Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN
Chương 5
Bố cũng cười.
“Được!”
“Chỉ cần mày ký hết những thứ này, tao lập tức tuyên bố không còn đứa con gái như mày!”
Lục Vãn Ninh vội vàng lên tiếng:
“Bố, mẹ, chuyện này…”
Tôi quay sang cô ta.
“Em không muốn sao?”
Cô ta khựng lại.
Tôi mỉm cười.
“Chẳng phải em luôn muốn trở thành cô con gái duy nhất của nhà họ Lục à?”
Ánh mắt cô ta lập tức sáng lên.
Nhưng vẫn giả vờ buồn bã.
“Chị, em chưa từng nghĩ như vậy…”
Tôi cầm bút.
“Ký giấy đoạn tuyệt quan hệ trước.”
Bố không chút do dự.
Ông lập tức gọi luật sư riêng.
Chưa đầy nửa giờ sau, một bản thỏa thuận được đưa đến.
Tôi đọc kỹ từng điều khoản.
Sau đó ký tên.
Lục Thanh Dao.
Ba chữ ấy vừa xuất hiện trên giấy, một luồng sáng vàng nhạt chợt lóe lên nơi đầu ngón tay tôi.
Không ai nhìn thấy.
Chỉ có tôi nghe được tiếng chuông ngân vang từ tận sâu trong linh hồn.
“Khế ước huyết thân đã đoạn.”
“Nhân quả hoàn tất.”
“Quyền thu hồi tài vận đã được kích hoạt.”
Tôi nhìn bản hợp đồng đầu tư trước mặt.
Rồi ký tiếp.
Từng trang.
Từng trang một.
Cuối cùng, tôi đặt bút xuống.
“Xong rồi.”
Bố lập tức giật lấy tập hồ sơ.
Ông kiểm tra chữ ký, sau đó cười lớn.
“Tốt!”
“Cuối cùng mày cũng làm được một chuyện có ích!”
Mẹ vui mừng gọi điện cho thư ký.
“Thông báo với bên quỹ đầu tư, chúng ta đã hoàn tất tài sản bảo đảm!”
Lục Vãn Ninh ôm lấy cánh tay Trình Dục Thần.
“Anh, vậy là chúng ta có thể tiến hành thương vụ rồi đúng không?”
Trình Dục Thần gật đầu.
“Ngày mai sẽ chuyển tiền.”
Tôi ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn họ ăn mừng.
Bỗng nhiên, Lục Vãn Ninh quay đầu lại.
Cô ta tiến đến sát giường tôi.
Trước mặt mọi người, cô ta dịu dàng chỉnh lại chăn.
Nhưng giọng nói chỉ đủ để tôi nghe thấy.
“Chị thật đáng thương.”
“Mất hết tài sản rồi, sau này chị sống bằng gì?”
Tôi nhìn cô ta.
“Có lẽ bằng những thứ em không bao giờ có được.”
Cô ta cười khẩy.
“Chị vẫn còn mơ mộng à?”
“Chị biết hôm nay em được bao nhiêu tiền không?”
“Chỉ riêng khoản hoa hồng từ thương vụ này đã đủ để em tiêu xài cả đời.”
Tôi gật đầu.
“Vậy thì chúc mừng em.”
Cô ta nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi chậm rãi nói tiếp:
“Nhưng em nhớ một điều.”
“Tiền đến quá dễ dàng…”
“Thường không phải của mình.”
Sắc mặt Lục Vãn Ninh hơi thay đổi.
Ngay lúc ấy, điện thoại bố đột nhiên reo lên.
Ông bắt máy.
Chỉ vài giây sau, ông đã bật cười như phát điên.
“Cái gì?”
“Cổ phiếu tăng thêm hai mươi phần trăm?”
“Chúng ta vừa kiếm được thêm một tỷ?”
Ông kích động đến mức suýt đánh rơi điện thoại.
Mẹ ôm chầm lấy ông.
Lục Vãn Ninh vui sướng hét lên.
Cả căn phòng bệnh tràn ngập tiếng cười.
Chỉ có tôi lặng lẽ cúi đầu.
Trên mu bàn tay, một chiếc vảy vàng mờ nhạt đang dần hiện ra.
Tôi biết.
Đó không phải tài vận mới.
Mà là phần mồi cuối cùng.
Trời cao đang cho nhà họ Lục cơ hội cuối để lựa chọn.
Đáng tiếc…
Bọn họ đã chọn lòng tham.
Ba ngày sau, tôi xuất viện.
Không ai đến đón.
Bệnh viện phải giúp tôi gọi một chiếc xe chuyên dụng dành cho người cần hỗ trợ di chuyển.
Chương 4
Trước khi đi, vị bác sĩ trẻ đưa cho tôi một chiếc phong bì.
“Bên trong là bản sao hồ sơ tai nạn và kết quả kiểm tra chiếc xe.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
Anh mỉm cười.
“Tôi nghĩ cô sẽ cần.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn bác sĩ.”
Anh do dự một lát.
“Cô Lục, có một chuyện tôi vẫn muốn hỏi.”
“Anh cứ nói.”
“Vì sao cô không tố cáo họ ngay?”
Tôi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.
Một lúc sau mới đáp:
“Bởi có những người, chỉ mất vài năm tù vẫn chưa đủ để họ hiểu mình đã làm sai điều gì.”
Tôi cúi xuống nhìn chiếc phong bì.
“Tôi muốn họ tận mắt nhìn thấy thứ mình xem trọng nhất biến mất.”
Rời bệnh viện, tôi đến một căn hộ nhỏ ở ngoại ô.
Đó là nơi tôi đã âm thầm thuê từ nhiều tháng trước.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn và vài bộ quần áo cũ.
Nhưng khi bước vào, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Lần đầu tiên sau hai mươi ba năm…
Tôi không phải nghe tiếng người khác sai bảo.
Không phải lo sợ bị nhốt trong bóng tối.
Không phải tự hỏi ngày mai mình sẽ phải chịu thêm chuyện gì.
Tôi đặt chiếc phong bì xuống bàn.
Sau đó tháo chiếc vòng ngọc đen khỏi cổ.
Vết nứt trên mặt ngọc đã lan rộng.
Tôi nhẹ nhàng bóp.
“Rắc.”
Chiếc vòng vỡ thành bụi.
Một luồng ánh sáng vàng lập tức bùng lên.
Trong gương, đôi mắt tôi thoáng biến thành màu hổ phách.