KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN

Chương 23



Trình Dục Thần hét lên.

“Không!”

Tư Mệnh lạnh lùng nói:

“Ngươi cũng đã ký khế ước.”

“Đừng quên.”

Cả hội trường chìm trong hỗn loạn.

Khách mời chạy về phía cửa.

Nhưng không ai mở được.

Lục Chấn Hùng quỳ xuống.

“Tiên quân!”

“Xin ngài tha cho con gái tôi!”

Tư Mệnh nhìn ông.

Sau đó bật cười.

“Tha?”

“Chẳng phải hai mươi ba năm trước, chính ngươi đã tự nguyện bán đứa con gái lớn cho ta sao?”

Cả hội trường chết lặng.

Hứa Mạn Thanh ngẩng đầu.

“Ngài…”

Tư Mệnh tiếp tục:

“Bây giờ đổi sang đứa con gái nhỏ, các ngươi lại không nỡ?”

Lục Chấn Hùng run rẩy.

“Không… không giống nhau…”

Tư Mệnh nhướng mày.

“Khác ở đâu?”

Ông không trả lời được.

Tôi đứng dưới sân khấu.

Lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy.

Cuối cùng, Tư Mệnh cũng chú ý đến tôi.

Hắn cười lạnh.

“Lục Thanh Dao.”

“Ngươi không định cứu em gái mình sao?”

Tôi nhìn hắn.

“Ngươi muốn ta cứu?”

Hắn bật cười.

“Đương nhiên.”

“Chỉ cần ngươi tự nguyện giao nửa nguyên thần còn lại, ta sẽ tha cho cô ta.”

Tôi mỉm cười.

“Thật sao?”

Hắn gật đầu.

“Ta có thể lập thiên thệ.”

Tôi nhìn Lục Vãn Ninh.

Cô ta đang khóc.

“Chị!”

“Cứu em!”

Tôi không đáp.

Cô ta gào lên:

“Em sai rồi!”

“Chị, em thật sự biết sai rồi!”

Tôi nhìn cô ta rất lâu.

Sau đó chậm rãi bước lên sân khấu.

Chương 21

Tư Mệnh mỉm cười đắc ý.

“Cuối cùng ngươi vẫn mềm lòng.”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

Hắn đưa tay.

“Vậy giao nguyên thần ra đây.”

Tôi nhìn hắn.

“Nhưng trước đó…”

Tôi lấy từ trong áo ra Chiếu Nghiệp Kính.

“Ta muốn cho ngươi xem một thứ.”

Sắc mặt Tư Mệnh lập tức thay đổi.

“Chiếu Nghiệp Kính?”

Tôi mỉm cười.

“Ba nghìn năm không gặp.”

“Ngươi vẫn nhớ nó à?”

Hắn lùi lại.

“Không thể nào!”

“Thứ này đáng lẽ đã bị hủy!”

Tôi lắc đầu.

“Đáng tiếc.”

“Nó vẫn còn.”

Tôi nâng chiếc gương.

Một luồng ánh sáng vàng lập tức bùng lên.

Toàn bộ pháp trận rung chuyển.

Tư Mệnh hét lên.

“Ngăn nàng lại!”

Nhưng đã muộn.

Tôi chậm rãi nói:

“Chiếu Nghiệp Kính.”

“Hiện chân tướng.”

Ngay lập tức, một cột sáng vàng xuyên thẳng qua mái lâu đài.

Bay lên trời cao.

Mây đen cuồn cuộn.

Sấm sét vang rền.

Trên Cửu Trùng Thiên, hàng trăm tiên quan đồng loạt ngẩng đầu.

Một chiếc gương khổng lồ xuất hiện giữa bầu trời.

Trong gương hiện lên toàn bộ những việc Tư Mệnh đã làm.

Buôn bán vận số.

Đánh cắp phúc khí.

Vu oan cho linh thú.

Cưỡng đoạt nội đan.

Dùng phàm nhân làm vật tế.

Từng chuyện.

Từng chuyện một.

Không thiếu bất cứ điều gì.

Tư Mệnh hoảng loạn.

“Không!”

Hắn lao về phía tôi.

Nhưng ngay khi bàn tay sắp chạm đến, một bóng rồng đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện.

“ẦM!”

Tư Mệnh bị đánh bật ra xa.

Tạ Hoài Uyên đứng trước mặt tôi.

Đôi mắt đã chuyển thành màu vàng rực.

Anh lạnh lùng nói:

“Ngươi muốn động vào nàng?”

“Đã hỏi ta chưa?”

Tư Mệnh nhìn anh.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Hắc Long Vương?”

Tạ Hoài Uyên mỉm cười.

“Cuối cùng cũng nhận ra?”

Tư Mệnh run rẩy.

“Ngươi… ngươi không phải đã bị phong ấn ở Đông Hải sao?”

Anh đáp:

“Ba nghìn năm trước, nàng cứu ta.”

“Ngươi nghĩ ta còn để nàng một mình lần nữa?”

Tư Mệnh nghiến răng.

Hắn đột nhiên nâng viên nội đan.

“Được!”

“Nếu các ngươi muốn ép ta…”

“Ta sẽ hủy thứ này!”

Tôi nhìn hắn.

Không chút hoảng loạn.

“Ngươi thử đi.”

Tư Mệnh sững người.

Tôi mỉm cười.

“Ngươi nghĩ vì sao ta để ngươi giữ nó suốt ba nghìn năm?”

Hắn cau mày.

Tôi chậm rãi giơ tay.

Trên mu bàn tay, chiếc vảy vàng bùng sáng.

“Vì ta cần một người thay mình nuôi dưỡng nội đan.”

Tư Mệnh lập tức biến sắc.

“Cái gì?”

Tôi nhìn viên nội đan.

“Ba nghìn năm qua, ngươi dùng vô số tài vận để nuôi nó.”

“Ngươi tưởng mình đang luyện hóa sức mạnh của ta.”

“Nhưng thật ra…”

Tôi bật cười.

“Ngươi đang giúp ta khôi phục nó.”

Tư Mệnh lắc đầu.

“Không thể!”

Tôi đưa tay về phía trước.

“Trở về.”

Chỉ hai chữ.

Viên nội đan lập tức rung chuyển dữ dội.

Những sợi xích đen lần lượt đứt tung.

Tư Mệnh hét lên.

“Không!”

Hắn cố giữ chặt.

Nhưng viên nội đan đã hóa thành một luồng sáng vàng.

Bay thẳng vào cơ thể tôi.

“ẦM!”

Một luồng linh lực khổng lồ bùng nổ.

Toàn bộ lâu đài rung chuyển.

Nhưng không một phàm nhân nào bị thương.

Bởi Tạ Hoài Uyên đã dùng Long khí bảo vệ tất cả.

Tôi chậm rãi nhắm mắt.

Trong biển sao, nguyên thần Tỳ Hưu khổng lồ mở mắt.

Từng chiếc vảy vàng sáng lên.

Hai chiếc sừng cong hiện ra.

Bốn chân đạp lên mây lành.

Một tiếng gầm vang vọng khắp trời đất.

Sau ba nghìn năm…

Tôi cuối cùng cũng trở về.

Tư Mệnh ngã quỵ.

Hắn nhìn tôi.

Ánh mắt đầy kinh hoàng.

“Không…”

“Không thể nào…”

Tôi bước đến trước mặt hắn.

Từng bước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...