Làm Lại Cuộc Đời
Chương 9
Ba ngày sau, kết quả xét nghiệm có.
Tô Mạn gọi điện cho tôi lúc nửa đêm, giọng kích động đến mức lạc đi:
"Vãn Tình! Kết quả ra rồi! Đứa bé... KHÔNG PHẢI của Lục Cảnh Hoài!"
Tôi ngồi bật dậy: "Cậu chắc chứ?"
"Chắc chắn một trăm phần trăm! Bà Tần làm xét nghiệm ở ba b/ệ/nh viện khá/c nhau, kết quả đều như nhau!" Tô Mạn cười lớn. "Trời ơi, cậu không tưởng tượng được cảnh đó đâu. Tớ có người quen ở b/ệ/nh viện kể lại: bà Tần vừa nhìn thấy kết quả đã tát Hạ Nhược Ninh một cái như trời giáng, giật phăng chiếc vòng ngọc trên tay cô ta, mắng cô ta là 'đồ đàn bà lăng loàn, dám mang nghiệt chủng đến lừa nhà họ Lục'!"
Tôi im lặng nghe, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Hóa ra, đứa bé mà Lục Cảnh Hoài phản bội vợ, bỏ mặc vợ sảy thai để chăm sóc... không phải con anh ta.
Hóa ra, người phụ nữ mà anh ta thức đến hai giờ sáng bóc quýt, tách từng sợi xơ... đã cắm sừng anh ta từ đầu đến cuối.
Nực cười đến mức nào.
"Còn Lục Cảnh Hoài?" Tôi hỏi. "Anh ta phản ứng sao?"
"Anh ta..." Tô Mạn dừng lại. "Tớ nghe nói, anh ta đứng đó rất lâu, không nói một lời. Rồi anh ta cười. Cười như điên. Cười đến mức y tá phải gọi bá/c sĩ đến tiêm thuốc an thần."
Tôi cúp máy, ngồi thẫn thờ trong bóng tối.
Không phải tôi thương hại anh ta.
Mà tôi chợt nhớ đến đứa bé của mình.
Đứa bé 11 tuần, có tim thai khỏe mạnh, mà tôi chưa kịp đặt tên.
Nếu đêm đó Lục Cảnh Hoài nghe điện thoại của tôi, nếu anh đưa tôi đi b/ệ/nh viện kịp thời...
Nhưng không có "nếu".
Tôi mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra một đôi giày trẻ sơ sinh màu trắng nhỏ xíu.
Đôi giày tôi đã mua ngày nhận được kết quả siêu âm, định tặng anh vào kỷ niệm bốn năm ngày cưới.
Tôi ôm đôi giày vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Con à." Tôi thì thầm. "Mẹ xin lỗi. Mẹ không bảo vệ được con."
"Nhưng con yên tâm. Những kẻ h/ạ/i con, mẹ sẽ không tha cho một ai."
"Mẹ hứa."
Ba ngày trước, tại b/ệ/nh viện tư nhân.
Tô Mạn kể lại cho tôi nghe toàn bộ sự việc qua lời của cô y tá quen, nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra từng khung cảnh rõ mồn một.
Phòng chờ kết quả xét nghiệm ADN, bà Tần Ngọc Lan ngồi thẳng lưng trên ghế, tay siết chặt túi xá/ch. Hạ Nhược Ninh ngồi bên cạnh, mặt trắng bệch, hai tay ôm bụng như muốn bảo vệ thứ duy nhất còn lại của mình.
Lục Cảnh Hoài đứng ở cửa sổ, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khá/c — điều mà trước đây anh ta chưa từng làm ở nơi công cộng.
"Bá/c sĩ." Bà Tần lên tiếng khi bá/c sĩ bước ra, giọng run run. "Kết quả... sao rồi?"
Bá/c sĩ đẩy gọng kính, nhìn ba người, chậm rãi nói:
"Đã đối chiếu mẫu của thai nhi với mẫu của ông Lục Cảnh Hoài tại ba cơ sở độc lập. Kết quả nhất quán: không có quan hệ huyết thống cha — con."
Im lặng.
Im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Hạ Nhược Ninh là người phản ứng đầu tiên. Cô ta bật dậy, hét lên:
"Không thể nào! Có nhầm lẫn gì đó! Làm lại! Tôi yêu cầu làm lại!"
"Chúng tôi đã làm ba lần." Bá/c sĩ bình tĩnh đáp. "Cô Hạ, cô nên thành thật với gia đình mình."
Bà Tần từ từ đứng dậy.
Bà ta bước đến trước mặt Hạ Nhược Ninh, giơ tay tát thẳng một cái như trời giáng.
Chát!
Hạ Nhược Ninh ngã ngồi xuống ghế, má sưng vù, khóe môi rỉ m/á/u.
"Đồ đàn bà lăng loàn!" Bà Tần gằn giọng, cả người run lên vì giận. "Mày dám mang nghiệt chủng đến lừa nhà họ Lục? Mày coi nhà họ Lục là cái gì? Trạm thu gom rác à?"
"Bá/c gái, con... con không cố ý..." Hạ Nhược Ninh ôm mặt khóc nức nở. "Con yêu anh Cảnh Hoài thật lòng! Đứa bé... đứa bé chỉ là ngoài ý muốn..."
"Ngoài ý muốn?" Bà Tần cười gằn, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay cô ta, giật phăng chiếc vòng ngọc gia truyền xuống. "Vòng ngọc này, nhà họ Lục chỉ truyền cho con dâu trưởng. Mày không xứng đeo nó!"
"Đừng! Bá/c gái, đừng lấy!" Hạ Nhược Ninh gào khóc, níu lấy tay bà ta. "Đó là thứ duy nhất chứng minh thân phận của con..."
"Thân phận?" Bà Tần hất tay cô ta ra. "Thân phận của mày là gì? Là em gái nuôi ăn cháo đá bát? Là tiểu tam trèo lên giường anh trai nuôi? Hay là con đàn bà chửa hoang đi đổ vỏ?"
Từng lời như từng nhát roi quất vào mặt Hạ Nhược Ninh.
Cô ta ngồi bệt xuống sàn, khóc đến xé lòng.
Lục Cảnh Hoài vẫn đứng ở cửa sổ, không nhúc nhích.
Bà Tần quay sang con trai, giọng đầy thất vọng: