Làm Lại Cuộc Đời

Chương 6



"Lục Cảnh Hoài." Tôi nói thay ông.

"Đúng." Ông gật đầu. "Bố đã làm giám định chữ viết. Kết quả có trong hồ sơ. Đủ để khởi tố."

Tôi siết chặt tập hồ sơ, tay run nhẹ.

"Bố, tại sao bố không nói với con sớm?"

Kiều Chấn Đông nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa:

"Bố đã định nói. Nhưng ba tháng trước, con vừa mất đứa bé..."

Ông dừng lại, giọng nghẹn đi:

"Bá/c sĩ Chu là người của nhà mình. Hôm con được đưa vào phòng cấp cứu, ông ấy đã gọi cho bố. Bố đến b/ệ/nh viện, nhìn con nằm đó, bố... bố không dám nói thêm bất cứ chuyện gì nữa. Bố sợ con không chịu nổi."

Nước mắt tôi lăn dài.

Hóa ra đêm đó, khi tôi nằm trong phòng cấp cứu một mình, nghĩ rằng trên đời này không còn ai thương mình, thì bố tôi đang đứng ngoài cửa, không dám bước vào vì sợ tôi đau thêm.

"Bố xin lỗi." Ông khẽ nói. "Là bố vô dụng, không bảo vệ được con."

"Không phải lỗi của bố." Tôi lắc đầu, lau nước mắt. "Là con ngu. Con cứ tưởng chỉ cần con đủ tốt, anh ta sẽ hồi tâm."

"Đàn ông một khi đã phản bội, sẽ không bao giờ quay đầu." Kiều Chấn Đông nói chắc nịch. "Vãn Tình, bây giờ con định làm gì?"

Tôi đặt tập hồ sơ xuống, ánh mắt dần trở nên kiên định:

"Ly h/ôn. Và bắt anh ta trả giá cho tất cả."

"Bố ủng hộ con." Ông gật đầu. "Nhưng con phải biết, Lục thị không dễ đổ. Lục Cảnh Hoài kinh doanh nhiều năm, quan hệ rộng."

"Con biết." Tôi mỉm cười. "Cho nên con mới nhắn cho bố 'bắt đầu được rồi'."

Kiều Chấn Đông nhướng mày: "Con đã sắp xếp gì?"

"Ba việc." Tôi giơ ba ngón tay.

"Một, con đã nhờ Tô Mạn tung tin Lục thị gặp khủng hoảng ra thị trường. Với đoạn video Hạ Nhược Ninh đeo vòng ngọc gia truyền khoe khoang, cổ phiếu Lục thị sáng mai mở cửa chắc chắn lao dốc."

"Hai, con đã gửi đơn tố cáo kèm kết quả giám định chữ ký giả đến cơ quan điều tra. Tội giả mạo tài liệu để chiếm đoạt cổ phần, đủ cho anh ta ngồi tù vài năm."

"Ba..." Tôi dừng lại, nhìn bố. "Dự án phía Đông, bố còn giữ quyền phủ quyết chứ?"

Kiều Chấn Đông bật cười:

"Con gái bố lớn thật rồi. Dự án phía Đông, nhà họ Kiều nắm 51% quyền biểu quyết. Bố chỉ cần nói một câu, dự án đình chỉ ngay lập tức. Mà dự án đó... Lục thị đã đổ vào đó gần hết dòng tiền."

"Vậy thì tốt." Tôi đứng dậy. "Bố, ngày mai họp báo, con muốn tự mình tuyên bố ly h/ôn."

"Con chắc chứ? Lên báo chí, con sẽ bị soi mói."

"Con không sợ." Tôi nhìn ra vườn hoa mẫu đơn đang nở rộ ngoài cửa sổ. "Bốn năm qua con đã sống trong im lặng, kết quả là bị người ta leo lên đầu. Lần này, con muốn tất cả mọi người đều biết: Kiều Vãn Tình không phải kẻ dễ bắt nạt."

Kiều Chấn Đông nhìn con gái, trong mắt vừa xót xa vừa tự hào:

"Được. Bố đứng sau lưng con."

Đêm đó, tôi ngủ ở phòng cũ của mình.

Lần đầu tiên sau bốn năm, tôi ngủ mà không cần lo lắng nửa đêm Lục Cảnh Hoài có về hay không, không cần ngửi mùi nước hoa lạ trên áo anh, không cần giả vờ không thấy tin nhắn mập mờ trong điện thoại anh.

Tôi ngủ một mạch đến sáng.

Hóa ra, rời khỏi một người không yêu mình, lại nhẹ nhõm đến vậy.

Sáng hôm sau, tin tức bùng nổ.

#Lục thị khủng hoảng# leo lên top tìm kiếm chỉ sau một giờ mở cửa thị trường.

Cổ phiếu Lục thị mở cửa đã giảm sàn. Các ngân hàng đồng loạt yêu cầu rà soát các khoản v/a/y. Đối tác của dự án phía Đông tuyên bố tạm dừng hợp tác để "đánh giá lại rủi ro".

Buổi trưa, Kiều thị tổ chức họp báo.

Tôi mặc một bộ vest trắng, bước lên bục phát biểu trước hàng trăm ống kính.

"Kính chào các vị. Hôm nay tôi đứng đây với tư cá/ch cá nhân, tuyên bố ba việc."

"Thứ nhất, tôi, Kiều Vãn Tình, chính thức đơn phương ly h/ôn với ông Lục Cảnh Hoài vì lý do ông ấy ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân."

Cả hội trường xôn xao.

Tôi cho chiếu lên màn hình lớn: ảnh Lục Cảnh Hoài hôn trán Hạ Nhược Ninh trước biệt thự, ảnh bánh kem "Chúc mừng bố mẹ đón công chúa nhỏ", và đoạn video cô ta vuốt bụng khoe vòng ngọc.

"Thứ hai, tôi đã gửi đơn tố cáo ông Lục Cảnh Hoài giả mạo chữ ký của tôi để chuyển nhượng trái phép 15% cổ phần Kiều thị. Kết quả giám định chữ viết đã có. Tôi sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng bằng pháp luật."

Tiếng xì xào càng lớn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...