KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN
Chương 21
Dù nhà họ Lục đang chìm trong bê bối, Trình Dục Thần vẫn kiên quyết không hủy hôn.
Điều này khiến giới truyền thông vô cùng kinh ngạc.
Không ít người cho rằng đó là tình yêu chân thành.
Chỉ có tôi biết.
Trình Dục Thần không thể hủy hôn.
Bởi hắn đã ký khế ước với Tư Mệnh.
Nếu nghi thức không hoàn thành, toàn bộ khoản nợ mà Thiên Hằng đang gánh sẽ lập tức bùng nổ.
Hắn cần Lục Vãn Ninh.
Không phải vì yêu.
Mà vì cô ta là vật tế cuối cùng.
Địa điểm tổ chức hôn lễ là một lâu đài tư nhân bên hồ.
Hoa trắng phủ kín lối đi.
Đèn pha lê treo khắp đại sảnh.
Hàng trăm khách mời ngồi ngay ngắn.
Nhưng không khí không còn vui vẻ như trước.
Ai cũng đang chờ xem nhà họ Lục sẽ làm thế nào để giữ thể diện.
Tôi đến đúng giờ.
Tạ Hoài Uyên đi bên cạnh.
Lần này, tôi mặc một chiếc váy màu vàng nhạt.
Trên cổ tay là chiếc vòng đỏ.
Tóc búi gọn.
Không trang điểm cầu kỳ.
Nhưng khi bước vào, cả hội trường lập tức yên lặng.
Lục Chấn Hùng nhìn thấy tôi.
Sắc mặt thay đổi.
Ông vội bước đến.
“Thanh Dao…”
Tôi mỉm cười.
“Ông Lục.”
Ông nhìn xung quanh.
Sau đó hạ giọng.
“Con đến làm gì?”
Tôi giơ tấm thiệp.
“Dự đám cưới.”
Ông run giọng:
Chương 19
“Con… con không định gây chuyện nữa chứ?”
Tôi bật cười.
“Hôm nay là ngày vui.”
“Sao tôi phải gây chuyện?”
Ông nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Tôi nghiêng đầu.
“Hay ông có chuyện gì sợ người khác biết?”
Lục Chấn Hùng lập tức im lặng.
Tôi không nói thêm.
Chỉ bước qua ông.
Ở cuối đại sảnh, Lục Vãn Ninh đang đứng trước gương.
Cô ta mặc váy cưới trắng.
Trên đầu đội vương miện kim cương.
Nhưng sắc mặt tái nhợt.
Dưới lớp phấn dày, quầng mắt đen vẫn hiện rõ.
Khi nhìn thấy tôi, cô ta lập tức đứng bật dậy.
“Chị!”
Tôi mỉm cười.
“Chúc mừng.”
Lục Vãn Ninh nhìn tôi.
Ánh mắt đầy cảnh giác.
“Chị đến làm gì?”
“Đưa quà cưới.”
Tôi lấy từ túi xách ra một chiếc hộp nhỏ.
Cô ta nhìn chiếc hộp.
“Trong đó là gì?”
Tôi đặt lên bàn.
“Một chiếc gương.”
Lục Vãn Ninh cau mày.
“Gương?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Để em nhìn rõ mình.”
Cô ta lập tức nổi giận.
“Chị đang mỉa mai em?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Vãn Ninh.”
“Hôm nay chị cho em một cơ hội cuối cùng.”
Cô ta khựng lại.
“Cơ hội gì?”
Tôi chậm rãi nói:
“Hủy hôn.”
“Rời khỏi đây.”
“Đừng tham gia nghi thức mà Tư Mệnh chuẩn bị.”
Sắc mặt Lục Vãn Ninh lập tức thay đổi.
“Sao chị biết?”
Tôi không đáp.
Cô ta lùi lại.
“Chị muốn cướp vận may của em?”
Tôi nhìn cô ta.
“Không.”
“Chị đang cứu mạng em.”
Lục Vãn Ninh đột nhiên bật cười.
“Cứu em?”
“Chị nghĩ em sẽ tin sao?”
Cô ta bước đến.
Ánh mắt đầy oán hận.
“Từ nhỏ đến lớn, chị luôn muốn cướp mọi thứ của em!”
Tôi im lặng.
Cô ta tiếp tục:
“Bố mẹ yêu em hơn!”
“Em có tiền hơn!”
“Em được mọi người ngưỡng mộ!”
“Chị không chịu nổi nên mới tìm cách phá hoại!”
Tôi nhìn cô ta.
“Vãn Ninh.”
“Em có biết vì sao nhà họ Lục giàu có không?”
Cô ta cười khẩy.
“Vì em là phúc tinh!”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Vì chị đã chịu tám mươi mốt kiếp nạn thay các người.”
Lục Vãn Ninh sững người.
Tôi tiếp tục:
“Em có biết chiếc vòng ngọc trên tay em vì sao chuyển đen không?”
Cô ta vô thức nhìn xuống.
Chiếc vòng đã đen gần một nửa.
Tôi nói:
“Bởi em đang gánh toàn bộ nghiệp nợ của nhà họ Lục.”
Cô ta run rẩy.
“Không thể nào…”
Tôi nhìn cô ta.
“Và đêm nay, Tư Mệnh sẽ dùng mạng em để mở nội đan.”
Lục Vãn Ninh lùi lại.
Nhưng rất nhanh, cô ta lại lắc đầu.
“Chị nói dối!”
“Tiên quân đã hứa sẽ cho em tài vận vô tận!”
Tôi thở dài.
“Đó là lời hứa của kẻ đã bán chị cho bố mẹ từ trước khi chị sinh ra.”
Cô ta im lặng.
Tôi đưa tay về phía cô ta.
“Đi với chị.”
“Chị có thể đưa em ra khỏi đây.”
Lục Vãn Ninh nhìn bàn tay tôi.
Trong mắt thoáng hiện sự dao động.
Nhưng đúng lúc ấy, giọng Trình Dục Thần vang lên phía sau.
“Vãn Ninh.”
Cô ta lập tức quay đầu.
Trình Dục Thần bước vào.
Anh ta nhìn tôi.
Ánh mắt lạnh lẽo.
“Chị Lục, hôm nay là ngày cưới của chúng tôi.”
“Tôi hy vọng cô đừng làm phiền cô dâu.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh biết nghi thức đêm nay sẽ làm gì cô ấy không?”
Trình Dục Thần khựng lại.
Sau đó mỉm cười.
“Đương nhiên.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Vậy anh vẫn muốn tiếp tục?”
Anh ta im lặng.
Lục Vãn Ninh nhìn hai chúng tôi.
“Anh Dục Thần?”
Trình Dục Thần lập tức nắm tay cô ta.
“Đừng nghe chị em nói linh tinh.”