KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN

Chương 24



Từng bước một.

Mỗi bước chân, một sợi xích nghiệp nợ lại xuất hiện quanh người hắn.

Tôi nhìn xuống.

“Tư Mệnh.”

“Ba nghìn năm trước, ngươi hỏi ta có hối hận vì xen vào chuyện của ngươi không.”

Hắn run rẩy.

Tôi mỉm cười.

“Bây giờ ta trả lời.”

“Không.”

“Ta chỉ hối hận…”

“Vì năm ấy đã không đưa ngươi ra trước Thiên Đình sớm hơn.”

Tư Mệnh đột nhiên quỳ xuống.

“Thanh Dao!”

“Ta sai rồi!”

“Ta thật sự sai rồi!”

Tôi nhìn hắn.

Không đáp.

Hắn liên tục dập đầu.

“Xin ngươi tha cho ta!”

“Ta có thể trả lại tất cả!”

“Tiền!”

“Pháp bảo!”

“Tiên vị!”

“Ngươi muốn gì ta cũng cho!”

Tôi bật cười.

“Ngươi vẫn không hiểu.”

Hắn ngẩng đầu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Thứ ngươi cướp không chỉ là tiền.”

“Mà là vận mệnh của vô số người.”

“Ngươi trả bằng gì?”

Tư Mệnh cứng đờ.

Đúng lúc ấy, trên bầu trời vang lên tiếng chuông.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Chín tiếng chuông liên tiếp.

Cửu Trùng Thiên mở ra.

Hàng trăm thiên binh xuất hiện giữa mây.

Dẫn đầu là một vị tiên quan mặc áo bào tím.

Ông nhìn xuống.

Giọng vang vọng:

“Tư Mệnh Tiên Quân!”

“Ngươi bị cáo buộc tự ý sửa đổi thiên mệnh, đánh cắp nguyên thần linh thú và dùng tà thuật hại phàm nhân.”

Chương 22

“Thiên Đình đã kiểm chứng toàn bộ chứng cứ trong Chiếu Nghiệp Kính.”

“Ngươi còn gì để nói?”

Tư Mệnh run rẩy.

Hắn ngẩng đầu.

“Không…”

“Ta…”

Vị tiên quan lạnh lùng nói:

“Bắt!”

Hàng chục sợi xích vàng lập tức bay xuống.

Trói chặt Tư Mệnh.

Hắn vùng vẫy.

“Không!”

“Ta là Tư Mệnh!”

“Ta chưởng quản vận số!”

Tôi nhìn hắn.

Chậm rãi đáp:

“Ngươi từng chưởng quản.”

“Nhưng chưa từng sở hữu.”

Tư Mệnh bị kéo lên trời.

Tiếng gào thét của hắn dần biến mất.

Pháp trận dưới lâu đài cũng tan rã.

Lục Vãn Ninh rơi xuống.

Tạ Hoài Uyên đưa tay.

Một luồng Long khí nhẹ nhàng đỡ lấy cô ta.

Cô ta ngã xuống thảm đỏ.

Sắc mặt trắng bệch.

Hứa Mạn Thanh lập tức lao đến.

“Vãn Ninh!”

Lục Chấn Hùng cũng chạy tới.

Cả ba ôm nhau khóc.

Tôi đứng cách đó không xa.

Lặng lẽ nhìn.

Tạ Hoài Uyên bước đến bên cạnh.

“Xong rồi.”

Tôi lắc đầu.

“Chưa.”

Anh nhìn tôi.

Tôi chậm rãi mở cuốn sổ nhân quả.

Năm cái tên vẫn còn đó.

Tư Mệnh đã bị thiên binh áp giải.

Nhưng nghiệp nợ của nhà họ Lục chưa được thanh toán.

Tôi đưa tay chạm vào trang giấy.

Một luồng ánh sáng vàng lập tức lan ra.

Giọng nói cổ xưa vang lên trong linh hồn.

“Khế ước đoạn thân đã hoàn tất.”

“Quyền thu hồi toàn bộ tài vận được xác nhận.”

“Chủ nhân có muốn thực hiện không?”

Tôi nhìn ba người trước mặt.

Lục Chấn Hùng ngẩng đầu.

Vừa nhìn thấy cuốn sổ, sắc mặt ông lập tức thay đổi.

“Thanh Dao…”

Tôi bình thản đáp:

“Ông Lục.”

“Đến giờ rồi.”

Ông run rẩy.

“Giờ gì?”

Tôi mỉm cười.

“Giờ trả nợ.”

Ngay khoảnh khắc ấy, hàng nghìn sợi chỉ vàng từ khắp thành phố bay lên.

Chúng xuất hiện từ những tòa nhà.

Những tài khoản ngân hàng.

Những hợp đồng.

Những khu đất.

Những món trang sức.

Tất cả đều hội tụ về phía tôi.

Lục Chấn Hùng kinh hoàng nhìn điện thoại.

Một tin nhắn xuất hiện.

“Tài khoản bị phong tỏa theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”

Tin nhắn thứ hai.

“Khoản đầu tư không thể thu hồi.”

Tin nhắn thứ ba.

“Ngân hàng yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo đảm.”

Tin nhắn thứ tư.

“Đối tác chấm dứt hợp đồng do vi phạm.”

Ông run rẩy.

“Không…”

“Không thể…”

Hứa Mạn Thanh cũng lấy điện thoại.

Tài khoản cá nhân bị phong tỏa một phần vì liên quan đến các giao dịch đang điều tra.

Những bất động sản từng đứng tên người khác bị yêu cầu xác minh quyền sở hữu.

Chiếc vòng ngọc trên tay Lục Vãn Ninh đột nhiên phát ra tiếng rắc.

Một đường nứt xuất hiện.

Sau đó vỡ thành từng mảnh.

Cô ta hét lên.

“Không!”

Tôi nhìn cô ta.

“Đừng sợ.”

“Đó chỉ là thứ không thuộc về em.”

Lục Vãn Ninh ngẩng đầu.

Đôi mắt đầy nước.

“Chị…”

Tôi chậm rãi nói:

“Những gì em tự mình kiếm được, không ai lấy đi.”

“Nhưng những gì em cướp từ người khác…”

“Phải trả.”

Cô ta bật khóc.

“Em không còn gì cả!”

Tôi nhìn cô ta.

“Không.”

“Em vẫn còn mạng sống.”

“Vẫn còn đôi tay.”

“Vẫn còn cơ hội tự mình kiếm tiền.”

Tôi dừng lại.

“Những thứ ấy, trước đây chị từng muốn có mà cũng không được.”

Lục Vãn Ninh im lặng.

Hứa Mạn Thanh đột nhiên quỳ xuống.

“Thanh Dao!”

“Mẹ xin con!”

“Tha cho em gái con!”

Tôi nhìn bà.

“Tha?”

Bà gật đầu liên tục.

“Con bé còn trẻ!”

“Nó chưa hiểu chuyện!”

Tôi bật cười.

“Vậy năm tôi bốn tuổi thì sao?”

Bà cứng đờ.

“Năm tôi mười tuổi thì sao?”

Tôi bước đến gần.

“Năm tôi nằm trong kho lạnh, bà có từng nghĩ tôi còn nhỏ không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...