
“Kiếp nạn thứ tám mươi mốt đã hoàn thành.”
“Phong ấn Tỳ Hưu bắt đầu giải trừ.”
“Người thừa kế huyết mạch thượng cổ, ngươi có muốn thu hồi toàn bộ tài vận đã ban ra không?”
Tôi mở mắt.
Trước mặt không còn là chiếc xe méo mó.
Mà là một biển sao rộng lớn.
Giữa biển sao, một con Tỳ Hưu bằng vàng khổng lồ đang nhìn xuống tôi.
Từng chiếc vảy trên thân nó đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Tôi nhận ra đó là nguyên thần của mình.
Đã lâu lắm rồi.
Lâu đến mức tôi gần như quên mất bản thân từng là ai.
Tôi hỏi:
“Nếu thu hồi ngay bây giờ, bọn họ sẽ ra sao?”
Giọng nói cổ xưa đáp:
“Tài sản tiêu tán.”
“Gia nghiệp sụp đổ.”