Làm Lại Cuộc Đời
Chương 11
"Lúc tôi nằm trên bàn mổ, người ký giấy là trợ lý của bố tôi. Còn bố của đứa bé... đang gọt táo cho người phụ nữ khá/c."
Từng lời của tôi như từng nhát dao, đâm vào tim anh.
"Vãn Tình..." Anh nghẹn ngào. "Anh xin lỗi... anh thật sự không biết..."
"Anh không biết?" Tôi bật cười, nước mắt lăn dài. "Phải, anh không biết. Vì anh chưa từng quan tâm. Trong mắt anh, tôi chỉ là một người vợ 'hiểu chuyện', lúc nào cũng phải nhường nhịn Hạ Nhược Ninh. Nỗi đau của tôi, anh chưa từng để vào mắt."
Tôi đứng dậy.
"Hôm nay tôi hẹn anh, không phải để tha thứ. Mà để nói cho anh biết: đơn tố cáo hình sự, tôi sẽ không rút. Anh làm sai, anh phải trả giá."
"Vãn Tình!" Anh hoảng hốt đứng dậy, nắm lấy tay tôi. "Em không thể đối xử với anh như vậy! Anh đã mất tất cả rồi! Em còn muốn anh ngồi tù sao?"
Tôi gỡ từng ngón tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Lục Cảnh Hoài, anh nghe cho rõ."
"Anh mất công ty, là vì anh tham lam."
"Anh mất Hạ Nhược Ninh, là vì anh mù quáng."
"Anh mất tôi, là vì anh phản bội."
"Còn việc anh ngồi tù... là vì anh phạm pháp."
"Không có cái nào là tôi 'đối xử' với anh cả. Tất cả đều là anh tự chuốc lấy."
Tôi quay người bỏ đi.
Phía sau, tôi nghe thấy tiếng anh gào khóc như một đứa trẻ.
Nhưng tôi không quay đầu lại.
Từ nay về sau, nước mắt của anh ta, không còn liên quan đến tôi nữa.
Hai tháng sau, tòa án tuyên án.
Về vụ ly h/ôn: tòa chấp thuận cho ly h/ôn đơn phương. Tài sản chung chia theo hướng có lợi cho tôi vì Lục Cảnh Hoài là bên có lỗi. Căn biệt thự tân hôn, 70% cổ phần anh ta nắm giữ ở Lục thị, cùng các bất động sản khá/c... phần lớn thuộc về tôi.
Về vụ hình sự: Lục Cảnh Hoài bị kết án ba năm tù giam về tội giả mạo tài liệu và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày tuyên án, tôi không đến dự.
Tô Mạn đi thay tôi, về kể lại:
"Lúc nghe tuyên án ba năm, anh ta không phản ứng gì, chỉ ngồi im. Nhưng lúc bị dẫn đi, anh ta đột nhiên quay lại hỏi luật sư: 'Cô ấy... có đến không?' Luật sư lắc đầu. Anh ta cười khổ, nói: 'Cũng phải. Cô ấy sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa.'"
Tôi nghe xong, chỉ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục ký tài liệu.
Trại giam số 3, một tháng sau ngày tuyên án.
Lục Cảnh Hoài ngồi trong phòng gặp mặt, mặc bộ quần áo tù nhân rộng thùng thình, tóc cắt ngắn, gương mặt hốc hác.
Đối diện anh ta, qua tấm kính, là bà Tần Ngọc Lan.
Bà ta vừa khóc vừa nói:
"Cảnh Hoài, con gầy quá... Ở trong đó người ta có đánh con không? Ăn uống thế nào?"
"Mẹ đừng lo." Lục Cảnh Hoài khẽ nói. "Con ổn."
"Ổn cái gì mà ổn!" Bà Tần đập tay lên bàn. "Đều tại con đàn bà họ Kiều đó! Nếu không phải nó tuyệt tình, con đã không phải vào đây!"
"Mẹ." Lục Cảnh Hoài ngẩng đầu, ánh mắt mệt mỏi. "Đến bây giờ mẹ vẫn nghĩ là lỗi của cô ấy sao?"
Bà Tần sững người: "Con... con nói gì?"
"Là con phản bội cô ấy trước." Anh ta nói chậm rãi. "Là con giả mạo chữ ký của cô ấy. Là con bỏ mặc cô ấy lúc cô ấy cần con nhất. Vãn Tình chỉ đang... đòi lại những gì thuộc về cô ấy."
"Nhưng nó cũng quá tàn nhẫn!" Bà Tần vẫn cố cãi. "Dù sao cũng là vợ chồng bốn năm..."
"Vợ chồng bốn năm." Lục Cảnh Hoài bật cười chua chát. "Mẹ có biết bốn năm đó, con đã đối xử với cô ấy thế nào không?"
Anh ta cúi đầu, giọng nghẹn lại:
"Con chưa từng bóc cho cô ấy một quả quýt nào. Chưa từng mua cho cô ấy một món quà nào mà không phải do thư ký nhắc. Ngày kỷ niệm bốn năm, con bỏ cô ấy lại nhà hàng để đi chăm Hạ Nhược Ninh bong gân."
"Đêm cô ấy sảy thai, cô ấy gọi cho con mười bảy cuộc. Con nhắn lại bốn chữ: 'Đừng làm phiền anh'."
"Mẹ nói xem..." Anh ta ngẩng đầu, nước mắt lăn dài. "Một người chồng như con, có đáng được tha thứ không?"
Bà Tần im lặng, không nói nên lời.
"Mẹ về đi." Lục Cảnh Hoài đứng dậy. "Từ nay đừng đến nữa. Con ở trong này ba năm, coi như... trả nợ."
"Trả nợ cho ai?"
"Trả cho Vãn Tình." Anh ta quay lưng bước đi. "Và trả cho đứa bé... chưa kịp chào đời của chúng con."
Cánh cửa phòng gặp mặt khép lại.
Bà Tần ngồi đó, khóc nức nở.
Lần đầu tiên trong đời, bà ta thật sự hối hận.
Nhưng đã quá muộn.
Sau khi bản án có hiệu lực, căn biệt thự tân hôn được tòa phán cho tôi.