Làm Lại Cuộc Đời
Chương 7
"Thứ ba, với tư cá/ch cổ đông lớn nhất của dự án khu đô thị phía Đông, tôi tuyên bố tạm đình chỉ dự án để rà soát lại tư cá/ch đối tác."
Nói xong ba điều, tôi cúi đầu chào rồi rời khỏi bục, mặc kệ hàng trăm câu hỏi của phóng viên phía sau.
Buổi chiều, điện thoại tôi vang lên không ngừng.
Lục Cảnh Hoài gọi đến cuộc thứ ba mươi hai thì tôi mới bắt máy.
"Kiều Vãn Tình!" Giọng anh khàn đặc như đã gào thét cả buổi. "Em có biết em đang làm gì không? Em đang hủy hoại Lục thị! Hủy hoại tâm huyết bao nhiêu năm của anh!"
"Tôi chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình." Tôi bình thản đáp. "Anh quên rồi sao? 15% cổ phần đó là của hồi môn bố tôi cho tôi. Anh lén lút lấy đi, bây giờ tôi đòi lại, có gì sai?"
"Đó không phải lén lút!" Anh gầm lên. "Anh chỉ... chỉ muốn tạm thời quản lý giúp em!"
"Quản lý giúp tôi bằng cá/ch chuyển sang công ty ma đứng tên Hạ Nhược Ninh?" Tôi cười lạnh. "Lục Cảnh Hoài, anh coi cơ quan điều tra là đồ ngốc à?"
Đầu dây bên kia im lặng.
Rất lâu sau, anh mới nói, giọng đột nhiên mềm đi:
"Vãn Tình... chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không? Em về nhà đi, chúng ta..."
"Nhà?" Tôi ngắt lời. "Lục Cảnh Hoài, anh nói xem, căn biệt thự đó còn là nhà của tôi sao? Phòng trẻ sơ sinh anh chuẩn bị cho người phụ nữ khá/c, vòng ngọc gia truyền anh đưa cho cô ta đeo, giường của chúng ta... có mùi nước hoa của cô ta không?"
"Vãn Tình, anh xin lỗi." Giọng anh nghẹn lại. "Anh biết anh sai rồi. Nhưng Nhược Ninh đang m/a/n/g/t/h/a/i, anh không thể bỏ mặc cô ấy..."
"Ừ, anh không thể bỏ mặc cô ta." Tôi gật đầu. "Vậy thì anh cũng đừng mong tôi quay lại. Đơn ly h/ôn tôi đã nộp lên tòa. Anh ký hay không ký, tòa vẫn sẽ xử."
"Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?" Anh gần như van vỉ. "Bốn năm vợ chồng, em không còn chút tình cảm nào sao?"
Tôi im lặng vài giây.
Rồi khẽ nói:
"Tình cảm của tôi, ch/ết từ đêm tôi gọi cho anh mười bảy cuộc mà anh nhắn lại 'Đừng làm phiền anh'."
"Đứa bé của chúng ta cũng ch/ết đêm đó."
"Lục Cảnh Hoài, anh nợ tôi một m/ạ/n/g. Món nợ này, tôi sẽ đòi bằng cả cuộc đời anh."
Tôi cúp máy.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều vàng rực.
Tô Mạn ngồi đối diện, huýt sáo:
"Ngầu lắm, chị em. Tớ quay lại toàn bộ họp báo rồi, lượt xem đã vượt mười triệu."
"Cảm ơn cậu." Tôi nhìn cô ấy. "Nếu không có cậu, tớ vẫn còn mù mờ."
"Khỏi khách sáo." Tô Mạn xua tay. "Nhưng này, cậu thật sự định đưa hắn vào tù?"
"Ừ." Tôi gật đầu chắc nịch. "Giả mạo chữ ký, chiếm đoạt cổ phần, lừa đảo... đủ cho anh ta bóc lịch vài năm."
"Nhưng..." Tô Mạn do dự. "Tớ nghe nói bà Tần đang chạy vạy khắp nơi, muốn hòa giải. Bà ta còn tìm đến bố cậu."
"Bố tớ nói sao?"
"Bố cậu bảo: 'Con gái tôi mất một đứa con, nhà các người định đền bằng gì?'"
Tôi bật cười. Bố tôi, lúc cần cứng rắn thì không ai cứng rắn hơn.
"Tớ còn một món quà nữa cho cậu." Tô Mạn đột nhiên hạ giọng, đẩy một chiếc USB về phía tôi. "Về Hạ Nhược Ninh."
Tôi nhướng mày: "Gì vậy?"
"Cậu tự xem đi." Cô ấy cười bí hiểm. "Đảm bảo cậu sẽ bất ngờ."
Tôi cắm USB vào máy tính.
Bên trong là ảnh chụp Hạ Nhược Ninh đi vào khách sạn với một người đàn ông lạ mặt. Thời gian chụp: bốn tháng trước — đúng thời điểm cô ta mang thai.
Người đàn ông trong ảnh, Tô Mạn đã chú thích sẵn:
"Lâm Triết, 28 tuổi, con trai út nhà họ Lâm, nổi tiếng ăn chơi. Hai tháng trước đã ra nước ngoài."
Tim tôi đập nhanh.
"Cậu chắc chắn đây là bốn tháng trước?"
"Chắc chắn." Tô Mạn gật đầu. "Tớ thuê thám tử theo dõi cô ta hai tháng nay. Cô ta và tên Lâm Triết này qua lại từ trước khi cô ta 'mang thai' với Lục Cảnh Hoài. Sau khi có thai, cô ta cắt đứt với hắn, quay sang bám lấy Lục Cảnh Hoài."
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, một ý nghĩ dần hình thành.
"Tô Mạn, cậu giúp tớ một việc."
"Nói đi."
"Gửi những tấm ảnh này cho bà Tần Ngọc Lan." Tôi mỉm cười. "Nhớ gửi kèm một câu: 'Bà có chắc đứa bé trong bụng Hạ Nhược Ninh là cháu nội bà không?'"
Tô Mạn há hốc miệng, rồi bật cười lớn:
"Kiều Vãn Tình, cậu ác thật đấy! Nhưng tớ thích!"
Cô ấy cầm USB đứng dậy:
"Đợi xem kịch hay đi. Với tính cá/ch của bà Tần, bà ta nhất định sẽ ép Hạ Nhược Ninh đi xét nghiệm ADN."
"Ừ." Tôi gật đầu. "Và nếu đứa bé không phải của Lục Cảnh Hoài..."