KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN
Chương 6
Phía sau lưng xuất hiện bóng dáng mờ ảo của một con Tỳ Hưu khổng lồ.
Tôi đưa tay chạm vào mặt gương.
“Cuối cùng cũng trở lại rồi.”
Ngay lúc ấy, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
“Lục Thanh Dao, cô còn nhớ tôi không?”
Tôi cau mày.
Tin nhắn thứ hai lập tức xuất hiện.
“Ba nghìn năm trước, cô từng cứu tôi dưới chân núi Côn Luân.”
“Giờ đến lượt tôi trả ơn.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Một cái tên dần hiện lên trong trí nhớ.
Tạ Hoài Uyên.
Con rồng đen từng bị Thiên Đình truy sát.
Tôi còn chưa kịp trả lời, tin nhắn thứ ba đã đến.
“Đừng vội thu hồi tài vận của nhà họ Lục.”
“Tôi vừa phát hiện một chuyện thú vị.”
“Người đứng sau quỹ đầu tư mười tỷ kia…”
“Chính là vị tiên quân năm xưa đã đày cô xuống nhân gian.”
Đầu ngón tay tôi khựng lại.
Tư Mệnh Tiên Quân?
Hóa ra hắn vẫn chưa chịu buông tha cho tôi.
Ngay sau đó, một tấm ảnh được gửi đến.
Trong ảnh là buổi tiệc ký kết hợp đồng đầu tư.
Bố mẹ tôi đứng ở giữa.
Lục Vãn Ninh khoác tay Trình Dục Thần, cười rạng rỡ.
Phía sau họ là một người đàn ông mặc áo vest trắng.
Gương mặt tuấn tú.
Đôi mắt lạnh lùng.
Khóe môi mang theo nụ cười quen thuộc.
Tôi nhìn người ấy rất lâu.
Rồi bật cười.
“Thì ra là ngươi.”
Ba nghìn năm trước, chính hắn đã đánh cắp một nửa nội đan của tôi.
Sau đó vu oan rằng tôi phá hoại thiên quy, khiến tôi bị đày xuống nhân gian.
Tôi từng nghĩ hắn chỉ muốn trừng phạt mình.
Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã rõ.
Hắn muốn dùng nhà họ Lục để hút cạn tài vận của tôi.
Sau đó thông qua quỹ đầu tư kia, chuyển toàn bộ phúc khí vào tay mình.
Một khi thành công, hắn sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua thiên kiếp, thăng lên thần vị.
Còn tôi sẽ vĩnh viễn mất đi nguyên thần.
Tôi chậm rãi đặt điện thoại xuống.
Bỗng nhiên cảm thấy chuyện này càng lúc càng thú vị.
Ban đầu, tôi chỉ định khiến nhà họ Lục phá sản.
Không ngờ phía sau còn có một kẻ thù cũ.
Đúng lúc ấy, trên bầu trời ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm.
Tôi ngẩng đầu.
Khóe môi cong lên.
“Tư Mệnh.”
“Ngươi đã thích chơi trò cướp tài vận như vậy…”
“Thì lần này, ta sẽ cho ngươi cướp đến cùng.”
“Chỉ mong khi đến ngày thanh toán…”
“Ngươi vẫn còn đủ mạng để trả.”
Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của tập đoàn Lục thị.
Lục Chấn Hùng đang đứng trước màn hình điện tử khổng lồ.
Hàng loạt con số xanh đỏ liên tục nhảy múa.
Giám đốc tài chính kích động báo cáo:
“Chủ tịch!”
“Khoản đầu tư đầu tiên đã tăng gấp bốn lần!”
“Nếu tiếp tục sử dụng đòn bẩy, chúng ta có thể thu về hơn năm mươi tỷ tệ chỉ trong một tháng!”
Lục Chấn Hùng cười đến đỏ bừng mặt.
“Tăng đòn bẩy!”
Giám đốc tài chính do dự.
“Nhưng thưa chủ tịch, mức rủi ro…”
“Câm miệng!”
Lục Chấn Hùng đập mạnh tay xuống bàn.
“Nhà họ Lục chúng ta chưa từng thua!”
Ông quay sang vợ và con gái.
“Thanh Dao đã ký hết giấy tờ rồi đúng không?”
Hứa Mạn Thanh gật đầu.
“Đã ký. Con nhỏ ấy giờ chẳng còn gì cả.”
Lục Vãn Ninh mỉm cười.
“Chị ta còn tưởng rời khỏi nhà họ Lục là có thể sống tốt.”
“Đúng là nằm mơ.”
Lục Chấn Hùng bật cười lớn.
“Không có nhà họ Lục, nó chỉ là một đứa vô dụng!”
Ông quay lại màn hình.
“Thế chấp toàn bộ bất động sản!”
“Đưa cả cổ phần công ty vào!”
“Ta muốn cược một ván lớn nhất!”
Không ai trong số họ nhận ra.
Chương 5
Ngay phía trên màn hình điện tử, một sợi chỉ vàng vô hình đang từ từ chuyển sang màu đen.
Và ở đầu bên kia thành phố, tôi vừa mở cuốn sổ ghi chép nhân quả.
Trang đầu tiên hiện lên bốn chữ đỏ rực.
NỢ TÀI PHẢI TRẢ.
Bên dưới là danh sách từng người.
Lục Chấn Hùng.
Hứa Mạn Thanh.
Lục Vãn Ninh.
Trình Dục Thần.
Và cuối cùng…
Tư Mệnh Tiên Quân.
Tôi nhìn năm cái tên ấy, khẽ cười.
“Đừng vội.”
“Vở kịch chỉ vừa mới bắt đầu.”
“Ngày các ngươi mất hết tất cả…”
“Ta nhất định sẽ đến xem tận mắt.”
Tôi khép cuốn sổ nhân quả lại.
Ngay khi trang giấy cuối cùng chạm vào bìa, năm sợi chỉ đen từ trong sổ bay ra, xuyên qua cửa sổ rồi biến mất giữa bầu trời đêm.
Đó là Nghiệp Tuyến.
Một khi đã xuất hiện, dù là phàm nhân hay thần tiên cũng không thể trốn tránh.
Tôi đưa tay nhìn chiếc vảy vàng trên mu bàn tay.
Ánh sáng vẫn còn rất yếu.
Tám mươi mốt kiếp nạn đã hoàn thành, phong ấn cũng đã mở, nhưng một nửa nội đan của tôi vẫn nằm trong tay Tư Mệnh.