KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN
Chương 26
“Thanh Dao…”
“Ngày con sinh ra, bố từng bế con.”
Tôi nhìn ông.
Ông tiếp tục:
“Khi ấy con rất nhỏ.”
“Chỉ nằm gọn trong vòng tay bố.”
Tôi không nói gì.
Ông bật khóc.
“Bố từng nghĩ…”
“Bố sẽ bảo vệ con.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Trong lòng không còn oán hận dữ dội.
Chỉ có một khoảng trống yên tĩnh.
Tôi chậm rãi đáp:
“Ông đã có cơ hội.”
“Rất nhiều lần.”
“Nhưng ông không làm.”
Lục Chấn Hùng cúi đầu.
Không nói thêm được lời nào.
Tôi đứng dậy.
Trước khi rời đi, ông đột nhiên gọi:
“Thanh Dao!”
Tôi dừng bước.
Ông run giọng:
“Nếu có kiếp sau…”
“Bố nhất định sẽ đối xử tốt với con.”
Tôi quay đầu.
Nhìn ông lần cuối.
Sau đó mỉm cười.
“Không cần.”
“Kiếp sau, tôi không muốn làm con gái ông nữa.”
Nói xong, tôi bước ra khỏi phòng xử án.
Ánh nắng bên ngoài rất đẹp.
Tạ Hoài Uyên đứng chờ dưới bậc thềm.
Anh đưa cho tôi một ly trà nóng.
“Xong rồi?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
Anh hỏi:
“Còn muốn đi đâu không?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Đến bệnh viện.”
Anh hơi ngạc nhiên.
“Vì sao?”
Tôi mỉm cười.
“Muốn cảm ơn một người.”
Chúng tôi trở lại bệnh viện nơi tôi từng nằm điều trị.
Vị bác sĩ trẻ năm ấy vẫn đang làm việc.
Khi nhìn thấy tôi khỏe mạnh bước vào, anh vô cùng kinh ngạc.
Chương 24
“Cô Lục?”
Tôi mỉm cười.
“Lâu rồi không gặp.”
Anh nhìn tôi.
“Chân cô…”
“Khỏi rồi.”
Anh bật cười.
“Đúng là kỳ tích.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Một kỳ tích.”
Tôi đặt lên bàn một tập hồ sơ.
Bên trong là giấy tờ thành lập quỹ hỗ trợ bệnh nhân gặp khó khăn.
Vị bác sĩ ngạc nhiên.
“Đây là…”
Tôi đáp:
“Một quỹ nhỏ.”
“Dành cho những người nằm viện nhưng không có người thân chăm sóc.”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Tôi muốn những người giống mình năm ấy, ít nhất không phải lo rằng không ai trả tiền viện phí.”
Vị bác sĩ nhìn tôi rất lâu.
Sau đó chậm rãi mỉm cười.
“Cô Lục.”
“Cô đã thay đổi rất nhiều.”
Tôi suy nghĩ một lát.
Rồi lắc đầu.
“Không.”
“Tôi chỉ trở lại làm chính mình.”
Rời bệnh viện, tôi nhận được một lá thư.
Người gửi là Lục Vãn Ninh.
Cô ta đang trong quá trình chấp hành bản án.
Bên trong lá thư chỉ có vài dòng.
“Chị.”
“Em đã nghĩ rất lâu.”
“Trước đây em luôn cho rằng mình xứng đáng có được mọi thứ.”
“Vì bố mẹ nói em là phúc tinh.”
“Vì mọi người đều nói em may mắn.”
“Em chưa từng hỏi những thứ ấy từ đâu đến.”
“Đến khi mất hết, em mới hiểu.”
“Thứ em có nhiều nhất không phải tài vận.”
“Mà là lòng tham.”
“Em không dám xin chị tha thứ.”
“Chỉ muốn nói…”
“Em xin lỗi.”
Tôi đọc xong.
Sau đó gấp thư lại.
Tạ Hoài Uyên hỏi:
“Cô định trả lời?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Anh nhìn tôi.
Tôi chậm rãi nói:
“Cô ta có thể hối hận.”
“Có thể thay đổi.”
“Có thể bắt đầu lại sau khi trả giá cho những việc mình làm.”
“Nhưng tất cả những điều đó…”
“Không cần có tôi tham gia.”
Tạ Hoài Uyên gật đầu.
“Ừ.”
Tôi cất lá thư vào ngăn kéo.
Không đốt.
Không xé.
Cũng không hồi âm.
Bởi tôi không còn cần phải chứng minh mình là người chị tốt.
Không cần dùng sự tha thứ để đổi lấy tình yêu.
Càng không cần quay lại nơi từng khiến mình đau khổ chỉ vì người khác cuối cùng đã biết hối hận.
Một năm sau.
Trên Cửu Trùng Thiên, Thiên Mệnh Án chính thức kết thúc.
Tư Mệnh bị tước tiên vị.
Toàn bộ tu vi có được từ việc đánh cắp vận số bị thu hồi.
Hắn phải chịu trách nhiệm trước Thiên Đình về những nhân quả đã gây ra.
Những tiên quan từng bao che cũng lần lượt bị điều tra.
Thiên Mệnh Bàn được sửa chữa.
Các khế ước buôn bán vận số bị hủy bỏ.
Vô số linh hồn từng chịu oan khuất được xem xét lại mệnh số.
Tôi được mời trở về Thiên Đình.
Ngày ấy, hàng trăm tiên quan đứng trước Nam Thiên Môn.
Vị tiên quan áo tím đích thân bước đến.
“Lục Thanh Dao.”
“Thiên Đình đã xác minh cô bị oan ba nghìn năm trước.”
“Thiên Đế muốn khôi phục thần vị cho cô.”
Tôi nhìn cánh cổng vàng rực.
Nơi từng là nhà của mình.
Ba nghìn năm trước, tôi bị kéo qua cánh cổng ấy trong xiềng xích.
Không ai đứng ra bênh vực.
Không ai chịu nghe lời giải thích.
Bây giờ, cũng chính nơi đó, hàng trăm tiên quan cúi đầu chào đón.
Tôi bỗng bật cười.
Vị tiên quan hơi ngạc nhiên.
“Cô cười gì?”
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
Ông tiếp tục:
“Thiên Đế còn muốn ban cho cô một tòa thần điện mới.”
“Và quyền quản lý tài vận của ba nghìn thế giới.”
Tôi nhìn ông.
Sau đó hỏi:
“Ta có thể từ chối không?”
Cả hàng trăm tiên quan lập tức sững người.
Vị tiên quan kinh ngạc.
“Từ chối?”