Làm Lại Cuộc Đời
Chương 12
Tôi chỉ đến đó một lần duy nhất.
Căn nhà vẫn như xưa, nhưng đã phủ một lớp bụi mỏng. Không còn hơi người.
Tôi bước lên tầng hai, đẩy cửa căn phòng cuối hành lang — căn phòng mà Lục Cảnh Hoài bí mật chuẩn bị cho "người phụ nữ khá/c".
Phòng trẻ sơ sinh.
Tường sơn màu hồng phấn, nôi em bé bằng gỗ sồi đặt giữa phòng, trên kệ xếp đầy quần áo trẻ sơ sinh, búp bê, thú nhồi bông. Trên tường còn dán những bức tranh hoạt hình ngộ nghĩnh.
Tất cả đều mới tinh, chưa từng được dùng đến.
Tôi đứng giữa căn phòng, tưởng tượng ra cảnh Lục Cảnh Hoài tỉ mỉ chọn từng món đồ, tưởng tượng ra vẻ mặt hạnh phúc của anh ta khi nghĩ đến đứa bé sắp chào đời.
Đứa bé... không phải con anh ta.
Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi.
Nếu... nếu anh ta dành một phần mười tâm sức này cho đứa con ruột của chúng tôi...
Tôi lắc đầu, gạt đi ý nghĩ đó.
Không có "nếu".
Tôi gọi điện cho Tô Mạn:
"Tớ bán biệt thự. Cậu tìm người mua giúp tớ, giá nào cũng được, miễn là nhanh."
"Bán?" Tô Mạn ngạc nhiên. "Căn đó vị trí đẹp lắm, giữ lại cho thuê cũng được mà."
"Tớ không muốn giữ bất cứ thứ gì liên quan đến anh ta." Tôi nói chắc nịch. "Bán đi, toàn bộ tiền bán nhà, tớ muốn dùng để xây một phòng khám sản tình thương ở ngoại ô."
"Phòng khám sản?"
"Ừ." Tôi nhìn căn phòng trẻ sơ sinh màu hồng, khẽ nói. "Cho những người phụ nữ khó khăn, không có tiền đi khám thai, không có người thân ký giấy khi sinh nở. Để không ai phải một mình nằm trong phòng cấp cứu như tớ ngày đó."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Tô Mạn khẽ nói:
"Vãn Tình, cậu đặt tên cho phòng khám chưa?"
"Rồi." Tôi mỉm cười qua làn nước mắt. "'Hy Vọng'."
Một tháng sau, biệt thự được bán.
Ngày bàn giao nhà, tôi đứng trước cổng nhìn người ta dọn nôi em bé, dọn quần áo trẻ sơ sinh ra khỏi căn phòng màu hồng.
Tôi không giữ lại bất cứ thứ gì.
Chỉ có đôi giày trắng nhỏ xíu kia, tôi mãi mãi giữ bên mình.
Phòng khám "Hy Vọng" khánh thành vào một ngày nắng đẹp.
Tôi không cắt băng rôn rầm rộ, chỉ lặng lẽ đến thắp một nén nhang ở góc phòng, nơi tôi đặt một bức ảnh siêu âm nhỏ — bức ảnh duy nhất còn lại của con tôi.
"Con à." Tôi thì thầm. "Mẹ xây nơi này cho con."
"Từ nay, sẽ không còn người mẹ nào phải một mình đối mặt với phòng cấp cứu nữa."
"Con ở trên trời, có vui không?"
Gió nhẹ thổi qua, tấm rèm cửa khẽ động, như có ai đó đang gật đầu.
Tôi mỉm cười, nước mắt lăn dài.
Kiều thị sau khi tôi tiếp quản đã có nhiều thay đổi.
Tôi cho khởi động lại dự án phía Đông, nhưng với đối tác mới — tập đoàn Thẩm thị.
Thật ra tôi và Thẩm Thời An đã quen nhau từ trước đó, trong những ngày đen tối nhất của cuộc phản công.
Hôm đó, tôi đang đau đầu vì cần một ngân hàng đứng ra dẫn đầu việc rà soát các khoản v/a/y của Lục thị — không có ngân hàng lớn nào dám đắc tội với Lục Cảnh Hoài lúc đó. Tô Mạn giới thiệu tôi gặp "một người bạn", nói người này "có thể giúp".
Người bạn đó chính là Thẩm Thời An — người thừa kế tập đoàn tài chính Thẩm thị, ba mươi hai tuổi, điềm đạm, quyết đoán.
Buổi gặp đầu tiên, anh ta chỉ hỏi tôi một câu:
"Cô Kiều, cô chắc chắn muốn đánh sập Lục thị? Không hối hận?"
Tôi đáp: "Chắc chắn."
Anh ta gật đầu: "Được. Thẩm thị sẽ đứng ra. Nhưng tôi có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Sau khi mọi chuyện kết thúc, dự án phía Đông phải hợp tác với Thẩm thị." Anh ta mỉm cười. "Tôi là thương nhân, không làm ăn thua lỗ."
Tôi bật cười: "Thành giao."
Sau này tôi mới biết, hôm đó anh ta đã phải thuyết phục hội đồng quản trị suốt ba tiếng đồng hồ, thậm chí còn lấy cả uy tín cá nhân ra đảm bảo.
Tôi hỏi anh ta tại sao lại giúp tôi — một người xa lạ, trong một vụ việc đầy rủi ro.
Anh ta im lặng một lúc, rồi nói:
"Vì tôi đã từng chứng kiến mẹ tôi bị bố tôi phản bội. Bà im lặng chịu đựng cả đời, cuối cùng ra đi trong uất ức. Lúc đó tôi còn nhỏ, không làm được gì."
"Khi thấy cô đứng trên bục họp báo, một mình đối mặt với hàng trăm ống kính để đòi lại công bằng cho mình... tôi như thấy mẹ tôi của nhiều năm trước, nhưng là phiên bản dũng cảm hơn."
"Tôi giúp cô, cũng là giúp chính mình năm đó."
Từ đó, chúng tôi trở thành đối tác.