Làm Lại Cuộc Đời
Chương 10
"Cảnh Hoài! Con còn đứng đó làm gì? Con đàn bà này lừa con suốt bao lâu nay, con còn muốn bao che cho nó sao?"
Rất lâu sau, Lục Cảnh Hoài mới từ từ quay lại.
Anh ta bước đến trước mặt Hạ Nhược Ninh, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ta.
"Nhược Ninh." Giọng anh ta nhẹ đến đáng sợ. "Nói cho anh biết. Cha của đứa bé... là ai?"
Hạ Nhược Ninh run rẩy, lắc đầu nguầy nguậy:
"Em không biết... em thật sự không biết... Hôm đó em say..."
"Nói!" Lục Cảnh Hoài đột nhiên gầm lên, hai mắt đỏ ngầu. "Là thằng nào?"
"Là... là Lâm Triết..." Cô ta nức nở khai ra. "Em quen anh ta ở quán bar... chỉ một lần... em không ngờ lại có thai... Em sợ lắm... em không dám nói với ai... rồi em nghĩ đến anh... anh giàu có, anh thương em... em tưởng... em tưởng anh sẽ không bao giờ phát hiện..."
Lục Cảnh Hoài nhìn cô ta rất lâu.
Rồi anh ta bật cười.
Cười nhỏ, rồi cười lớn, cười đến mức cả hành lang b/ệ/nh viện đều quay lại nhìn.
"Ha ha ha... ha ha ha..."
Anh ta cười đến chảy nước mắt, cười đến mức phải vịn tường mới đứng vững.
"Anh Cảnh Hoài..." Hạ Nhược Ninh sợ hãi gọi. "Anh... anh sao vậy?"
"Tôi sao?" Lục Cảnh Hoài lau nước mắt, nụ cười méo mó. "Tôi đang cười chính mình đây. Cười một thằng ngu, vì một đứa con không phải của mình mà phản bội vợ, mà bỏ mặc vợ sảy thai, mà đối đầu với cả nhà vợ."
"Anh vì cô, thức đến hai giờ sáng bóc quýt." Anh ta nói tiếp, giọng đầy mỉa mai. "Anh vì cô, ký tên 'chồng hợp pháp' lên giấy khám thai. Anh vì cô, chuẩn bị phòng trẻ sơ sinh, mua nôi, mua quần áo..."
"Mà hóa ra..." Anh ta chỉ vào bụng cô ta. "Thứ trong đó, không phải con tôi."
Hạ Nhược Ninh khóc lóc níu lấy ống quần anh ta:
"Anh Cảnh Hoài, em xin lỗi! Em thật sự yêu anh! Chúng ta... chúng ta có thể bắt đầu lại... em sẽ phá thai... em sẽ..."
"Phá thai?" Lục Cảnh Hoài hất chân ra, ánh mắt lạnh như băng. "Hạ Nhược Ninh, cô nghe cho rõ. Từ hôm nay, cô sống hay ch/ết, đều không liên quan đến tôi."
"Đừng mà anh!" Cô ta gào lên. "Em không còn ai cả! Lâm Triết bỏ đi rồi! Bá/c gái cũng đuổi em! Anh không thể bỏ em!"
"Tôi không thể?" Lục Cảnh Hoài cười nhạt. "Bốn năm trước, vợ tôi cũng từng nói với tôi câu đó. Cô biết tôi đã làm gì không?"
Anh ta cúi xuống, nói từng chữ:
"Tôi đã bỏ cô ấy lại giữa nhà hàng, để chạy đến bên cô."
"Bây giờ, tôi chỉ đang làm điều tương tự với cô mà thôi."
"Đây gọi là... quả báo."
Nói xong, anh ta quay người bỏ đi, không một lần ngoảnh lại.
Phía sau, tiếng khóc của Hạ Nhược Ninh vang vọng cả hành lang b/ệ/nh viện.
Nhưng không còn ai đoái hoài đến cô ta nữa.
Ngày hôm sau, tôi chủ động hẹn gặp Lục Cảnh Hoài.
Anh đến, tiều tụy đến mức tôi suýt không nhận ra.
Chỉ hơn một tháng không gặp, người đàn ông từng phong độ ngời ngời giờ đây hốc hác, tóc bạc đi nhiều, ánh mắt vô hồn.
"Em tìm anh có việc gì?" Anh hỏi, giọng khàn đặc.
Tôi đẩy một tập tài liệu về phía anh.
"Kết quả xét nghiệm ADN. Anh xem rồi chứ?"
Anh nhìn tập tài liệu, không chạm vào.
"Xem rồi."
"Cảm giác thế nào?" Tôi hỏi. "Khi biết đứa bé mà anh phản bội vợ, bỏ con ruột của mình để bảo vệ... không phải con anh?"
Lục Cảnh Hoài im lặng rất lâu.
Rồi anh bật cười, tiếng cười khản đặc đầy đau đớn:
"Nực cười lắm, đúng không? Anh cứ tưởng mình là người chiến thắng. Có vợ hiền ở nhà, có người tình trẻ đẹp mang thai con mình ở ngoài. Anh tưởng anh có tất cả."
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ hoe:
"Nhưng hóa ra, anh chẳng có gì cả. Vợ mất, con mất. Đến đứa bé anh nâng niu bao lâu nay... cũng không phải của anh."
"Đó là quả báo." Tôi lạnh lùng nói. "Lục Cảnh Hoài, anh có biết tôi hẹn anh ra đây để làm gì không?"
Anh lắc đầu.
Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn.
Anh mở ra.
Bên trong là một đôi giày trẻ sơ sinh màu trắng.
Tay anh run bần bật.
"Đây là..."
"Đôi giày tôi mua cho con của chúng ta." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. "Ngày tôi biết mình m/a/n/g/t/h/a/i, tôi đã mua nó. Định đợi anh về, đặt vào hộp quà kỷ niệm bốn năm ngày cưới."
"Nhưng anh không về."
"Đêm đó, tôi đau bụng dữ dội, gọi cho anh mười bảy cuộc. Anh nhắn lại bốn chữ: 'Đừng làm phiền anh'."
"Lúc đó, anh đang ở đâu? Anh đang ở b/ệ/nh viện, chăm sóc Hạ Nhược Ninh bị bong gân."