KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN

Chương 22



“Anh đã chuẩn bị mọi thứ.”

Lục Vãn Ninh nhìn anh ta.

Sau đó nhìn tôi.

Cuối cùng, cô ta gạt tay tôi ra.

“Chị đi đi.”

Tôi không nhúc nhích.

Cô ta hét lên:

“Em không cần chị cứu!”

“Em sắp trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới!”

“Chị đừng hòng phá hoại!”

Tôi nhìn cô ta rất lâu.

Sau đó chậm rãi thu tay về.

“Được.”

Tôi cầm chiếc hộp nhỏ trên bàn.

Nhưng Lục Vãn Ninh đột nhiên nói:

“Để lại.”

Tôi quay đầu.

Cô ta nhìn chiếc hộp.

“Quà cưới của em.”

Tôi mỉm cười.

“Được.”

Tôi đặt lại chiếc gương.

Sau đó bước ra ngoài.

Tạ Hoài Uyên đang đứng chờ.

Anh nhìn sắc mặt tôi.

“Cô ấy không nghe?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh hỏi:

“Vậy sao?”

Tôi nhìn cánh cửa phía sau.

“Ta đã cho cô ta cơ hội.”

“Phần còn lại…”

Tôi ngẩng đầu.

“Để thiên đạo quyết định.”

Đúng bảy giờ tối, hôn lễ bắt đầu.

Lục Vãn Ninh khoác tay Lục Chấn Hùng bước trên thảm đỏ.

Trình Dục Thần đứng chờ ở cuối lối đi.

Khách mời vỗ tay.

Nhạc cưới vang lên.

Mọi thứ trông vô cùng hoàn mỹ.

Nhưng trong mắt tôi, cả lâu đài đã bị một pháp trận khổng lồ bao phủ.

Hàng nghìn sợi chỉ đỏ từ dưới nền đất vươn lên.

Chúng quấn quanh chân khách mời.

Sau đó hội tụ về phía sân khấu.

Tư Mệnh đứng trong bóng tối.

Hắn mặc vest trắng.

Trên tay cầm chiếc hộp ngọc.

Chương 20

Tôi nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn tôi.

Ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Sau đó hắn mỉm cười.

“Lục Thanh Dao.”

Giọng nói trực tiếp vang lên trong thần thức tôi.

“Không ngờ ngươi thật sự sống đến hôm nay.”

Tôi đáp:

“Ta cũng không ngờ ngươi vẫn thích trốn sau lưng người khác.”

Tư Mệnh cười lạnh.

“Ngươi nghĩ mình đã thắng?”

Tôi nhìn hắn.

“Chưa.”

“Nhưng sắp rồi.”

Hắn bật cười.

“Ngươi chỉ còn một nửa nội đan.”

“Ngay cả nguyên thần cũng chưa khôi phục hoàn toàn.”

“Ngươi lấy gì đấu với ta?”

Tôi mỉm cười.

“Ngươi đoán xem.”

Tư Mệnh nheo mắt.

Nhưng đúng lúc ấy, người chủ hôn đã bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

“Chú rể Trình Dục Thần, anh có đồng ý…”

Tôi không nghe tiếp.

Bởi trong mắt tôi, pháp trận đã bắt đầu vận chuyển.

Những sợi chỉ đỏ đồng loạt sáng lên.

Lục Vãn Ninh đột nhiên run rẩy.

Cô ta đưa tay ôm ngực.

Trình Dục Thần lập tức đỡ lấy.

“Vãn Ninh?”

Cô ta thở dốc.

“Em… em khó chịu…”

Tư Mệnh bước ra.

Hắn mỉm cười.

“Đừng lo.”

“Đó là dấu hiệu Thiên Vận Đan sắp thức tỉnh.”

Lục Vãn Ninh lập tức nhìn hắn.

“Thật sao?”

Hắn gật đầu.

“Đương nhiên.”

Sau đó mở chiếc hộp ngọc.

Một luồng ánh sáng vàng bùng lên.

Cả hội trường lập tức kinh ngạc.

Những người bình thường chỉ nhìn thấy một viên ngọc phát sáng.

Nhưng tôi nhìn thấy rõ.

Một nửa nội đan của mình đang bị hàng trăm sợi xích đen trói chặt.

Tư Mệnh nâng viên nội đan.

Giọng hắn vang vọng khắp đại sảnh.

“Hôm nay, ta sẽ ban cho cô dâu một món quà đặc biệt.”

“Tài vận vĩnh hằng.”

Lục Vãn Ninh kích động đến mức bật khóc.

“Đa tạ tiên quân!”

Tư Mệnh mỉm cười.

“Nhưng trước đó, cô phải trả lời một câu.”

Cô ta lập tức gật đầu.

“Ngài cứ hỏi!”

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Cô có tự nguyện từ bỏ tất cả những gì mình đang có để đổi lấy tài vận vô tận không?”

Lục Vãn Ninh sững người.

“Tất cả?”

Tư Mệnh gật đầu.

“Đúng.”

“Bao gồm tài sản, thân phận và vận mệnh.”

Cô ta do dự.

Nhưng Trình Dục Thần lập tức siết tay cô ta.

“Vãn Ninh.”

“Tin anh.”

Cô ta nhìn anh ta.

Sau đó cắn răng.

“Con đồng ý!”

Ngay khoảnh khắc ấy, pháp trận bùng sáng.

Hàng nghìn sợi chỉ đỏ đồng loạt quấn lấy Lục Vãn Ninh.

Cô ta hét lên.

“Á!”

Cả hội trường hỗn loạn.

Hứa Mạn Thanh lao đến.

“Vãn Ninh!”

Nhưng một bức tường vô hình lập tức hất bà lùi lại.

Lục Chấn Hùng kinh hoàng.

“Tiên quân!”

“Ngài đang làm gì?”

Tư Mệnh bật cười.

“Làm gì?”

Hắn nhìn Lục Vãn Ninh đang bị treo giữa không trung.

“Đương nhiên là lấy thứ ta cần.”

Lục Vãn Ninh run rẩy.

“Ngài… ngài lừa con?”

Tư Mệnh cười lạnh.

“Lừa?”

“Ta đã hỏi cô có tự nguyện từ bỏ tất cả hay không.”

“Chính cô đồng ý.”

Cô ta hét lên.

“Không!”

“Con không biết!”

Tư Mệnh không thèm nhìn.

Hắn nâng viên nội đan.

“Đến đây.”

“Trở thành sức mạnh của ta.”

Một luồng ánh sáng vàng từ cơ thể Lục Vãn Ninh bắt đầu bị rút ra.

Cô ta đau đớn giãy giụa.

Trình Dục Thần đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.

Hắn lùi lại.

Nhưng Tư Mệnh đột nhiên quay sang.

“Ngươi định đi đâu?”

Trình Dục Thần run giọng.

“Tiên quân, ngài đã hứa…”

Tư Mệnh bật cười.

“Ta hứa cứu tập đoàn Thiên Hằng.”

“Nhưng chưa từng hứa cứu ngươi.”

Một sợi xích đen lập tức quấn lấy cổ tay hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...