KHI TÔI ĐOẠN TUYỆT TÀI VẬN

Chương 8



Tôi đưa thiệp cho anh xem.

“Ba ngày nữa, nhà họ Lục sẽ tổ chức tiệc.”

Tạ Hoài Uyên nhướng mày.

“Cô muốn tham dự?”

“Đương nhiên.”

Tôi mỉm cười.

“Người ta đã mời, sao có thể không đến?”

Anh nhìn chiếc xe lăn bên cạnh giường.

“Với tình trạng này?”

Tôi đặt tay lên Huyết Long Châu.

Một luồng ánh sáng đỏ lập tức lan khắp cơ thể.

Những vết thương sâu trong xương bắt đầu nóng lên.

Tôi chậm rãi đứng dậy.

Chiếc nẹp trên chân phát ra tiếng răng rắc.

Sau đó tự động vỡ thành từng mảnh.

Tạ Hoài Uyên hơi sững người.

Tôi bước một bước.

Rồi thêm một bước.

Không còn đau.

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Thế này đã đủ chưa?”

Anh bật cười.

“Đủ.”

Tôi cúi xuống nhặt tấm thiệp mời.

“Vậy ba ngày nữa, chúng ta đi xem người nhà họ Lục tiêu tiền.”

“Tiêu tiền?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Tiêu hết những đồng cuối cùng của họ.”

Ba ngày sau.

Khách sạn Thiên Đỉnh, nơi sang trọng nhất thành phố, được nhà họ Lục bao trọn.

Bên ngoài trải thảm đỏ dài hàng trăm mét.

Hàng chục chiếc xe sang nối đuôi nhau tiến vào.

Phóng viên chen kín hai bên lối đi.

Trên màn hình lớn trước cửa khách sạn hiện lên dòng chữ:

“LỄ KÝ KẾT LIÊN MINH TÀI CHÍNH LỤC THỊ – THIÊN HẰNG.”

Tổng giá trị hợp tác dự kiến lên đến một trăm tỷ tệ.

Đối với giới kinh doanh, đây là sự kiện chấn động.

Đối với nhà họ Lục, đây là ngày họ chính thức bước vào tầng lớp tài phiệt quốc tế.

Còn đối với tôi…

Đây là ngày thu nợ đầu tiên.

Khi tôi và Tạ Hoài Uyên đến nơi, buổi tiệc đã bắt đầu.

Anh mặc bộ vest đen đơn giản.

Tôi chọn một chiếc váy dài màu xanh đậm.

Không đeo trang sức.

Không mang túi hàng hiệu.

Chỉ có một chiếc vòng tay bằng ngọc đỏ.

Nhưng ngay khi chúng tôi bước vào đại sảnh, không ít người đã quay đầu nhìn.

Tạ Hoài Uyên vốn có dung mạo quá nổi bật.

Còn tôi, sau khi khôi phục một phần linh lực, khí chất cũng hoàn toàn khác trước.

Không còn là cô gái gầy gò, cúi đầu nhẫn nhịn trong nhà họ Lục.

Tôi ngẩng cao đầu.

Bước chân vững vàng.

Ánh mắt bình thản.

Một nhân viên phục vụ tiến đến.

“Xin hỏi hai vị có thiệp mời không ạ?”

Tôi đưa thiệp.

Anh ta kiểm tra danh sách.

Vừa nhìn thấy tên tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Lục… Lục Thanh Dao?”

Tôi gật đầu.

“Có vấn đề gì sao?”

Nhân viên phục vụ do dự.

“Xin cô chờ một chút.”

Anh ta vội vàng gọi điện.

Chưa đầy hai phút sau, Lục Vãn Ninh đã xuất hiện.

Cô ta mặc chiếc váy dạ hội màu bạc, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương trị giá hàng chục triệu tệ.

Vừa nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng đờ.

“Chị?”

Tôi mỉm cười.

“Lâu rồi không gặp.”

Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân.

Sau đó ánh mắt dừng lại trên đôi chân.

“Chị… đi lại được rồi?”

“Ừ.”

“Sao có thể?”

Tôi nghiêng đầu.

“Em không vui à?”

Lục Vãn Ninh lập tức đổi sắc mặt.

“Đương nhiên em vui!”

Cô ta bước đến nắm tay tôi.

“Chị hồi phục nhanh như vậy, em mừng còn không kịp.”

Nhưng những ngón tay cô ta siết chặt đến mức móng tay gần như bấm vào da tôi.

Tôi nhẹ nhàng rút tay về.

“Vậy sao em không mời chị vào?”

Lục Vãn Ninh nhìn tấm thiệp trong tay tôi.

“Thiệp này…”

“Em gửi mà.”

Tôi mỉm cười.

“Chẳng lẽ em quên rồi?”

Sắc mặt cô ta thoáng tái đi.

Tấm thiệp ấy vốn được gửi đến để chế giễu tôi.

Cô ta chắc chắn một người vừa mất hết tài sản, lại bị thương nặng như tôi sẽ không có mặt mũi xuất hiện.

Không ngờ tôi thật sự đến.

Lục Vãn Ninh hạ giọng.

“Chị, hôm nay là ngày rất quan trọng với gia đình. Em mong chị đừng gây chuyện.”

Tôi nhìn cô ta.

“Chị chỉ đến chúc mừng.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Tôi ghé sát tai cô ta.

“Tiện thể xem em còn cười được bao lâu.”

Lục Vãn Ninh cứng đờ.

Đúng lúc ấy, Trình Dục Thần bước đến.

Anh ta nhìn tôi, rồi nhìn Tạ Hoài Uyên.

Ánh mắt thoáng hiện vẻ khó chịu.

“Vãn Ninh, có chuyện gì vậy?”

Cô ta lập tức khoác tay anh ta.

“Không có gì đâu anh. Chị gái em đến.”

Trình Dục Thần nhìn tôi.

“À, cô Lục.”

Anh ta cười lịch thiệp.

Chương 7

“Nghe nói cô đã rời khỏi nhà họ Lục. Không ngờ hôm nay vẫn có mặt.”

Tôi đáp:

“Nghe nói anh sắp kiếm được rất nhiều tiền. Tôi đến chúc mừng.”

Anh ta bật cười.

“Cảm ơn.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Nhưng tôi có một lời khuyên.”

“Xin cứ nói.”

“Đừng ký những hợp đồng mà anh không hiểu.”

Nụ cười trên môi Trình Dục Thần hơi khựng lại.

“Ý cô là sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...