KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN

Chương 4



“Phúc khí đời sau đoạn tuyệt.”

Tôi suy nghĩ một lát.

Rồi bật cười.

“Như vậy vẫn còn quá nhẹ.”

Nguyên thần im lặng.

Tôi ngẩng đầu.

“Ta muốn bọn họ tiếp tục phát tài.”

“Phát tài đến mức tưởng rằng mình đã trở thành chủ nhân của vận mệnh.”

“Để bọn họ tự tay đặt tất cả những gì mình có lên bàn cược.”

“Đến khi không còn đường lui…”

Tôi dừng lại.

“Ta sẽ thu hồi.”

Biển sao rung chuyển.

Một tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp không gian.

“Được.”

“Nhưng ngươi phải nhớ.”

“Một khi khế ước đoạn thân được ký kết, mọi nhân duyên giữa ngươi và nhà họ Lục sẽ hoàn toàn chấm dứt.”

Chương 3

Tôi không chút do dự.

“Ta chờ ngày ấy đã hai mươi ba năm.”

Ngay khoảnh khắc đó, một vết nứt xuất hiện trên chiếc vòng ngọc đen.

Sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, đã là bảy ngày sau vụ tai nạn.

Vị bác sĩ đứng cạnh giường vẫn đang chờ câu trả lời.

Tôi nhìn tập hồ sơ trên tay anh.

“Cảnh sát đã biết chuyện phanh xe bị can thiệp chưa?”

“Đã biết.”

“Vậy phiền anh giúp tôi giữ lại toàn bộ bằng chứng.”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Cô muốn báo án?”

Tôi gật đầu.

“Muốn.”

“Nhưng chưa phải bây giờ.”

Anh nhìn tôi, dường như không hiểu.

Tôi chỉ mỉm cười.

“Bởi tôi còn đang chờ một vài người tự mình bước vào đây.”

Vừa dứt lời, bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng giày cao gót.

Sau đó là một giọng nói quen thuộc.

“Bệnh nhân phòng 808 đâu?”

“Chúng tôi là người nhà.”

“Đến đón nó xuất viện.”

Cánh cửa bật mở.

Mẹ tôi bước vào đầu tiên.

Theo sau là bố và Lục Vãn Ninh.

Cả ba đều ăn mặc sang trọng.

Mẹ đeo chiếc vòng kim cương mới.

Bố thay đồng hồ khác, mặt số nạm đá quý.

Lục Vãn Ninh khoác tay một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest xám.

Tôi nhận ra anh ta.

Trình Dục Thần.

Người thừa kế của tập đoàn tài chính Thiên Hằng.

Cũng là vị hôn phu tương lai của em gái tôi.

Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã cau mày.

“Sao vẫn còn nằm đây?”

“Chẳng phải bác sĩ nói đã qua cơn nguy hiểm rồi sao?”

Tôi nhìn bà.

“Con chưa thể đi lại.”

Mẹ lập tức mất kiên nhẫn.

“Không đi được thì ngồi xe lăn.”

“Nhà mình đang có chuyện quan trọng, không có thời gian chờ mày dưỡng bệnh.”

Bố bước tới, ném một tập tài liệu lên chăn tôi.

“Ký đi.”

Tôi cúi đầu.

Trên bìa ghi rõ:

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và cam kết bảo lãnh tài chính.

Tôi lật từng trang.

Mười lăm phần trăm cổ phần tập đoàn Lục thị.

Một căn nhà đứng tên tôi do ông nội để lại.

Khoản tiền bồi thường đất đai trị giá hơn hai trăm triệu tệ.

Và một bản cam kết chịu trách nhiệm liên đới cho khoản vay đầu tư mười tỷ tệ.

Tôi bật cười.

“Nhà mình thiếu tiền đến mức này rồi sao?”

Sắc mặt bố lập tức sa sầm.

“Mày biết cái gì?”

“Đây là cơ hội đầu tư lớn nhất trong lịch sử tập đoàn!”

“Chỉ cần thành công, nhà họ Lục sẽ trở thành gia tộc tài chính hàng đầu châu Á!”

Lục Vãn Ninh bước đến, dịu dàng giải thích:

“Chị, anh Dục Thần đã giúp chúng ta kết nối với một quỹ đầu tư quốc tế.”

“Lợi nhuận dự kiến lên đến ba trăm phần trăm.”

“Nhưng để được tham gia, gia đình phải bổ sung tài sản bảo đảm.”

Tôi nhìn người đàn ông đứng cạnh cô ta.

Trình Dục Thần mỉm cười lịch thiệp.

“Chị Lục, đây là một khoản đầu tư rất đáng giá.”

Tôi không đáp.

Bởi trên đỉnh đầu anh ta, tôi nhìn thấy một luồng khí đen đang xoáy tròn.

Đó là dấu hiệu của một người sắp gặp đại hạn tài chính.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là…

Luồng khí đen ấy lại đang bị tài vận của nhà họ Lục cưỡng ép đẩy lùi.

Thảo nào.

Bọn họ không chỉ muốn đầu tư.

Họ còn muốn dùng vận may của tôi để cứu cả một tập đoàn đang đứng bên bờ vực.

Tôi nhìn bố.

“Nếu con không ký thì sao?”

Ông cười lạnh.

“Mày có quyền lựa chọn à?”

Mẹ lập tức tiếp lời:

“Mày ăn của chúng tao, mặc của chúng tao, sống nhờ chúng tao hơn hai mươi năm.”

“Giờ chỉ bảo mày ký vài tờ giấy mà cũng không chịu?”

Tôi chậm rãi hỏi:

“Vậy nếu con ký, từ nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa, được không?”

Cả phòng đột nhiên yên lặng.

Lục Vãn Ninh nhìn tôi.

Trong mắt cô ta thoáng qua một tia cảnh giác.

“Chị nói vậy là sao?”

Tôi bình thản đáp:

“Con muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục.”

“Từ nay không nhận tiền của bố mẹ.”

“Không trở về nhà.”

“Không liên quan đến bất cứ chuyện gì của gia đình nữa.”

Mẹ tôi sững người.

Sau đó bật cười khinh miệt.

“Mày tưởng chúng tao cần mày chắc?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...