KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN
Chương 27
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Vì sao?”
Tôi nhìn xuống nhân gian.
Những thành phố sáng đèn.
Những con đường đông đúc.
Những con người đang cố gắng sống cuộc đời của mình.
Tôi chậm rãi đáp:
“Bởi ta đã làm linh thú chiêu tài quá lâu rồi.”
“Ba nghìn năm trước, người ta thờ phụng ta vì tiền.”
“Hai mươi ba năm ở nhân gian, người ta lợi dụng ta cũng vì tiền.”
Tôi mỉm cười.
“Bây giờ, ta muốn thử sống một cuộc đời không phải vì tiền của người khác.”
Vị tiên quan im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Ta không từ bỏ trách nhiệm.”
“Nhưng ta không muốn bị nhốt trong một thần điện nữa.”
“Ta muốn tự mình lựa chọn nơi đến.”
“Người gặp.”
“Và cuộc sống.”
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
“Ta đồng ý.”
Tạ Hoài Uyên bước đến.
Trên người mặc áo bào đen thêu rồng vàng.
Hàng trăm tiên quan lập tức cúi đầu.
“Hắc Long Vương!”
Anh không nhìn họ.
Chỉ bước đến bên cạnh tôi.
Sau đó nắm lấy tay tôi.
“Ta cũng không thích thần điện.”
Tôi bật cười.
“Ngươi có thần điện à?”
Anh gật đầu.
“Rất nhiều.”
“Bao nhiêu?”
“Không nhớ.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy ngươi định làm gì?”
Tạ Hoài Uyên nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó đáp:
“Đi theo cô.”
Tôi bật cười.
“Ngươi đường đường là Hắc Long Vương.”
“Không có việc gì khác sao?”
Anh nhìn tôi.
“Có.”
“Việc gì?”
Chương 25
“Chăm sóc người mình thích.”
Tôi khựng lại.
Vị tiên quan áo tím đứng bên cạnh ho khan.
Hàng trăm tiên quan đồng loạt cúi đầu.
Giả vờ không nghe thấy.
Tôi nhìn Tạ Hoài Uyên.
Anh vẫn rất bình thản.
Như thể vừa nói một chuyện hết sức bình thường.
Tôi bật cười.
Sau đó nắm chặt tay anh.
“Được.”
“Vậy đi thôi.”
Vị tiên quan vội vàng gọi:
“Khoan đã!”
Tôi quay đầu.
Ông lấy ra một chiếc hộp ngọc.
“Thiên Đế còn có một món quà.”
Tôi mở hộp.
Bên trong là một chiếc ấn vàng nhỏ.
Trên mặt khắc hình Tỳ Hưu.
Vị tiên quan nói:
“Đây là Tự Tại Thần Ấn.”
“Thiên Đế nói, cô có thể không nhận thần điện.”
“Nhưng thần vị vốn thuộc về cô, không ai có quyền tước đoạt lần nữa.”
“Chỉ cần cô không dùng thần lực làm trái thiên đạo, cô có thể tự do đi lại giữa các giới.”
Tôi nhìn chiếc ấn.
Một lúc sau, chậm rãi nhận lấy.
“Thay ta cảm ơn Thiên Đế.”
Vị tiên quan cúi đầu.
“Chúc thượng thần bình an.”
Tôi mỉm cười.
Sau đó cùng Tạ Hoài Uyên bước xuống nhân gian.
Ba năm sau.
Ở một thị trấn nhỏ ven biển, xuất hiện một tiệm trà rất kỳ lạ.
Tiệm không lớn.
Chỉ có vài chiếc bàn gỗ.
Trước cửa trồng một cây hoa quế.
Trên quầy đặt một con Tỳ Hưu bằng gốm.
Chủ tiệm là một cô gái trẻ có đôi mắt màu hổ phách.
Cô không thích nói nhiều.
Nhưng rất thích nghe chuyện của khách.
Có người đến kể mình vừa thất nghiệp.
Cô đưa cho họ một tách trà nóng.
Có người than phiền việc kinh doanh khó khăn.
Cô chỉ mỉm cười, khuyên họ kiểm tra lại sổ sách và đừng vội vay thêm tiền.
Có người cầu xin cô ban vận may.
Cô lắc đầu.
“May mắn không thể thay thế nỗ lực.”
“Nhưng nếu anh thật sự cố gắng, cơ hội sẽ đến.”
Dần dần, tiệm trà trở nên nổi tiếng.
Không phải vì ai đến cũng phát tài.
Mà vì những người bước vào với tâm trạng nặng nề thường có thể bình tĩnh hơn khi rời đi.
Có người tìm được công việc mới.
Có người giải quyết được mâu thuẫn gia đình.
Có người học cách buông bỏ một mối quan hệ không còn tốt đẹp.
Và có người cuối cùng cũng đủ can đảm bắt đầu lại.
Một buổi chiều mùa thu, tôi đang ngồi dưới cây hoa quế đọc sách.
Tạ Hoài Uyên từ trong bếp bước ra.
Trên tay cầm một đĩa bánh.
“Thanh Dao.”
Tôi ngẩng đầu.
“Ừ?”
Anh đặt đĩa bánh xuống.
“Hôm nay có khách đặc biệt.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Ai?”
Anh nhìn ra cửa.
Một bà lão tóc bạc đang đứng đó.
Bà mặc bộ quần áo giản dị.
Tay cầm một chiếc túi vải cũ.
Tôi nhìn bà.
Trong khoảnh khắc, ký ức cũ hiện lên.
Hứa Mạn Thanh.
Sau nhiều năm, bà đã già đi rất nhiều.
Không còn trang sức.
Không còn quần áo đắt tiền.
Không còn vẻ kiêu ngạo ngày trước.
Bà đứng ngoài cửa rất lâu.
Cuối cùng mới khẽ gọi:
“Thanh Dao…”
Tôi đặt sách xuống.
Không đứng dậy.
Chỉ bình thản hỏi:
“Bà đến uống trà sao?”
Hứa Mạn Thanh sững người.
Sau đó gật đầu.
“Ừ.”
Tôi chỉ chiếc bàn đối diện.
“Mời ngồi.”
Bà chậm rãi bước vào.
Tạ Hoài Uyên rót một tách trà.
Sau đó lặng lẽ đi vào trong.
Hứa Mạn Thanh nhìn tách trà.
Đôi tay run rẩy.
Rất lâu sau, bà mới nói:
“Mẹ nghe nói con sống ở đây.”
Tôi không đáp.
Bà tiếp tục:
“Mẹ đã tìm rất lâu.”
Tôi nhìn bà.
“Có chuyện gì?”