KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN

Chương 7



Muốn lấy lại toàn bộ sức mạnh, tôi phải khiến hắn tự nguyện trả lại thứ đã cướp.

Mà đối với một kẻ tham lam đến mức dám đánh cắp vận mệnh của linh thú thượng cổ, cách tốt nhất để khiến hắn tự nguyện giao ra bảo vật chính là cho hắn nhìn thấy một món lợi lớn hơn.

Điện thoại lại rung.

Tạ Hoài Uyên gửi đến một đoạn ghi âm.

Tôi nhấn mở.

Giọng nói của Lục Vãn Ninh lập tức vang lên.

“Anh Dục Thần, em đã làm đúng như anh dặn rồi. Chị gái em không còn chút tài sản nào, cũng đã ký giấy đoạn tuyệt quan hệ. Bây giờ anh có thể đưa em đến gặp người đó chưa?”

Trình Dục Thần cười khẽ.

“Em nóng lòng như vậy làm gì?”

“Em muốn biết rốt cuộc ông ấy có thể giúp em trở thành người may mắn nhất thế giới hay không.”

“Đương nhiên có thể.”

Giọng một người đàn ông thứ ba đột nhiên xuất hiện.

Chỉ nghe một câu, tôi đã nhận ra hắn.

Tư Mệnh.

“Nhưng muốn trở thành chủ nhân của tài vận, cô phải trả một cái giá tương xứng.”

Lục Vãn Ninh không chút do dự.

“Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!”

Người đàn ông bật cười.

“Tiền?”

“Thứ ta cần không phải tiền.”

Đoạn ghi âm kết thúc tại đó.

Tôi nhìn màn hình, khóe môi chậm rãi cong lên.

Thì ra Lục Vãn Ninh vẫn chưa biết mình sắp phải trả giá bằng thứ gì.

Đúng lúc ấy, một luồng gió lạnh thổi qua căn phòng.

Tấm rèm trắng khẽ lay động.

Một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện bên cửa sổ.

Anh ta có mái tóc đen dài buộc hờ, đôi mắt sâu thẳm mang sắc vàng sẫm.

Tạ Hoài Uyên.

Ba nghìn năm không gặp, con rồng đen từng nằm thoi thóp dưới chân núi Côn Luân năm ấy đã trở thành một người đàn ông có khí thế khiến cả căn phòng như chìm xuống.

Anh nhìn tôi từ đầu đến chân.

Ánh mắt dừng lại trên chiếc chân vẫn còn bó nẹp.

Sắc mặt lập tức lạnh đi.

“Ai làm?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Người nhà.”

Tạ Hoài Uyên im lặng.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Cần tôi khiến bọn họ biến mất không?”

Tôi bật cười.

“Ngươi vừa gặp lại ta đã định phá thiên quy à?”

“Thiên quy?”

Anh cười nhạt.

“Ba nghìn năm trước, thiên quy không bảo vệ được cô.”

“Còn bây giờ, ta không cần nó cho phép.”

Tôi nhìn anh.

Trong trí nhớ của tôi, Tạ Hoài Uyên vẫn là con rồng đen đầy thương tích, bị khóa bằng chín mươi chín sợi xích thiên lôi.

Khi ấy, hắn bị vu oan đánh cắp Long Châu của Đông Hải.

Không ai dám cứu.

Chỉ có tôi đi ngang qua, thuận tay cắn đứt xiềng xích rồi đưa hắn một viên linh đan.

Tôi còn nhớ mình đã nói:

“Ngươi là rồng, không phải chó. Đừng để người khác xích mãi.”

Không ngờ ba nghìn năm sau, câu nói ấy vẫn được hắn ghi nhớ.

Tạ Hoài Uyên bước đến, đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn.

“Ta mang cho cô một món quà.”

Tôi mở hộp.

Bên trong là một viên ngọc màu đỏ sẫm.

Tôi lập tức nhận ra.

“Huyết Long Châu?”

Anh gật đầu.

“Đặt nó dưới gối, thương thế của cô sẽ hồi phục nhanh hơn.”

Tôi đóng hộp lại.

“Thứ này là bản nguyên của Long tộc. Ngươi đưa ta làm gì?”

“Trả nợ.”

“Ta chỉ cứu ngươi một lần.”

“Nhưng cô đã cho ta sống thêm ba nghìn năm.”

Tôi nhìn anh hồi lâu.

Cuối cùng không từ chối nữa.

“Được. Vậy coi như ta nhận.”

Tạ Hoài Uyên kéo ghế ngồi xuống.

“Ta đã điều tra quỹ đầu tư của Tư Mệnh.”

Tôi lập tức nghiêm túc.

“Nói đi.”

“Quỹ đó không thực sự đầu tư vào thị trường tài chính. Tất cả giao dịch đều được vận hành thông qua một pháp trận chuyển vận.”

Anh đặt lên bàn năm tấm ảnh.

“Mỗi khoản tiền được chuyển vào quỹ sẽ trở thành vật dẫn. Mỗi lần nhà họ Lục kiếm được lợi nhuận, một phần phúc khí của cô sẽ bị rút đi.”

Tôi nhìn những tấm ảnh.

“Vậy tại sao tài vận của ta chưa giảm?”

Tạ Hoài Uyên cười lạnh.

“Bởi hắn không biết khế ước đoạn thân đã hoàn thành.”

Chương 6

Tôi hiểu ngay.

Tư Mệnh vẫn tưởng mình đang hút tài vận từ một linh thú bị phong ấn.

Nhưng thực tế, sau khi tôi cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục, tất cả những gì hắn đang thu vào đều đã biến thành nghiệp nợ.

Hắn càng hút nhiều, món nợ càng lớn.

Tôi không nhịn được bật cười.

“Thú vị thật.”

Tạ Hoài Uyên nhìn tôi.

“Cô định làm gì?”

Tôi lấy từ ngăn kéo ra một tấm thiệp mời.

Đó là thiệp mời tham dự lễ công bố liên minh đầu tư giữa Lục thị và Thiên Hằng.

Tên người được mời là Lục Thanh Dao.

Phía dưới có một dòng chữ viết tay.

“Chị gái thân yêu, nếu còn chút tự trọng thì đừng đến làm mất mặt gia đình.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...