KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN

Chương 25



“Năm tôi bị bỏ lại trên núi tuyết, bà có từng nghĩ tôi chưa hiểu chuyện không?”

Hứa Mạn Thanh cúi đầu.

Không nói được lời nào.

Tôi nhìn bà.

“Đến bây giờ, bà vẫn chỉ xin cho Lục Vãn Ninh.”

“Chưa từng hỏi tôi có đau không.”

Bà bật khóc.

“Thanh Dao…”

Tôi lắc đầu.

“Không cần nữa.”

“Đã quá muộn rồi.”

Lục Chấn Hùng đột nhiên lao đến.

Ông quỳ xuống trước mặt tôi.

“Thanh Dao!”

“Bố sai rồi!”

“Con muốn bố làm gì cũng được!”

“Chỉ xin con đừng lấy hết tài sản!”

Tôi nhìn ông.

“Ông vẫn còn nghĩ đến tài sản?”

Ông run rẩy.

“Không có tiền, bố sống thế nào?”

Tôi bật cười.

“Ông Lục.”

“Hai mươi ba năm trước, khi ông chưa có tiền, ông vẫn sống được.”

“Bây giờ cũng vậy.”

Ông lắc đầu liên tục.

“Không!”

“Không giống!”

Tôi nhìn ông.

“Khác ở đâu?”

Ông im lặng.

Tôi chậm rãi nói:

“Khác ở chỗ trước đây ông có thể dùng tôi để đổi lấy tiền.”

“Còn bây giờ…”

Tôi khép cuốn sổ.

“Ông phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.”

Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng chuông vang lên.

Toàn bộ sợi chỉ vàng đồng loạt đứt khỏi nhà họ Lục.

Chúng bay về phía tôi.

Sau đó hóa thành vô số đốm sáng.

Chương 23

Tôi không giữ lại.

Chỉ đưa tay lên trời.

“Phúc khí có chủ.”

“Tài vận có nguồn.”

“Những gì bị cướp đoạt, hôm nay trở về đúng nơi.”

Ánh sáng vàng lập tức tỏa khắp thành phố.

Những người từng bị nhà họ Lục hãm hại bắt đầu nhận được cơ hội đòi lại công bằng.

Một doanh nghiệp từng bị ép phá sản tìm thấy bằng chứng quyết định trong vụ kiện kéo dài nhiều năm.

Một gia đình từng mất đất nhận được thông báo hồ sơ bồi thường được xem xét lại.

Những khoản tiền bị chiếm dụng được truy tìm.

Những hợp đồng gian dối lần lượt bị hủy bỏ theo thủ tục pháp lý.

Không phải ai cũng lập tức giàu có.

Không phải mọi mất mát đều có thể bù đắp.

Nhưng ít nhất, những cánh cửa từng bị đóng lại đã bắt đầu mở ra.

Tôi nhìn ánh sáng vàng tan dần.

Trong lòng nhẹ nhõm.

Tạ Hoài Uyên đứng bên cạnh.

“Đáng giá không?”

Tôi gật đầu.

“Đáng.”

Anh nhìn tôi.

“Nhưng cô đã dùng gần một phần ba linh lực vừa khôi phục.”

Tôi mỉm cười.

“Không sao.”

“Ta còn nhiều thời gian.”

Tạ Hoài Uyên im lặng.

Sau đó đưa tay nắm lấy tay tôi.

“Vậy phần thời gian ấy…”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Có thể chia cho ta một chút không?”

Tôi khựng lại.

Một lúc sau bật cười.

“Ngươi đang cầu tài à?”

Anh lắc đầu.

“Không.”

“Vậy cầu gì?”

Tạ Hoài Uyên chậm rãi đáp:

“Cầu một người.”

Tôi nhìn anh.

Anh tiếp tục:

“Ba nghìn năm trước, ta từng nghĩ nếu có ngày gặp lại cô, ta nhất định sẽ trả hết ân tình.”

“Nhưng đến bây giờ, ta mới nhận ra…”

“Ta không muốn trả hết.”

Tôi im lặng.

Anh mỉm cười.

“Bởi nếu trả hết, ta sẽ không còn lý do ở bên cô.”

Tôi nhìn sợi chỉ đỏ mảnh vẫn quấn quanh cổ tay hai người.

Sau đó nhẹ nhàng siết tay anh.

“Vậy đừng trả nữa.”

Tạ Hoài Uyên sững người.

Tôi mỉm cười.

“Cứ nợ đi.”

“Ta là Tỳ Hưu.”

“Giỏi đòi nợ lắm.”

Anh bật cười.

Lần đầu tiên sau ba nghìn năm, tôi cảm thấy mình không còn phải một mình gánh cả thế giới.

Nhưng câu chuyện của nhà họ Lục vẫn chưa kết thúc.

Một tháng sau, kết quả điều tra được công bố.

Lục Chấn Hùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến vụ tai nạn, cùng các hành vi gian lận tài chính và những sai phạm khác được xác minh.

Hứa Mạn Thanh cũng phải chịu trách nhiệm đối với các hành vi mà bà đã tham gia.

Lục Vãn Ninh bị điều tra về vai trò trong việc sắp đặt vụ tai nạn và các giao dịch bất hợp pháp.

Trình Dục Thần bị phát hiện đã dùng nhiều công ty trung gian để che giấu các khoản nợ của Thiên Hằng.

Những tài sản hợp pháp còn lại được xử lý theo quy định để thanh toán nghĩa vụ.

Lục thị chính thức mất quyền kiểm soát vào tay gia đình họ Lục.

Biệt thự bị kê biên.

Xe sang bị thu hồi.

Những người từng vây quanh họ lần lượt biến mất.

Không còn tiệc tùng.

Không còn tiếng chúc tụng.

Không còn những lời ca ngợi phúc tinh.

Chỉ còn những phiên tòa.

Những bản án.

Và những khoản nợ phải trả.

Ngày Lục Chấn Hùng bị đưa ra xét xử, tôi đến dự.

Ông mặc bộ quần áo đơn giản.

Tóc bạc trắng.

Gương mặt hốc hác.

Vừa nhìn thấy tôi, ông lập tức đứng bật dậy.

“Thanh Dao!”

Tôi ngồi ở hàng ghế phía sau.

Không đáp.

Ông nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Con đến thăm bố sao?”

Tôi bình thản nói:

“Tôi đến nghe phán quyết.”

Nụ cười trên môi ông lập tức biến mất.

Ông cúi đầu.

Rất lâu sau, khàn giọng:

Chương trước Chương tiếp
Loading...